Chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 8% năm 2024

.

ĐNO - Từ nay đến cuối năm 2024, thành phố tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý quy hoạch, đô thị, bảo vệ môi trường; hỗ trợ duy trì sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh trong báo cáo về tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 29-7.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: PV

Dịch vụ, du lịch tăng trưởng ấn tượng

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 5% so với cùng kỳ, cao hơn cùng kỳ năm 2023 và mức tăng bình quân của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2020 - 2024.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 37.484 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ 2023. 

Lĩnh vực vận tải duy trì mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ 2023; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 21.818 tỷ đồng, tăng 28,8 %.

Trên lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới đạt 8.415 tỷ đồng; thu hút 24,175 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tính đến ngày 30-6-2024, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt hơn 1.840 tỷ đồng, bằng 25,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 20,7% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá, việc tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 đã thúc đẩy ngành dịch vụ, du lịch phát triển khá mạnh với nhiều hoạt động, lễ hội, sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Riêng 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước 5,14 triệu lượt, tăng 25,6%, doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 28,4%. Tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố trong 6 tháng đầu đạt 13.589 tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán và 131,7% so với cùng kỳ.

Chủ động rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lạm phát tiếp tục ở mức cao, kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại.

Theo đó, thời gian đến, ngành du lịch Đà Nẵng cũng bị tác động rất lớn từ tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, dẫn đến ảnh hưởng sụt giảm mức độ chi tiêu của khách du lịch.

Công tác triển khai đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm so với tiến độ đề ra, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu về quỹ đất và mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp; tiến độ giải ngân các công trình, dự án còn chậm, nhất là các dự án chuyển tiếp và các dự án đang trong giai đoạn triển khai gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; trữ lượng khai thác mỏ đất san nên trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu của các dự án đang thi công, thủ tục điều phối đất phải lấy ý kiến của nhiều đơn vị và chờ cấp phép khai thác làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Quang cảnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 29-7. Ảnh: PV
Quang cảnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 29-7. Ảnh: PV

Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng; tăng trưởng tín dụng đạt thấp; cước vận tải tăng cao... là nguyên nhân khiến tăng trưởng của khu vực dịch vụ trong 6 tháng qua tuy có khả quan nhưng vẫn còn hạn chế so với kỳ vọng. 

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2024, thành phố tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Thành ủy, HĐND thành phố để tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thành phố chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn; tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của thành phố.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để đẩy nhanh việc hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở kết quả tăng trưởng kinh tế của quý 2 và 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, thành phố xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của  6 tháng cuối năm và cả năm 2024 như sau: Với kịch bản 1, tăng trưởng cả năm đạt 6,55%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,7%; thuế sản phẩm tăng 5,2%.

Với kịch bản 2, tốc độ tăng trưởng cả năm dự báo đạt 7-7,5%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8-8,5%⁄,  khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,5-5%; thuế sản phâm tăng 66,5%...

Về kịch bản 3, dự báo tăng trưởng cả năm đạt 8% (cận dưới theo mục tiêu Nghị quyết HĐND: 8-8,5%4); trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,5-9%; khu vực công nghiệp - xây đựng tăng 5-5,5%%; thuế sản phẩm tăng 7,5-8%.

Với 3 kịch bản trên, thành phố kiến nghị lựa chọn kịch bản (kịch bản 2) tăng trưởng cả năm ước đạt 7-7,5% và phấn đấu đạt mức 8%, đạt cận dưới theo mục tiêu Nghị quyết HĐND thành phố (8-8,5%).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng theo kịch bản chọn (kịch bản 2), thành phố tiếp tục chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và được sự hỗ tích cực, có kết quả từ các cơ quan Trung ương trong việc tháo gỡ đổi với các dự án có các khó khăn, vướng mắc từ các kết luận thanh tra, các bản án. 

Duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, nhất là việc tập trung vào các thị trường lớn có dấu hiệu chậm lại như Trung Quốc, Nhật Bản...Đầu tư tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước phục hồi nhanh hơn, đầu tư FDI duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Phấn đấu tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 6 tháng cuối năm tăng 7,5-8% (6 tháng đầu năm ước tăng 6,4%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6-7% (6 tháng đầu năm ước tăng 3,75%). 

Mặt khác, thành phố sẽ chủ động tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Trong đó, chủ động phối hợp xây dựng văn bản của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 136/2024/QHI5 của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15.

NHÓM PV PHÒNG THỜI SỰ


 

 

 

;
;
.
.
.
.
.
.