.
Giải Úc mở rộng 2013

Li Na gặp Maria Sharapova ở bán kết

.

(ĐNĐT) - Tay vợt nữ người Trung Quốc Li Na trở lại khi đánh bại Agnieszka Radwanska (Ba Lan) trong trận tứ kết 1 vào ngày 22-1. Cũng ở một trận tứ kết khác, hạt giống số 2 Maria Sharapova (Nga) không mấy khó khăn vượt qua đàn em Ekaterina Makarova (Nga) để gặp Li Na ở trận bán kết 1 vào ngày 24-1.

Chiến thắng với tỷ số 2-0 (7-5 và 6-3) trong 1 giờ 42 phút đã giúp Li Na lần thứ 3 trong vòng 5 năm liên tiếp lọt vào bán kết giải quần vợt Úc mở rộng (Australia Open). Dù giành quyền vào bán kết nhưng Li Na vẫn cần cải thiện rất nhiều khi cô có đến 40 lỗi unforced (tự làm mất điểm mà không bị áp lực từ đối thủ - PV), nhiều nhất trong số 32 tay vợt giành quyền vào vòng 3.

Từng thất bại trước Kim Clijsters trong trận chung kết Australia Open 2011, lần này, Li Na đối diện với một thử thách không nhỏ khi cô sẽ gặp Maria Sharapova ở bán kết.

Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới Sharapova đã vượt qua đồng hương Ekaterina Makarova 2-0 (6-2 và 6-2) để lập kỷ lục bị thua ít games nhất cho đến vòng bán kết. Tại Australia Open 2013, cô chỉ mất 9 games và vượt qua thành tích thua 12 games của Monica Seles trước khi vào đến bán kết. Sharapova đã có 2 trận thắng đầu tiên cùng tỷ số 6-0 và 6-0; sau đó, cô đánh bại Venus Williams 6-1 và 6-3, rồi vượt qua Kirsten Flipkens 6-1 và 6-0 trước khi thắng Makarova sau 1 giờ 06 phút.

Lần thứ 3 vào bán kết Australia Open, Li Na (ảnh) sẽ gặp thách thức không nhỏ khi đối đầu với tay vợt số 2 thế giới Maria Sharapova.
Lần thứ 3 vào bán kết Australia Open, Li Na (ảnh) sẽ gặp thách thức không nhỏ khi đối đầu với tay vợt số 2 thế giới Maria Sharapova.

Trong trận tứ kết 1 của nam, dù thắng hay thua, tay vợt hạt giống số 4 David Ferrer (Tây Ban Nha) cũng sẽ chiếm vị trí hạng tư thế giới khi ATP công bố bảng xếp hạng mới nhất vào ngày 28-1.

Dù toàn thắng hạt giống số 10 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) trong cả 12 lần gặp gỡ trước đây nhưng Almagro suýt tạo bất ngờ khi dẫn trước Ferrer cùng tỷ số 6-4 trong 2 set đầu và dẫn 5-4 ở set 3. Tuy nhiên, Ferrer đã thể hiện đúng lúc bản lĩnh để lần đầu tiên giành điểm tie-break sau 14 trận đấu tại Melbourne Park và chiến thắng 7-5 ở set 3. Lần thứ 2, Ferrer tiếp tục thắng điểm tie-break trong set 4 (7-6) và kết thúc set 5 với tỷ số 6-2, chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 3 giờ 44 phút dưới cái nắng gay gắt của Melbourne.

Ở trận tứ kết muộn nhất, dù phải trở lại chỉ 48 giờ sau cuộc đua marathon cùng Stanislas Wawrinka tại vòng 4, nhưng số 1 thế giới Novak Djokovic, cũng chỉ cần 2 giờ 31 phút để đánh bại tay vợt hạt giống số 5 Tomas Berdych (Czech) - người chỉ mới giành chiến thắng 1 lần trong 12 trận đã đấu với Nole - bằng tỷ số chung cuộc 3-1 (6-1, 4-6, 6-1 và 6-4). Đối thủ của Djokovic ở vòng bán kết (ngày 24-1) sẽ là David Ferrer.

Hôm nay (23-1), các trận tứ kết đơn nam và đơn nữ sẽ tiếp tục với các cặp đấu Victoria Azarenka (Belarus) - Svetlana Kuznetsova (Nga), Serena Williams (Mỹ) - Sloane Stephens (Mỹ) ở giải nữ và Jeremy Chardy (Pháp) - Andy Murray (Anh), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) - Roger Federer (Thụy Sĩ) ở giải nam.

Nguyên An

;
.
.
.
.
.