Lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới

.

ĐNO - Chiều tối 17-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dẫn đầu 3 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới ở các địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) kiểm tra tình hình thoát lũ trên sông Túy Loan tại cầu Giăng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) kiểm tra tình hình thoát lũ trên sông Túy Loan tại cầu Giăng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Kiểm tra thực tế công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới tại một số điểm ngập lũ, sạt lở, có nguy cơ lũ quét... trên địa bàn huyện Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND huyện Hòa Vang đã chủ động, kịp thời, nhanh chóng triển khai khắc phục 1 điểm sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn do mưa quá lớn (ước tính sạt lở khoảng 1.500m3 đất, đá).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) kiểm tra tại kênh tiêu nước qua cầu Cống Một. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) kiểm tra tại kênh tiêu nước qua cầu Cống Một. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bí thư Thành ủy lưu ý huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cần phát huy tinh thần phản ứng nhanh này trong việc ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão.

“Theo dự báo thì còn xảy ra mưa lớn, vì thế, cần bố trí các lực lượng vũ trang túc trực để ứng phó các loại hình thiên tai. Thời điểm này phải bảo đảm 100% quân số ứng trực để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Mưa lớn dài ngày thì nguy cơ xảy ra sạt lở đất là rất lớn, huyện Hòa Vang phải đặt công tác ứng phó loại hình thiên tai này lên hàng đầu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra tại điểm sạt lở ở thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra tại điểm sạt lở ở thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với huyện Hòa Vang nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng co hẹp dòng chảy gây chênh lệch mực nước lớn tại cầu Giăng; xử lý tình trạng ngập lũ tại đoạn thấp trũng của quốc lộ 14G; nạo vét kênh tiêu ở thượng lưu cầu Cống Một; xử lý tình trạng bồi lấp lòng kênh thoát lũ Hòa Liên; bổ sung khắc phục sạt lở tại một số vị trí...          (HOÀNG HIỆP)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (đầu tiên, bên phải) kiểm tra điểm sơ tán tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê). Ảnh: M.Q
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (đầu tiên, bên phải) kiểm tra điểm sơ tán tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê). Ảnh: M.Q

* Chiều cùng ngày, đến kiểm tra tại điểm sơ tán dân ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết động viên người dân ở khu vực Khe Cạn yên tâm ở lại nơi sơ tán này để bảo đảm an toàn. Qua đó, biểu dương và động viên các cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực, phối hợp với các địa phương, đơn vị hỗ trợ nhân dân vượt qua thiên tai an toàn.

Trong ngày 17-10, khu vực này bị ngập sâu 20-30 cm. Các lực lượng đã xuống hỗ trợ nhân dân kê tài sản lên cao và hỗ trợ sơ tán sang nhà người thân hoặc sơ tán đến điểm tập trung của phường. Dự kiến trong đêm 17-10, có khoảng 60-70 người dân đến các điểm sơ tán.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (đầu tiên, bên trái) kiểm tra tại Kiệt 251 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Ảnh: M.Q
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (đầu tiên, bên trái) kiểm tra tại Kiệt 251 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Ảnh: M.Q

Tại khu vực kiệt 251 đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý chính quyền địa phương sơ tán dân đến nhà cao ráo hoặc đến điểm sơ tán tập trung ở gần đó, cũng như hỗ trợ nhân dân bị ngập úng và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp, tăng cường vận hành bơm để giảm ngập. Về lâu dài, địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp căn cơ để chống ngập; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công trình cống thoát nước đang thi công tại khu vực...

Được biết, từ ngày 16-10 đến chiều ngày 17-10, khu vực này ngập sâu hơn 1m. Người dân tại những vùng thấp được sơ tán đến nhà cao hơn hoặc đến Trường tiểu học Điện Biên Phủ ở gần đó.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên trái) kiểm tra tại tuyến đường Yên Thế - Bắc Sơn. Ảnh: M.Q
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên trái) kiểm tra tại tuyến đường Yên Thế - Bắc Sơn. Ảnh: M.Q

Đến kiểm tra tại tuyến đường Yên Thế và Bắc Sơn (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, tùy theo tình hình thực tế để triển khai sơ tán nhân dân kịp thời theo phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, sớm có báo cáo những điểm còn ngập trên địa bàn và kiến nghị phương án xử lý ngập úng, nhất là ở phường Hòa An.

Trước đó, từ ngày 13 đến 15-10, tại tuyến đường Yên Thế, Bắc Sơn và Tôn Đức Thắng (phường Hòa An), nước ngập sâu từ 0,5-1m. 153 người trong khu vực phải đi sơ tán đến nơi cao ráo, trong đó 138 người sơ tán tại chỗ và 15 người sơ tán tập trung tại Trường THCS Nguyễn Thị Định.         (MAI QUẾ)

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, bên trái sang) cùng đoàn kiểm tra tại Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) trong chiều 17-10. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, bên trái sang) cùng đoàn kiểm tra tại Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) trong chiều 17-10. Ảnh: VĂN HOÀNG

* Kiểm tra tại điểm sạt lở và ngập úng tại khu dân cư ở dưới mái ta luy của Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương triển khai phương án hạn chế ảnh hưởng do sạt lở đất, đá, bùn tràn xuống khu vực dân cư; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hộ dân trong khu vực. 

Với dự báo còn mưa lớn, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền địa phương cần khẩn trương vận động, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng túc trực xử lý sạt lở, thoát nước tại khu vực...

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên trái sang) cùng đoàn kiểm tra tại Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) trong chiều 17-10. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên trái sang) cùng đoàn kiểm tra tại Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) trong chiều 17-10. Ảnh: VĂN HOÀNG

Trước đó, do mưa lớn, lượng lớn đất, bùn nhão từ Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ tràn xuống tuyến đường Cầu Đỏ - Túy Loan gây mất an toàn giao thông. Đơn vị thi công cắm biển cảnh báo, sử dụng xe cơ giới để dọn bùn đất, giải phóng lối đi thuộc khu vực tổ 5, 6 và 7, phường Hòa Thọ Tây.

Tại khu vực xung quanh Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ, nhiều người dân sử dụng bao cát chắn trước cửa để làm kè, ngăn cản, nhưng nhiều nước cùng đất, đá, bùn tràn vào nhà.

UBND quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhà thầu khẩn trương khắc phục hậu quả.

Được biết, địa hình hiện trạng của dự án cao hơn khu dân cư, mái ta luy đang được thi công, kết cấu nền đất chưa chặt; đồng thời, hệ thống thoát nước mưa từ cụm công nghiệp chưa được đấu nối vào hệ thống thoát ra sông Cầu Đỏ, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ tại khu dân cư tiếp giáp mỗi khi mưa lớn xảy ra.         

(VĂN HOÀNG)

 

;
;
.
.
.
.
.