Đà Nẵng cuối tuần

Đối thủ chờ Usain Bolt

20:14, 09/07/2016 (GMT+7)

Usain Bolt sang Pháp để coi bán kết Euro 2016? Không phải. VĐV chạy nước rút danh tiếng số một thế giới sang Pháp để gặp bác sĩ Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt. Vị bác sĩ khả kính này có mặt tại nơi tập trung tuyển Đức cho trận bán kết gặp chủ nhà Pháp. Mối quan hệ Müller Wohlfahrt - Usain Bolt tốt đẹp từ năm ngoái khi ông giúp cho VĐV người Jamaica vượt qua chấn thương vùng xương chậu kịp thời để vô địch nội dung 100m và 200m tại giải vô địch điền kinh thế giới 2015 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Giờ đây, Bolt gặp lại vị bác sĩ Đức vì anh dính chấn thương gân kheo ở đợt chạy thử tại giải đấu quốc nội nhằm kiếm 3 suất dự Olympic Rio 2016 gồm 100m, 200m, và tiếp sức 4x100m.

Usain Bolt nhăn nhó mặt mày ở đợt chạy thử tại Jamaica.
Usain Bolt nhăn nhó mặt mày ở đợt chạy thử tại Jamaica.

“Sau khi cảm thấy khó chịu ở gân kheo, tôi đã phải kiểm tra y tế. Tôi sẽ tìm kiếm phương án điều trị tốt nhất, nhanh nhất để kịp bình phục cho giải đấu tại Luân Đôn sắp tới nhằm kiếm suất đến Olympic Rio”, Usain Bolt viết trên tài khoản Twitter của mình. Trong 3 suất thi đấu ở Brazil vào tháng 8 tới, Bolt đã có chắc chắn suất 100m bởi theo quy định của Ủy ban Olympic Jamaica, một VĐV được miễn trừ y tế nếu anh ta nằm trong top 3 của nội dung anh ta thi đấu. VĐV 29 tuổi này đứng thứ nhì nội dung 100m trong năm 2016 nhưng anh lại chưa tranh tài lần nào ở nội dung 200m kể từ đầu năm tới nay. HLV Jamaica là Ludlow Watts cho biết Bolt sẽ chỉ thi đấu một nội dung 200m ở Luân Đôn sắp tới.

Usain Bolt được kỳ vọng là VĐV đầu tiên vô địch 100m, 200m và 4x100m ở 3 kỳ Olympic liên tiếp. Tuy nhiên, sức ép đang bủa vây người đàn ông kiêu căng này. Thứ nhất, Bolt đang chịu sức ép của thời gian vì chỉ có hơn nửa tháng để bình phục chấn thương cho giải đấu tại Luân Đôn vào ngày 22-7. Thứ hai, các đối thủ đang tìm mọi cách gây sức ép; kẻ gây sức ép bằng thành tích, kẻ “dè bỉu” sự ưu ái của Jamaica.

Đồng hương Yohan Blake từng về nhì 100m ở Olympic Luân Đôn 2012 đã giành giải nhất 100m Jamaica vừa qua với thành tích 9 giây 95 và  200m với thành tích 20 giây 29. Blake bảo rằng “4 năm trước tôi tới Luân Đôn với tư cách vô địch Jamaica cả hai nội dung 100m và 200m; bây giờ cũng thế. Tôi rất hy vọng Usain Bolt kịp bình phục cho cuộc tranh tài ở Rio”. Không nhẹ nhàng như Blake, 3 đối thủ người Mỹ là Justin Gatlin, Tyson Gay và Mike Rodgers rất chờ đợi cuộc lật đổ Bolt ở Rio. Mike Rodgers chỉ trích Ủy ban Olympic Jamaica cho phép Bolt giành suất dự 100m Olympic Rio 2016 dù dính chấn thương ở cuộc chạy thử và cho biết ở Mỹ không có sự ưu ái như thế! Gatlin thì cho rằng chẳng quan tâm miễn là được tranh tài với Bolt ở Rio vì muốn trả lại món nợ Gatlin thua Bolt sít sao ở cuộc thi 100m tại Bắc Kinh 2015. VĐV 34 tuổi còn dữ dội hơn cả Blake khi đứng nhất nước Mỹ với thành tích 9 giây 80. Tuy nhiên, Tyson Gay cũng canh chừng “Usain Bolt có tinh thần thép bởi vì cậu ta từng trở lại vô cùng mạnh mẽ sau chấn thương như đã từng xảy ra năm 2012 và năm ngoái”.

TỊNH BẢO

.