Góp sức xây dựng nông thôn mới

.

Trồng cây, dọn vệ sinh, thiết kế tường rào, cổng ngõ, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình… là những việc làm thường xuyên của Đoàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) trong những năm qua. Bí thư Đoàn xã Nguyễn Đăng Học khẳng định, đội ngũ cán bộ Đoàn đang từng bước thay đổi tư duy, phương thức hoạt động, với mục tiêu thu hút, tập hợp thanh niên, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Thanh niên Đoàn xã Hòa Bắc cùng người dân địa phương trồng cây chiều tím trên các tuyến đường giao thông nông thôn. (Ảnh do Đoàn xã Hòa Bắc cung cấp)
Thanh niên Đoàn xã Hòa Bắc cùng người dân địa phương trồng cây chiều tím trên các tuyến đường giao thông nông thôn. (Ảnh do Đoàn xã Hòa Bắc cung cấp)

Khoảng 40 cây hoàng yến có chiều cao hơn 1m đã tươi xanh trở lại sau 10 ngày được đoàn viên, thanh niên Đoàn xã Hòa Bắc trồng dọc tuyến đường ADB5, lối vào Nhà văn hóa thôn An Định. Để hàng cây mới trồng nhanh chóng phục hồi, Đoàn xã Hòa Bắc giao lại cho Chi đoàn thôn An Định chăm sóc.

Làm đẹp xã

Em Hồ Thị Diệu My (SN 2001), sinh viên năm 3, khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, đoàn viên trực tiếp tham gia trồng cây hoàng yến sáng 22-9 cho biết, em và mọi người rất mong chờ những mùa hoa hoàng yến nở trên quê hương Hòa Bắc. Diệu My nói, từ khi dịch bệnh bùng phát, không thể đến trường, My có nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Chi đoàn thôn Phò Nam, Đoàn xã Hòa Bắc, như dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh cảnh quan hay trực chốt kiểm dịch…

Vốn nhiệt tình, năng nổ, thời gian này My xung phong làm quản trị viên facebook Chi đoàn Phò Nam. Từ ngày quản lý facebook Chi đoàn thôn, My thay đổi cách thức chia sẻ thông tin, hạn chế đăng tin, bài dài, nặng tính hô hào, thay vào đó là câu chữ ngắn, súc tích, hình ảnh sinh động, mô tả trực quan những hoạt động mà chi đoàn đã, đang triển khai. Nhờ đó, lượt tương tác, chia sẻ, trao đổi tại facebook chi đoàn cũng tăng lên đáng kể.

Là đoàn viên người dân tộc Cơ tu, Đinh Thị Thu Thanh (thôn Tà Lang) cũng tham gia hầu hết hoạt động Đoàn do địa phương tổ chức. Thanh cho biết, sau mỗi hoạt động, em thấy mình trưởng thành và vui vẻ hơn vì được đóng góp chút công sức cho quê hương Hòa Bắc. Như nhiều chi đoàn khác, Đoàn thôn Tà Lang triển khai các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, trồng cây xanh cảnh quan tại khu vực nhà rông, trục đường ĐT 601 hoặc các tuyến đường giao thông nông thôn.

“Thời gian này, Chi đoàn tập trung các hoạt động tuyên truyền phòng, chống Covid-19, kết hợp chăm sóc cây xanh cảnh quan để thôn Tà Lang luôn xanh tươi, sạch đẹp”, Thu Thanh cho hay.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Đoàn xã Hòa Bắc triển khai trồng 190 cây hoàng yến tại 3 tuyến đường thuộc thôn An Định, Nam Mỹ với tổng chiều dài 900m. Ngoài ra, Đoàn xã cũng triển khai các đợt trồng hoa chiều tím, hoa sam, hoa mười giờ dọc hai bên các tuyến đường trong xã. Bí thư Đoàn xã Hòa Bắc Nguyễn Đăng Học cho biết, mục tiêu của Đoàn xã thời gian tới là vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động làm đẹp nông thôn mới Hòa Bắc; trong đó tập trung trồng, chăm sóc cây xanh tạo bóng mát, thảm hoa, thiết kế, thi công rào tre phù hợp với địa bàn nông thôn.

“Hiện nay, đa phần các tuyến đường lớn của Hòa Bắc đã trồng cây xanh bóng mát, tạo cảnh quan, chủ yếu là cau, hoàng yến, chiều tím, sam, mười giờ. Trong đó có đóng góp không nhỏ của đoàn viên, thanh niên các thôn”, anh Học khẳng định.

Giúp thanh niên phát triển kinh tế

Cách đây 2 năm, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở Hòa Bắc đã kéo Đinh Văn Khoa, một thanh niên ở thôn Nam Yên trở về làng. Ngồi bên bờ sông Cu Đê, Khoa vạch ra kế hoạch cải tạo khu vườn tạp của gia đình thành vườn cây ăn quả, nuôi cá, điểm xuyến vài vạt rau màu. Suốt nhiều tháng Khoa cặm cụi cày cuốc, cải tạo, khu vườn với đầy đủ rau xanh, ao cá, cây ăn quả của anh trở thành niềm ao ước của nhiều thanh niên Hòa Bắc.

Để tăng năng suất cây trồng, con vật nuôi, Khoa lên mạng tìm kiếm thông tin khoa học về giống cây, cách chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh. Dần dà, anh mở rộng quy mô, xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động, sản xuất rau màu theo hướng chuyên nghiệp hơn. Khoa chia sẻ, anh đang ấp ủ dự định xây dựng quán cà phê vườn ngay giữa vườn cây để thu hút, phục vụ khách du lịch lên Hòa Bắc.

Từ năm 2017 đến nay, Đoàn xã Hòa Bắc hỗ trợ 25 thanh niên địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình, thông qua mô hình tặng cây giống, con vật nuôi, phát triển vườn rừng. Đơn cử, tháng 6-2021, Đoàn xã Hòa Bắc phối hợp Đoàn Thanh niên Công an thành phố hỗ trợ chị Lê Thị Toàn (22 tuổi) cặp heo giống trị giá 10 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Đăng Học, gia đình chị Toàn thuộc diện khó khăn, có ý chí vươn lên nhưng không đủ vốn. Do đó, Đoàn xã quyết định hỗ trợ cặp heo, với mong muốn giúp chị gầy dựng mô hình chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập cho gia đình trong thời gian tới.

“Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng mong muốn vươn lên, ổn định cuộc sống là tiêu chí đầu tiên để chúng tôi xét hồ sơ tặng cây giống, con vật nuôi. Sau khi trao sinh kế, Đoàn xã thường xuyên theo dõi, giám sát, động viên đoàn viên, thanh niên sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ”, anh Học nói.

Đoàn xã Hòa Bắc hiện có 140 đoàn viên sinh hoạt tại 12 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 28 đảng viên trẻ. Để hoạt động Đoàn ngày càng lớn mạnh, Hồ Thị Diệu My nói rằng, ngoài truyền thông trên mạng xã hội facebook, zalo, các chi đoàn cần thay đổi phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình hiện nay như tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt trực tuyến, cũng như tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tạo điểm nhấn cảnh quan cho quê hương Hòa Bắc.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.