.

Đón chào năm mới Nhâm Thìn 2012

.

(ĐNĐT) - Thành phố Đà Nẵng đón giao thừa trong lất phất mưa xuân. Bất chấp trời mưa, hàng vạn người dân Đà Nẵng và du khách thập phương đổ ra đường chờ đón năm mới.

Dường như đường phố Đà Nẵng không đủ rộng so với lòng người dân đón năm mới. Dọc hai bờ sông Hàn, đèn hoa rực rỡ, trở thành con đường của sắc hoa và ánh sáng.

Năm nay, Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm: trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, hai đầu cầu sông Hàn và sân khấu chính của cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. 3.000 quả pháo hoa rực rỡ màu sắc do đội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trình diễn mang lại cho khán giả những ấn tượng khó phai trong đầu năm mới Nhâm Thìn 2012.

Khúc nhạc xuân rộn rã khắp phố phường, tình xuân lan tỏa mọi nơi chào đón một năm mới với mong ước hòa bình cho thế giới, ấm no cho nhân loại và hạnh phúc đối với mọi gia đình.

Trong khi đó, đêm giao thừa phố cổ Hội An rêu phong rực rỡ ánh đèn lồng; sông Hoài soi bóng lung linh ánh sáng huyền hoặc như dải lụa màu mang đậm sắc xuân vắt ngang qua phố cổ.

Mặc dù Hội đèn lồng và Hội đón giao thừa Nhâm Thìn 2012 bắt đầu từ 22 giờ đêm, nhưng từ sẫm tối, hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về Hội An để chờ đón thời khắc đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn 2012.

Đà Nẵng đón chào năm mới trong màn pháo hoa rực rỡ
Đà Nẵng đón chào năm mới trong màn pháo hoa rực rỡ
Đà Nẵng đón chào năm mới trong màn pháo hoa rực rỡ
Đà Nẵng đón chào năm mới trong màn pháo hoa rực rỡ
Người dân Đà Nẵng xem pháo hoa đón giao thừa
Người dân Đà Nẵng xem pháo hoa đón giao thừa
Người dân Đà Nẵng xem pháo hoa đón giao thừa
Người dân Đà Nẵng xem pháo hoa đón giao thừa
Thiếu nữ du xuân trong đêm hội đèn lồng Hội An
Thiếu nữ du xuân trong đêm hội đèn lồng Hội An
Du khách nước ngoài thả hoa đăng trên sông Hoài, Hội An trong đêm giao thừa
Du khách nước ngoài thả hoa đăng trên sông Hoài, Hội An trong đêm giao thừa
Nghệ thuật sắp đặt lồng đèn thành hình hai con rồng đang uốn lượn trên bờ sông Hoài, Hội An
Nghệ thuật sắp đặt lồng đèn thành hình hai con rồng đang uốn lượn trên bờ sông Hoài, Hội An

Thanh Tuyền

 

;
.
.
.
.
.