.

Một vùng đầm phá

.

Nhiều tỉnh dọc theo bờ biển miền Trung có hệ thống đầm phá nước lợ độc đáo như đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đầm Ô Loan (Phú Yên), Đầm Thị Nại (Quy Nhơn),… Trong đó đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có diện tích hơn 22.000 ha, giàu tài nguyên động, thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở khu vực Đông Nam Á. Cư dân sống ven bờ chủ yếu làm nghề chài lưới trên mặt đầm, đã được tái định cư, ổn định thành những làng mới.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận trong sinh hoạt hằng ngày của cư dân đầm phá Tam Giang do NSNA Phạm Bá Thịnh, hiện là giảng viên Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Huế; Hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP) thực hiện.

Bức họa đầm phá.
Bức họa đầm phá.
Soi bóng Tam Giang.
Soi bóng Tam Giang.
Ma trận Tam Giang.
Ma trận Tam Giang.
Nắng sớm đầm Chuồn (Tam Giang - Cầu Hai).
Nắng sớm đầm Chuồn (Tam Giang - Cầu Hai).
Buổi sáng ở Tam Giang.
Buổi sáng ở Tam Giang.
Bóng nước Tam Giang.
Bóng nước Tam Giang.

 

;
.
.
.
.
.