Những gương sáng trong công tác Mặt trận

.

Để triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, luôn có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác mặt trận ở các khu dân cư. Họ là những người luôn gương mẫu, đi đầu, trở thành nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Bà Phạm Thị Nguyệt Ngân (bên phải), nguyên Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Phước An 2, phường Phước Ninh, quận Hải Châu luôn tích cực với phong trào địa phương. Ảnh: M.Q
Bà Phạm Thị Nguyệt Ngân (bên phải), nguyên Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Phước An 2, phường Phước Ninh, quận Hải Châu luôn tích cực với phong trào địa phương. Ảnh: M.Q

Trước khi đến với công tác mặt trận, ông Lê Song (tổ 18, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) có hơn 30 năm gắn bó với nghề y học cổ truyền và là Phó Chủ tịch Hội Đông y quận Hải Châu. Với uy tín của mình, ông Song được tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư 10, phường Bình Thuận từ năm 2011. Năm 2023, ông cùng với Hội Đông Y thành phố Đà Nẵng tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 100 bệnh nhân phường Nam Dương, Bình Hiên, Hải Châu 1, Hải Châu 2 và Phước Ninh. Mới đây nhất vào tháng 3-2024, ông tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách tại 2 phường Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây. Trong công tác mặt trận, ông Song cùng với tổ dân phố, chi hội đoàn thể khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; huy động nhân dân tổ 18 thực hiện phong trào chủ nhật xanh - sạch - đẹp tại các tuyết đường, đặc biệt là tổ chức ra quân hàng tuần tại khu chợ Hoành Sơn (Kiệt 408 Hoàng Diệu) nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Từ năm 2021 đến nay, Ban công tác Mặt trận khu dân cư 10 đã vận động 3 đợt trao quà cho hộ nghèo trong dịp Tết với số tiền 8 triệu đồng; tổ chức múa lân, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu với số tiền 6,5 triệu đồng… Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi thân nhân gia đình có công cách mạng được triển khai hằng năm. Việc thực hiện nghĩa vụ công dân, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Với những thành tích của mình, ông Song nhận nhiều bằng khen từ các cấp: kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng năm 2022 vì cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp mặt trận, bằng khen của Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội Đông y năm 2023, bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì thành tích đóng góp xây dựng và phát triển công tác mặt trận tại khu dân cư năm 2022, giấy khen của Hội Đông y thành phố Đà Nẵng vì thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017-2022...

Cũng đầy tâm huyết với công tác mặt trận, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Định Thọ 2, phường Nam Dương luôn cố gắng mỗi ngày để khu dân cư ngày càng phát triển. Bản thân bà Hồng cũng vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, là trụ cột chính trong gia đình vì chồng bị tâm thần gần 30 năm, một mình nuôi 2 con đến nay. Tuy bận nhiều việc nhưng với sự động viên của Ủy ban MTTQ phường và cấp ủy khu dân cư, bà tham gia các phong trào rất tích cực. Mới đây, bà Hồng triển khai mô hình phân loại rác thải từ nhà bếp để làm phân hữu cơ bón cho cây trồng, qua đó bảo đảm vệ sinh và hạn chế một lượng rác thải ra môi trường. Mô hình của bà Hồng được bà con hưởng ứng và nhân rộng ra toàn dân cư Định Thọ, góp phần vào cuộc vận động “3 hơn” (Sạch đẹp hơn, An toàn hơn, Văn minh, lịch sự hơn) do UBND quận Hải Châu phát động nhằm chung tay xây dựng thành phố môi trường. Trong khu dân cư, bà Hồng luôn hòa đồng, quan tâm tới những hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi …để giúp đỡ, động viên, truyền nhiệt huyết cho mọi người. Bà tham gia vận động tích cực các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và ủng hộ vật chất của mạnh thường quân trong các dịp lễ, Tết phong trao khu dân cư đạt kết quả tốt.

Là cựu giáo viên đã tham gia công tác dân vận của phường hơn 30 năm và 10 năm là Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Phước An 2, phường Phước Ninh, bà Phạm Thị Nguyệt Ngân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bà Ngân đã trực tiếp đứng lớp xóa mù chữ cho trẻ em của phường nói chung và khu dân cư Phước An 2 nói riêng trong 5 năm, đồng thời tham gia các hoạt động của phường sôi nổi, nhiệt tình; xây dựng nhiều tốp ca nữ, múa của phụ nữ, người cao tuổi. Với vai trò là Trưởng ban công tác Mặt trận, bà tích cực vận động các phong trào, tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11 hằng năm sôi nổi, hào hứng, được người dân khu dân cư ủng hộ, qua đó góp phần cùng Ban điều hành tổ dân phố hoàn thành chỉ tiêu giao. Vì những đóng góp của mình, bà Nguyệt nhận nhiều bằng khen các cấp: bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam, bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… Nay vì tuổi đã cao nên bà Nguyệt thôi làm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Phước An 2 nhiệm kỳ 2024-2026, tuy vậy, bà vẫn luôn đồng hành với các hoạt động của địa phương.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.