Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số

.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số”, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số.

Khánh thành công trình thanh niên, chuyển đổi số quảng bá lịch sử - văn hóa - di tích xã Hòa Liên. Ảnh: Đoàn xã Hòa Liên cung cấp
Khánh thành công trình thanh niên, chuyển đổi số quảng bá lịch sử - văn hóa - di tích xã Hòa Liên. Ảnh: Đoàn xã Hòa Liên cung cấp

Đoàn phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Hải Châu 1 tiên phong trong chuyển đổi số”, với sự tham gia của hơn 40 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, mục đích tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong hoạt động chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Chị Bùi Thị Ngọc Anh, Bí thư Đoàn phường Hải Châu 1 cho biết, hiện nay Đoàn phường đã triển khai các hoạt động như xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, xây dựng hệ thống website, nâng cao lượt tương tác, theo dõi các trang mạng xã hội về phong trào thanh thiếu niên...

Đây là những giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục thanh-thiếu nhi.

Mới đây, Đoàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) tổ chức ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các bạn đoàn viên, thanh niên có mặt tại bộ phận một cửa phường, tại khu dân cư, hướng dẫn người dân tạo địa chỉ số điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số (như ứng dụng
Da Nang Smart City, ứng dụng Góp ý, ứng dụng Cổng dịch vụ công: dichvucong.danang.gov.vn).

Chị Ngô Thị Hoàng Thi, Bí thư Đoàn phường Hòa Quý cho biết, qua hoạt động của Tổ công nghệ số, Đoàn phường Hòa Quý trở thành cầu nối giữa chính quyền địa phương với người dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các khu dân cư trên địa bàn phường.

Trong khi đó, các cấp bộ Đoàn tại huyện Hòa Vang tích cực lồng ghép chuyển đổi số với tuyên truyền văn hóa truyền thống, lịch sử địa phương. Tại xã Hòa Liên, Đoàn xã vừa lập bảng mã QR tập sách lịch sử Đảng bộ xã Hòa Liên giai đoạn 1975-2015 và tập kỷ yếu Hòa Liên di tích lịch sử - văn hóa - con người, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch tại các địa chỉ đỏ, mang đến trải nghiệm thú vị, mới mẻ, tiện lợi cho người dân, du khách.

Chị Võ Thị Như Ý, Bí thư Đoàn xã Hòa Liên chia sẻ, với thiết kế rõ ràng, chi tiết, chỉ cần chiếc điện thoại nối mạng internet và thao tác quét mã QR, mọi người sẽ tìm được thông tin chính xác, đầy đủ về lịch sử, văn hóa, di tích và con người Hòa Liên. Công trình thanh niên sẽ được đặt tại các trường học, nhà truyền thống,  bộ phận 1 cửa và nghĩa trang liệt sĩ để lan tỏa giá trị truyền thống của quê hương, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh.

Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy khẳng định, hoạt động chuyển đổi số được tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, triển khai rộng khắp tại tất cả Đoàn xã trên địa bàn, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đoàn viên, thanh niên, người dân, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực gắn với các hoạt động về nguồn, hành trình đến với di tích, địa chỉ đỏ.

Qua đó, góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc giữ gìn, phát huy, quảng bá các giá trị của di tích lịch sử - văn hóa, truyền thống cách mạng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.