Trao Huân chương Tự do hạng III của Nhà nước Lào cho ông Trần Phước Sơn

.

ĐNO - Sáng 11-6, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Leklai Sivilay trao tặng Huân chương Tự do hạng III của  nước CHDCND Lào cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn. 

Đến dự buổi lễ trao Huân chương có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Leklai Sivilay (bên phải) trao tặng Huân chương Tự do hạng III của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn. Ảnh: T.P
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Leklai Sivilay (bên phải) trao tặng Huân chương Tự do hạng III của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn. Ảnh: T.P

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong, Bí thư, Tỉnh trưởng Leklai Sivilay rất vinh dự, tự hào được đại diện Chính phủ nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương quý giá cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn vì đã có thành tích trong quan hệ hợp tác và viện trợ phát triển tỉnh Sekong trong giai đoạn 2017-2022.

Bí thư Leklai Sivilay chân thành cảm ơn sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Sekong trên nhiều lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng thời, nhấn mạnh sẽ tiếp tục gìn giữ, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, giữa Đà Nẵng và Sekong mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo hai địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.P
Lãnh đạo hai địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.P

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn bày tỏ niềm vui và cảm ơn Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sekong quan tâm và ghi nhận những đóng góp của hai địa phương nói chung, cá nhân ông nói riêng. 

Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và Đà Nẵng- Sekong nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện và bền vững. 

THANH PHƯƠNG 

;
;
.
.
.
.
.
.