.

Hình ảnh: Quá tải bệnh nhi tay-chân-miệng

.

(ĐNĐT) - Tại Trung tâm Phụ sản- nhi (Bệnh viện Đà Nẵng) trong những ngày qua rất đông bệnh nhi nghi mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM) đến khám và điều trị. Hiện Khoa Y học nhiệt đới của Trung tâm đã lâm vào tình trạng quá tải. Đến sáng ngày 17-4, Trung tâm đang điều trị cho 336 ca nghi mắc bệnh TCM; trong đó, có 218 bệnh nhi của Đà Nẵng, còn lại là bệnh nhi từ Quảng Ngãi, Quảng Nam chuyển đến).

Do bệnh nhi nhập và điều trị tại Trung tâm Phụ sản - nhi quá đông nên xảy ra tình trạng quá tải xảy ra.
Do bệnh nhi nhập và điều trị tại Trung tâm Phụ sản - nhi quá đông nên xảy ra tình trạng quá tải xảy ra.
Do bệnh nhi nhập và điều trị tại Trung tâm Phụ sản - nhi quá đông nên xảy ra tình trạng quá tải xảy ra. Hầu hết các dãy hành lang được tận dụng tối đa.
Do bệnh nhi nhập và điều trị tại Trung tâm Phụ sản - nhi quá đông nên xảy ra tình trạng quá tải xảy ra. Hầu hết các dãy hành lang được tận dụng tối đa.
Vị trí ngay cạnh cầu thang cũng được sử dụng để kê giường nằm.
Vị trí ngay cạnh cầu thang cũng được sử dụng để kê giường nằm.
Vị trí ngay cạnh cầu thang cũng được sử dụng để kê giường nằm.
Vị trí ngay cạnh cầu thang cũng được sử dụng để kê giường nằm.
Hai chiếc quạt treo tường hoạt động hết công suất cũng chưa đủ làm giảm đi sự oi bức, ngột ngạt vì quá đông người.
Hai chiếc quạt treo tường hoạt động hết công suất cũng chưa đủ làm giảm đi sự oi bức, ngột ngạt vì quá đông người.
Những chiếc quạt tay có vẻ rất hữu dụng trong hoàn cảnh như thế này.
Những chiếc quạt tay có vẻ rất hữu dụng trong hoàn cảnh như thế này.
Những chiếc quạt tay có vẻ rất hữu dụng trong hoàn cảnh như thế này.
Những chiếc quạt tay có vẻ rất hữu dụng trong hoàn cảnh như thế này.
Những chiếc quạt tay có vẻ rất hữu dụng trong hoàn cảnh như thế này.
Những chiếc quạt tay có vẻ rất hữu dụng trong hoàn cảnh như thế này.
Nhiều người do chịu không nổi sự nóng bức, chật chội trong phòng nên phải bế con ra ngoài.
Nhiều người do chịu không nổi sự nóng bức, chật chội trong phòng nên phải bế con ra ngoài.
Nhiều người do chịu không nổi sự nóng bức, chật chội trong phòng nên phải bế con ra ngoài.
Nhiều người do chịu không nổi sự nóng bức, chật chội trong phòng nên phải bế con ra ngoài.
Phòng khám Nhi mặc dù gần cuối giờ chiều song cũng còn rất đông người đưa trẻ đến khám. Theo lời y tá ở đây, buổi sáng số người đưa trẻ tới khám còn đông hơn.
Phòng khám Nhi mặc dù gần cuối giờ chiều song cũng còn rất đông người đưa trẻ đến khám. Theo lời y tá ở đây, buổi sáng số người đưa trẻ tới khám còn đông hơn.

Hiện trong tổng số 336 ca, có 25 ca bị nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức, còn lại tập trung ở khu lây mới và khu lây cũ (Khoa Y học nhiệt đới) nên tại đây diễn ra tình trạng quá tải. Trước đó, tính đến ngày 9-4 mới có 227 ca điều trị nội trú nhưng tới ngày 15-4 đã tăng lên tới 354 ca.

Số bệnh nhân nhi nằm viện điều trị tăng cao cộng với người nhà chăm sóc đã khiến cho các giường bệnh tại hai khu lây này trở nên chật chội, ngột ngạt. Nhiều bệnh nhân không có chỗ đành phải nằm giường xếp trải dọc hành lang, thậm chí nhiều người phải kê giường ra sát phía cầu thang lên xuống để có chỗ nằm.

Tại khu lây mới phía bên cạnh, mọi diện tích đều được tận dụng tối đa. Mỗi phòng đều có hai chiếc quạt treo tường, dù hoạt động hết công suất cũng không làm giảm đi cái ngột ngạt, oi bức trong phòng. Các phụ huynh hầu hết đều trang bị thêm cho mình chiếc quạt giấy.

Một phụ nữ đang bế con, cả hai áo quần ướt sũng mồ hôi cho biết, con chị nhập viện đã nhiều ngày nay, mặc dù được bố trí giường nằm nhưng quá chật, chị phải đưa con ra ngoài để được thoáng hơn.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.