.

Hình ảnh: Sĩ tử không có phút nghỉ trưa

.

(ĐNĐT) - Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng, sau khi kết thúc môn thi buổi sáng, rất nhiều thí sinh và người nhà đã không về phòng trọ mà nán lại địa điểm thi, hoặc chọn những nơi mát mẻ để nghỉ tạm, chờ đến giờ thi buổi chiều.

Một số thí sinh tranh thủ ăn trưa bằng những suất cơm hộp được người thân mua vội ở các quán cơm bình dân nằm gần điểm thi. Một số thí sinh khác thì chọn khu vực mát mẻ như công viên, bãi biển… để tranh thủ từng phút lúc nghỉ trưa chăm chú ôn bài cho môn thi buổi chiều.

Thí sinh này tranh thủ buổi trưa ngồi ăn cơm hộp tại điểm thi để tiếp tục chờ môn thi buổi chiều.
Thí sinh này tranh thủ buổi trưa ngồi ăn cơm hộp tại điểm thi để tiếp tục chờ môn thi buổi chiều.
Nhiều thí sinh thì chỉ ăn tạm ổ bánh mì vào buổi trưa ngay tại địa điểm thi.
Nhiều thí sinh thì chỉ ăn tạm ổ bánh mì vào buổi trưa ngay tại địa điểm thi.
Tranh thủ bóng mát tại ngay địa điểm thi để ôn bài trong giờ nghỉ trưa.
Tranh thủ bóng mát tại ngay địa điểm thi để ôn bài trong giờ nghỉ trưa.
Một vài thí sinh chọn công viên làm nơi tranh thủ nghỉ ngơi và ôn bài.
Một vài thí sinh chọn công viên làm nơi tranh thủ nghỉ ngơi và ôn bài.
Một vài thí sinh chọn công viên làm nơi tranh thủ nghỉ ngơi và ôn bài.
Một vài thí sinh chọn công viên làm nơi tranh thủ nghỉ ngơi và ôn bài.
Có thí sinh lại tìm ra bãi biển mát mẻ để ôn bài.
Có thí sinh lại tìm ra bãi biển mát mẻ để ôn bài.
Nam thí sinh này lại chọn nơi ôn bài buổi trưa dưới gầm cầu sông Hàn.
Nam thí sinh này lại chọn nơi ôn bài buổi trưa dưới gầm cầu sông Hàn.
Ngồi quán nước ôn bài cho mát, lại vừa đỡ khát....
Ngồi quán nước ôn bài cho mát, lại vừa đỡ khát....
Tranh thủ uống ly nước cho mát mẻ trước khi vào thi.
Tranh thủ uống ly nước cho mát mẻ trước khi vào thi.
Mệt quá, tranh thủ chợp mắt tí buối trưa để chiều thi cho tốt.
Mệt quá, tranh thủ chợp mắt tí buối trưa để chiều thi cho tốt.
Cụ bà tên Hà (quê Quảng Bình) năm nay 61 tuổi vẫn đưa cháu đi thi. Do ở trọ xa điểm thi nên hai bà cháu tranh thủ buổi trưa ở lại để chiều thi tiếp.
Cụ bà tên Hà (quê Quảng Bình) năm nay 61 tuổi vẫn đưa cháu đi thi. Do ở trọ xa điểm thi nên hai bà cháu ở lại buổi trưa để chiều thi tiếp.
Phụ huynh này thì đưa hai thí sinh đi thi cùng ở một điểm thi. Buổi trưa hai sĩ tử ôn bài, phụ huynh này tranh thủ ngồi ăn hết chiếc bánh mì ngay vỉa hè nằm sát với điểm thi.
Phụ huynh này thì đưa hai thí sinh đi thi cùng ở một điểm thi. Buổi trưa hai sĩ tử ôn bài, phụ huynh này tranh thủ ngồi ăn hết chiếc bánh mì ngay vỉa hè nằm sát với điểm thi.
TRong khi các sĩ tử vào phòng thi, các phụ huynh ngồi ngoài với tâm trạng khá căng thẳng, ánh mắt luôn hướng về phòng thi của con em mình.
Trong khi các sĩ tử vào phòng thi, các phụ huynh ngồi ngoài với tâm trạng khá căng thẳng, ánh mắt luôn hướng về phòng thi của con em mình.
"Không biết bên trong đó con gái của mẹ có làm bài tốt không?"
Dõi mắt chăm chú về phía phòng thi ngóng chờ con ra xem có làm bài tốt hay không.
Dõi mắt chăm chú về phía phòng thi ngóng chờ con ra xem có làm bài tốt hay không.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.