Đẩy mạnh phong trào học và làm theo Bác

.

Sau ba năm tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng những việc làm cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận Thanh Khê đã ra sức thi đua, đoàn kết, chung sức, chung lòng, từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm (thứ 2, bên trái sang, hàng đầu) khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC HÀ
Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm (thứ 2, bên trái sang, hàng đầu) khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều mô hình, cách làm hay

Các nội dung học tập theo Bác được Đoàn phường Thanh Khê Đông cụ thể hóa trong từng hành động, trong các mô hình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, điển hình như mô hình thanh niên 24/7. Giai đoạn toàn thành phố đối phó Covid-19, Đoàn phường luôn duy trì sẵn sàng lực lượng trực chiến “3 tại chỗ”. Những đợt bão lũ, lực lượng thanh niên 24/7 túc trực 24/24 giờ tại UBND phường, sẵn sàng triển khai đội hình xuống các khu vực trọng yếu để giúp đỡ người dân, nhất là các hộ già neo đơn gia cố, chằng chống nhà cửa, sơ tán dân cư… Lực lượng thanh niên 24/7 còn tham gia tích cực vào tổ công nghệ “Chuyển đổi số và văn hóa số”, chia ra nhiều nhóm trực tại bộ phận một cửa, xuống trực tiếp địa bàn các khu dân cư hỗ trợ hơn 200 hộ dân đã có tài khoản công dân điện tử.

Trong bản đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cựu chiến binh, thương binh, đảng viên Mai Văn Soạn, Giám đốc Công ty TNHH Cường Thịnh (phường Vĩnh Trung) xác định thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động công tác xã hội, giúp đỡ người nghèo, nhất là những cựu binh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, công ty ông đang tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho 15 lao động, chủ yếu là con em của các cựu chiến binh, thương binh, người nhiễm chất độc dioxin.

Ngoài ra, những năm qua, ông Soạn đã thu thập, kết nối thông tin, hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi lại, giúp 5 gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 5 phần mộ liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Khu 5 về truy điệu, an táng tại các nghĩa trang. Vận động, quyên góp xây dựng và bàn giao được hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho thân nhân, gia đình các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đó là hai trong hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có những phần việc thiết thực, hiệu quả từ học theo Bác. Nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương như: ông Mai Văn Soạn, đảng viên Chi bộ Vĩnh An A1, Đảng bộ phường Vĩnh Trung được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; ông Nguyễn Tiến Dân, Đảng bộ phường Thanh khê Đông đã được giới thiệu triển lãm gương học tập của Trung ương năm 2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chính Gián; Chi bộ Trung Lập B1, Chi bộ Trung Bình A3 thuộc Đảng bộ phường Thạc Gián; Chi bộ 11 thuộc Đảng bộ phường Tam Thuận; cá nhân chị Tăng Thị Kim Yến, Chi hội trưởng Phụ nữ 1 Thanh Khê, phường Hòa Khê; chị Nguyễn Thị Lan Thành, Chi hội trưởng Phụ nữ 8 Tân Hòa, phường An Khê; anh Lê Lập, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC 13 phường Thanh Khê Tây... là những tập thể và cá nhân tiêu biểu được quận đề nghị Trung ương và thành phố khen thưởng. 

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Quận ủy đặc biệt quan tâm thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức cơ sở đảng linh hoạt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển tải thông tin đúng, chuẩn, chính xác, đảm bảo định hướng tư tưởng và nội dung tuyên truyền của Đảng như thành lập các trang thông tin điện tử, facebook, fanpage...; nhân rộng các gương người tốt, việc tốt; các văn bản chỉ đạo của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân kịp thời.

Từ các tổ chức cơ sở đảng, các hội, đoàn thể đã xuất hiện nhiều điểm sáng, nhiều tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong toàn quận như: phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; chương trình Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; truyền thống công tác dân vận của Đảng, của quân đội trong thời kỳ mới; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Tuyến đường văn minh, an toàn, sạch đẹp”, chương trình “Vì học sinh nghèo”, mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Điểm nhân ái”...

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành thói quen tự giác, cả hệ thống chính trị, quận Thanh Khê tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2024 gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. “Toàn quận sẽ nhân rộng hơn nữa các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tin, nhiệt huyết và hành động cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Tiếp tục phát hiện và tôn vinh khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bà Nguyệt cho biết.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.