Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào

.

ĐNO - Chiều 22-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamchanh Sotapaserth thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Cao Thị Xuân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (phải) và Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Khamchanh Sotapaserth (trái) tặng quà lưu niệm cho nhau tại buổi tiếp. Ảnh: T. HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (phải) và Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamchanh Sotapaserth trao quà lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: T. HUY

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết giới thiệu khái quát về thành phố Đà Nẵng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, theo đó, Đà Nẵng được xác định là hạt nhân tăng trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng ước tăng 3,74%. Quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm mở rộng hơn 5.318 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, đến nay thành phố đã kí kết 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào, gồm: thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Xaynhaburi, tỉnh Savannakhet, tỉnh Champasak, tỉnh Sekong, tỉnh Salavan và tỉnh Attapeu. 

Trong số các địa phương nêu trên, quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam, Trung Lào (gồm các tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavan và Attapeu) được triển khai hiệu quả thông qua các Chương trình hợp tác 5 năm, tập trung các chương trình, dự án hỗ trợ bạn trên các lĩnh vực: xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng; cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Kinh phí thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2022 giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam, Trung Lào là 115,924 tỷ đồng. Chương trình học bổng của thành phố Đà Nẵng dành cho cán bộ, học sinh Lào học tập tại các trường đại học của Đà Nẵng là một điểm sáng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển của Lào.

Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamchanh Sotapaserth cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình, chu đáo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đánh giá cao kết quả đạt được về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào Khamchanh Sotapaserth cho biết, mục đích chuyến thăm của đoàn là thăm một số mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và điển hình xây dựng nông thôn mới của thành phố Đà Nẵng; phát triển du lịch kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trong sự phát triển chung của thành phố. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Quốc hội Lào cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Đà Nẵng đối với Lào, đặc biệt là hợp tác với các địa phương của Lào. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 11 phải sang) cùng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Khamchanh Sotapaserth (thứ 11, trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Lào và Đà Nẵng tại buổi tiếp. Ảnh: TRỌNG HUY
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.