Mùa đá nở hoa

.

Mỗi mùa ở cao nguyên đá Hà Giang (tỉnh Hà Giang) có một nét đẹp riêng, nhưng có lẽ mùa xuân đẹp nhất, bởi đó là mùa đá nở hoa.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày Tết Nguyên đán, du khách không chỉ ngỡ ngàng trước thiên nhiên kỳ vĩ với trập trùng những ngọn núi đá vôi và những cung đèo ngoạn mục nổi tiếng của Hà Giang, mà còn say lòng trước bạt ngàn loài hoa khoe sắc. Hoa đào ươm hồng, hoa mận trắng muốt, hoa cải vàng ươm bung sắc trên những cánh đồng, những xóm bản, những cung đường, điểm tô không khí rộn ràng trong từng bước chân du xuân của đồng bào Mông và du khách đến với những lễ hội, trò chơi Tết truyền thống của mảnh đất này.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu những hình ảnh “Mùa đá nở hoa” của tác giả Vương Khả Thịnh.

Mỗi nhà trên cao nguyên đá thường có một cây đào trước sân.
Mỗi nhà trên cao nguyên đá thường có một cây đào trước sân.
Hoa mận khoe sắc trắng, hoa cải vàng nở rộ phủ khắp các nẻo đường.
Hoa mận khoe sắc trắng, hoa cải vàng nở rộ phủ khắp các nẻo đường.
Bức tranh xuân.
Bức tranh xuân.
Ngõ vào Nhà của Pao (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) - một trong những điểm du lịch thu hút du khách. Nhà của Pao là bối cảnh chính của bộ phim Chuyện của Pao (đạo diễn Ngô Quang Hải).
Ngõ vào "Nhà của Pao" (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) - một trong những điểm du lịch thu hút du khách. "Nhà của Pao" là bối cảnh chính của bộ phim "Chuyện của Pao" (đạo diễn Ngô Quang Hải).
Sắc màu trang phục người Mông.
Sắc màu trang phục người Mông.
Trò chơi kéo co ở Mèo Vạc.
Trò chơi kéo co ở Mèo Vạc.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.