.

Các đời thủ tướng Nga, từ Yeltsin tới Medvedev

.

(ĐNĐT) - Ngày 8-5, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã được phê chuẩn làm Thủ tướng Nga. Ông là vị thủ tướng thứ 13 trong 6 nhiệm kỳ Tổng thống Nga.

Boris Yeltsin. Sau khi Liên Xô tan rã vào tháng 6-1991, Boris Yeltsin trở thành Tổng thống kiêm người đứng đầu nội các Nga cho đến ngày 15-6-1992.
Boris Yeltsin. Sau khi Liên Xô tan rã vào tháng 6-1991, Boris Yeltsin trở thành Tổng thống kiêm người đứng đầu nội các Nga cho đến ngày 15-6-1992.
Yegor Gaidar, quyền thủ tướng từ ngày 16-6-1992 đến 13-12-1992. Ông Gaidar là nhân vật lãnh đạo trong cải cách kinh tế đầy tranh cãi của Tổng thống Yeltsin.
Yegor Gaidar, quyền thủ tướng từ ngày 16-6-1992 đến 13-12-1992. Ông Gaidar là nhân vật lãnh đạo trong cải cách kinh tế đầy tranh cãi của Tổng thống Yeltsin.
Viktor Chernomyrdin, được bổ nhiệm thủ tướng ngày 14-12-1992, bị sa thải vào tháng 3-1998.
Viktor Chernomyrdin, được bổ nhiệm thủ tướng ngày 14-12-1992, bị sa thải vào tháng 3-1998.
Sergei Kiriyenko, vị thủ tướng thứ tư được bổ nhiệm ngày 24-4-1998. Tổng thống Yeltsin sa thải nội các của Thủ tướng Kiriyenko sau khi cuộc khủng hoảng tài chính Nga nổ ra vào ngày 17-8-1998.
Sergei Kiriyenko, vị thủ tướng thứ tư được bổ nhiệm ngày 24-4-1998. Tổng thống Yeltsin sa thải nội các của Thủ tướng Kiriyenko sau khi cuộc khủng hoảng tài chính Nga nổ ra vào ngày 17-8-1998.
Tháng 9-1998, sau khi nỗ lực tái bổ nhiệm ông Chrnomyrdin làm thủ tướng Nga bị Duma Nga bác bỏ, Tổng thống Yeltsin đề cử ứng cử viên Yevgeny Primakov làm thủ tướng và được phê chuẩn. Ông Primakov lãnh đạo chính phủ Nga từ 11-9-1998 đến  12-5-1999.
Tháng 9-1998, sau khi nỗ lực tái bổ nhiệm ông Chrnomyrdin làm thủ tướng Nga bị Duma Nga bác bỏ, Tổng thống Yeltsin đề cử ứng cử viên Yevgeny Primakov làm thủ tướng và được phê chuẩn. Ông Primakov lãnh đạo chính phủ Nga từ 11-9-1998 đến 12-5-1999.
Thủ tướng Sergei Stepashin, từ ngày 12-5 đến 9-9-1999.
Thủ tướng Sergei Stepashin, từ ngày 12-5 đến 9-9-1999.
Thủ tướng Vladimir Putin được bổ nhiệm sau khi Tổng thống Yeltsin sa thải nội các của ông Stepashin. Ngày 31-12-1999, ông Putin trở thành quyền tổng thống sau khi Tổng thống Yeltsin từ chức. Tuy vậy, ông giữ chức vụ thủ tướng đến ngày 7-5-2000.
Thủ tướng Vladimir Putin được bổ nhiệm sau khi Tổng thống Yeltsin sa thải nội các của ông Stepashin. Ngày 31-12-1999, ông Putin trở thành quyền tổng thống sau khi Tổng thống Yeltsin từ chức. Tuy vậy, ông giữ chức vụ thủ tướng đến ngày 7-5-2000.
Sau khi Putin nhậm chức tổng thống vào ngày 7-5-2000, ông đã bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Mikhail Kasyanov làm thủ tướng. Ít lâu trước cuộc bầu cử tổng thống, Thủ tướng Kasyanov đã bị sa thải.
Sau khi Putin nhậm chức tổng thống vào ngày 7-5-2000, ông đã bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Mikhail Kasyanov làm thủ tướng. Ít lâu trước cuộc bầu cử tổng thống, Thủ tướng Kasyanov đã bị sa thải.
Viktor Khristenko, quyền thủ tướng từ ngày 24-2 đến ngày 5-4-2004.
Viktor Khristenko, quyền thủ tướng từ ngày 24-2 đến ngày 5-4-2004.
Thủ tướng Mikhail Fradkov, lãnh đạo chính phủ Nga trong 3 năm, từ 5-3-2004 đến 12-9- 2007.
Thủ tướng Mikhail Fradkov, lãnh đạo chính phủ Nga trong 3 năm, từ 5-3-2004 đến 12-9- 2007.
Viktor Zubkov, được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 14-9-2007. Nội các của ông từ chức vào ngày 7-5-2008, khi Dmitry Medvedev nhậm chức Tổng thống Nga.
Viktor Zubkov, được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 14-9-2007. Nội các của ông từ chức vào ngày 7-5-2008, khi Dmitry Medvedev nhậm chức Tổng thống Nga.
Ngày 8-5-2008, Duma quốc gia Nga thống nhất bổ nhiệm Vladimir Putin làm thủ tướng. Ông Putin lãnh đạo chính phủ trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Medevdev, từ 2008 đến 2012.
Ngày 8-5-2008, Duma quốc gia Nga thống nhất bổ nhiệm Vladimir Putin làm thủ tướng. Ông Putin lãnh đạo chính phủ trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Medevdev, từ 2008 đến 2012.
Ngày 8-5-2012, Dmitry Medvedev được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của Nga, một ngày sau khi Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga.
Ngày 8-5-2012, Dmitry Medvedev được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của Nga, một ngày sau khi Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga.

 ĐNĐT/Ảnh: RIA Novosti

;
.
.
.
.
.