ĐNO - Chiều 18-3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến thăm gia đình và viếng hương các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng tiền bối: Hà Văn Tính, Lê Văn Hiến và Thái Thị Bôi.
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) đến thăm gia đình đồng chí Hà Văn Tính (quận Hải Châu). Ảnh: T.PHƯƠNG |
Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn trước công lao đóng góp to lớn cho cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Bí thư Thành ủy khẳng định, cán bộ, đảng viên thành phố luôn lấy tấm gương hoạt động cách mạng của các đồng chí: Hà Văn Tính, Lê Văn Hiến và Thái Thị Bôi để học tập và nỗ lực trong công tác, đóng góp xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Hà Văn Tính, sinh năm 1911, quê ở Xuân Hà (nay là phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Năm 1930-1931, ông tham gia phong trào cách mạng ở Sở Hỏa xa Đà Nẵng, sau đó bị địch bắt giam ở Đà Nẵng.
Năm 1936-1939, sau khi ra tù, ông tiếp tục hoạt động trong phong trào Mặt trận dân chủ của công nhân khuân vác ở bến tàu Đà Nẵng. Năm 1938, ông là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Từ tháng 10-1939 đến tháng 6-1945, ông bị địch bắt giam ở các nhà tù như: Đà Nẵng, Hỏa Lò (Hà Nội), Sơn La.
Từ tháng 7-1945 đến tháng 3-1946, ông ra tù và tiếp tục hoạt động ở Hỏa xa (tỉnh Quảng Ngãi). Sau đó, ông được bầu là đại biểu Quốc hội khóa I tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 3-1946 đến tháng 10-1950, ông làm Giám đốc Sở Quân giới Liên khu 5.
Năm 1951-1955, ông làm Giám đốc Khu Lao động miền Nam Trung Bộ, kiêm Bí thư Công vận Liên khu 5. Tháng 7-1955 - 1961, ông tập kết ra Bắc và công tác tại Tổng Công đoàn Việt Nam. Năm 1961, tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, ông được cử vào Chủ tịch đoàn Tổng Công đoàn Việt Nam. Từ năm 1961 - 1982, ông là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng Trung ương.
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại gia đình đồng chí Lê Văn Hiến (quận Hải Châu). Ảnh: T.PHƯƠNG |
Đồng chí Lê Văn Hiến, sinh năm 1904, quê làng Phước Ninh (nay là phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Năm 1926, ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1927, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh bộ Quảng Nam, đại biểu đi dự đại hội Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Trung Kỳ. Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 11-1930, ông bị địch bắt và bị tù cùng với vợ là Thái Thị Bôi. Năm 1935, ra tù tiếp tục hoạt động.
Cùng với Nguyễn Sơn Trà, Thái Thị Bôi mở hiệu sách Việt Quảng tại Đà Nẵng, xuất bản một số sách tiến bộ. Ngày 16-8-1945, ông được cử làm Trưởng ban khởi nghĩa ở Đà Nẵng, rồi làm Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng. Ông là đại biểu Quốc hội Quảng Nam khóa đầu tiên. Từ năm 1945-1976, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Nhà nước. Năm 1977 về hưu, đến năm 1994, ông là chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long.
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) ân cần hỏi thăm sức khỏe thân nhân của gia đình đồng chí Lê Văn Hiến. Ảnh: T.PHƯƠNG |
Đồng chí Thái Thị Bôi, sinh năm 1911, quê ở làng Nghi An (nay thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Năm 1926, bà bị mật thám bắt giam, sau đó bị đuổi học vì đã tham gia bãi khóa, tổ chức lễ truy điệu Phan Châu Trinh. Đầu năm 1928, khi Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập, bà được cử vào Ban Chấp hành cùng với Lê Văn Hiến, và sau này hai người thành vợ thành chồng.
Năm 1928, bà đứng ra tổ chức và điều hành “Đà thành Nữ công học hội”. Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1931, bà bị địch bắt cùng lần với Lê Văn Hiến. Tại Đà Nẵng, bà cùng với Nguyễn Sơn Trà lập nhà sách Việt Quảng bán sách tiến bộ, sản xuất cả rượu dâu, làm nơi đi lại, liên lạc hoạt động hợp pháp của nhiều chiến sĩ cộng sản. Thái Thị Bôi thuộc thế hệ phụ nữ Quảng Nam - Đà Nẵng sớm giác ngộ cách mạng, tân tiến ở đầu thế kỷ XX.
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại gia đình đồng chí Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ). Ảnh: T.PHƯƠNG |
![]() |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) trò chuyện, thăm hỏi người thân trong gia đình đồng chí Thái Thị Bôi. Ảnh: T.PHƯƠNG |
THANH PHƯƠNG