.

Đà Nẵng: Tưng bừng lễ hội cầu ngư

.

(ĐNĐT) - Sáng nay 7-2 (16 tháng Giêng âm lịch) tại khu vực Lăng thờ Cá Ông (đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), hàng nghìn ngư dân Đà Nẵng tham dự Lễ hội Cầu ngư truyền thống đầu năm.

Lễ hội Cầu ngư được tổ chức để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, đồng thời cầu cho Quốc thái dân an và cầu mong một mùa đánh bắt  bội thu.
Lễ hội Cầu ngư được tổ chức để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, đồng thời cầu cho Quốc thái dân an và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu.
Phần Lễ hội mở màn bằng phần khai trống tưng bừng.
Phần Lễ hội mở màn bằng phần khai trống tưng bừng.
Cầu Quốc thái dân an, cầu ngư dân thắng lợi
Cầu Quốc thái dân an, cầu ngư dân thắng lợi
Phần Lễ được tổ chức theo đúng các phong tục tập quán địa phương.
Phần Lễ được tổ chức theo đúng các phong tục tập quán địa phương.
Phần Lễ được tổ chức theo đúng các phong tục tập quán địa phương.
Phần Lễ được tổ chức theo đúng các phong tục tập quán địa phương.
Lời nguyện cầu mong cho một mùa đánh bắt mưa thuận gió hòa, người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Lời nguyện cầu mong cho một mùa đánh bắt mưa thuận gió hòa, người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Sau phần Lễ là phần Hội với những hoạt động mang nét đặc trưng văn hóa dân gian của Làng chài miền Trung như thi ngoáy thúng.
Sau phần Lễ là phần Hội với những hoạt động mang nét đặc trưng văn hóa dân gian của Làng chài miền Trung như thi ngoáy thúng.
Phần thi kéo co cũng diễn ra rất sôi nổi.
Phần thi kéo co cũng diễn ra rất sôi nổi.

Ông Trần Đình Chiến, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết: “Lễ hội cầu ngư của ngư dân quận Thanh Khê được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch nhằm tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, đồng thời cầu cho Quốc thái dân an và cầu mong một mùa đánh bắt mưa thuận gió hòa, người dân có cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc”.

Trong Lễ hội, ngoài phần Lễ được tổ chức theo đúng các phong tục tập quán địa phương như lễ cầu an, cầu ngư, lễ nghinh thần, lễ dâng hương…, phần Hội được tổ chức sôi nổi, vui tươi với các hoạt động mang đậm những nét đặc trưng văn hóa dân gian của các làng chài miền Trung như: thi ngoáy thúng, kéo co, đan lưới, làm gỏi cá, hát bài chòi... Lễ hội đã thu hút rất đông đảo người dân và du khách tham gia.

Được biết, ngay sau lễ cầu ngư kết thúc vào ngày 18 tháng Giêng Âm lịch, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân sẽ đồng loạt ra khơi để lấy may đầu năm.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.