Trong những ngày tháng 3 lịch sử này, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa để hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ và 50 năm ngày giải phóng hai địa phương. Nằm trong chuỗi hoạt động, chương trình kỷ niệm đó, mới đây, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại Quảng Nam để dự khánh thành nhà đại đoàn kết và trao hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 10 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Nam và Đà Nẵng. Đây là một phần trong chương trình của Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cũng trong dịp này, công trình cầu Quảng Đà kết nối giao thông hai địa phương, do thành phố Đà Nẵng đầu tư với tổng kinh phí hơn 274 tỷ đồng, sẽ thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Nam và Đà Nẵng. Chiếc cầu này, nối huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) với thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), không chỉ giúp cải thiện hạ tầng giao thông mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Quảng Nam và Đà Nẵng từ những ngày kháng chiến giành độc lập đến công cuộc xây dựng, phát triển hôm nay.
Từ khi chia tách thành hai đơn vị hành chính đến nay, hai địa phương chưa bao giờ xa cách trong tư duy chiến lược phát triển và cả trong tình cảm của cán bộ, nhân dân hai địa phương. Quảng Nam và Đà Nẵng luôn duy trì mối quan hệ khăng khít, hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tinh thần “Sự phát triển của Đà Nẵng cũng là của Quảng Nam, và sự phát triển của Quảng Nam cũng là của Đà Nẵng”.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ký kết các chương trình hợp tác quan trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, hạ tầng, tài nguyên, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng. Gần đây nhất, hai địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hợp tác theo tinh thần Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đạt nhiều kết quả tích cực. Về hạ tầng giao thông, hai địa phương phối hợp quy hoạch và phát triển các tuyến đường trọng điểm kết nối vùng, đặc biệt là hệ thống trục giao thông ven biển phía đông. Dự án nạo vét sông Cổ Cò và dự án cầu Quảng Đà hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch.
Về phát triển kinh tế - đầu tư, Đà Nẵng và Quảng Nam hỗ trợ doanh nghiệp hai bên khảo sát thị trường, xúc tiến đầu tư tại các khu công nghiệp và cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Hai địa phương cũng phối hợp chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phát triển các sản phẩm OCOP, cùng liên kết chặt chẽ để phát triển du lịch bền vững, kết nối sản phẩm du lịch, tổ chức các chương trình quảng bá trong và ngoài nước. Hai địa phương phối hợp quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng đầu nguồn và hệ sinh thái ven biển.
Đà Nẵng dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ cho công dân Quảng Nam trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ của thành phố. Không chỉ dừng lại ở việc hợp tác song phương trên từng lĩnh vực cụ thể, trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo hai địa phương luôn tính đến phương án tối ưu nhất cho cả hai. Quảng Nam và Đà Nẵng không phát triển một cách tách biệt mà bổ trợ cho nhau, tận dụng thế mạnh của từng địa phương để bù đắp những hạn chế, tạo ra một mô hình phát triển cân bằng và hiệu quả.
Sau gần ba thập kỷ chia tách, Quảng Nam và Đà Nẵng đều đạt được những thành tựu đáng kể, trở thành hai cực phát triển quan trọng của miền Trung. Đà Nẵng đang trên đường trở thành trung tâm kinh tế, công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo của khu vực. Quảng Nam cũng nỗ lực vươn lên phát triển mạnh về công nghiệp, du lịch và dịch vụ...
Có thể thấy, mối quan hệ bền chặt giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam không chỉ thể hiện qua sự hợp tác chiến lược mà còn được minh chứng qua các hoạt động, công trình giao thông, an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa nêu trên. Như tinh thần chia sẻ tại buổi trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và công tác an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Nam, đó là những công trình ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định nghĩa tình sâu nặng, tinh thần tương thân tương ái của hai địa phương. Đây sẽ là sợi dây kết nối bền chặt, giúp cả hai địa phương cùng nhau vươn lên, phát triển thịnh vượng trong tương lai.
TRUNG ĐOÀN