Tôn vinh thành tựu nghệ thuật thành phố

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 – 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2025), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố và các đơn vị ngành văn hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh những thành tựu nghệ thuật của thành phố trong nửa thế kỷ qua. Qua đó ghi nhận đóng góp to lớn của các thế hệ nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và kiến trúc sư trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tác phẩm “Biển Đà Nẵng” (sơn dầu) của họa sĩ Vũ Dương tại triển lãm mỹ thuật “Đà Nẵng gấm hoa”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Tác phẩm “Biển Đà Nẵng” (sơn dầu) của họa sĩ Vũ Dương tại triển lãm mỹ thuật “Đà Nẵng gấm hoa”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Những đóng góp to lớn của nghệ sĩ

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố cho biết, với chủ đề “Đà Nẵng 50 năm - Khát vọng vươn mình”, triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố mà còn là cơ hội để các thế hệ nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, kiến trúc sư giao lưu, trao đổi, hướng tới những sáng tạo mới. “Sự kiện diễn ra từ ngày 23-3 đến 2-5- tại Công viên APEC.

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố hy vọng mang đến cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển của Đà Nẵng, từ những giá trị văn hóa lịch sử đến giá trị các công trình mang tính biểu tượng của thành phố bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Đồng thời, tạo không gian và cơ hội để nhân dân thành phố thưởng thức, tôn vinh các giá trị văn hóa và nghệ thuật. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của nghệ thuật trong đời sống đô thị, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo và gìn giữ bản sắc văn hóa Đà Nẵng”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Trong suốt 50 năm qua, thành phố ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự phát triển không ngừng về hạ tầng đô thị, văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc nhờ vào sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, sự ủng hộ của người dân và tinh thần lao động nghệ thuật sáng tạo của các nghệ sĩ. Với hơn 300 tác phẩm của các nghệ sĩ, cố nghệ sĩ tên tuổi Quảng Nam, Đà Nẵng thuộc 3 lĩnh vực: mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến trúc, “Đà Nẵng 50 năm - Khát vọng vươn mình” sẽ là không gian trưng bày phản ánh quá trình phát triển của Đà Nẵng từ năm 1975 đến nay.

Về mỹ thuật, các tác phẩm hội họa, điêu khắc từ những bức tranh lụa, sơn dầu, acrylic đến các tác phẩm điêu khắc gỗ, đồng, nhôm phản ánh đa dạng đời sống đô thị, văn hóa bản địa, biển đảo và lịch sử đấu tranh, phát triển của thành phố. Về nhiếp ảnh, hơn 160 bức ảnh tư liệu và nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, sự thay đổi của đô thị, đời sống con người Đà Nẵng thể hiện những góc nhìn đa chiều về thiên nhiên, văn hóa, con người và sự phát triển của thành phố.

Về kiến trúc, các mô hình, bản vẽ, hình ảnh về những công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Nẵng qua các thời kỳ. Trong đó có các công trình mang tính biểu tượng như: Vườn tượng APEC, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, Cung Văn hóa Thiếu nhi, các khu đô thị mới.

Trong khuôn khổ triển lãm “Đà Nẵng 50 năm - Khát vọng vươn mình” còn có các hoạt động đồng hành, giao lưu để các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật kết nối, trao đổi và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật, phong cách sáng tác, thông điệp tác phẩm… và củng cố, bồi đắp tình yêu với nghệ thuật, góp phần làm cho cuộc sống thi vị và ý nghĩa hơn. Qua đó giúp người dân và du khách thấy được những định hướng phát triển kiến trúc bền vững, thích ứng với xu hướng đô thị xanh và thông minh của thành phố trong tương lai.

Tác phẩm “Di sản” (in khắc gỗ phá bản) của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt tại triển lãm mỹ thuật “Đà Nẵng gấm hoa”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Tác phẩm “Di sản” (in khắc gỗ phá bản) của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt tại triển lãm mỹ thuật “Đà Nẵng gấm hoa”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Đà Nẵng gấm hoa” vào ngày 25-3 nhằm tạo một điểm đến tham quan, giải trí ý nghĩa trong dịp lễ và giới thiệu nét đẹp của thành phố Đà Nẵng qua thế giới quan phong phú của người nghệ sĩ.

Triển lãm có sự tham gia của 20 họa sĩ, nhà điêu khắc, trong đó có những họa sĩ gạo cội đã đặt nền móng và góp phần cho sự phát triển mỹ thuật thành phố sau năm 1975 như: Vũ Dương, Duy Ninh, Hoàng Đặng, Đinh Gia Thắng, Nguyễn Trọng Dũng, Trần Thị Cúc, Hồ Đình Nam Kha, Thân Trọng Dũng... đến những họa sĩ thế hệ kế thừa đầy triển vọng như: Đỗ Thanh, Phan Thanh Hải, Ngô Thanh Hùng, Trần Tâm, Nguyễn Tiến Việt, Phạm Anh, Lê Ngân Thũy.... 39 tác phẩm trưng bày sử dụng chất liệu đa dạng, phong phú như: sơn dầu, sơn mài, lụa, tempera, acrylic, đồ họa khắc gỗ, thủ ấn họa, tượng tròn, phù điêu...

Qua góc nhìn nghệ thuật của các họa sĩ, những di tích lịch sử - văn hóa, nhịp sống bình dị của người dân biển và các lễ hội văn hóa truyền thống, hình ảnh các công trình kiến trúc, tiêu biểu là những cây cầu nổi tiếng nối đôi bờ sông Hàn của thành phố được tái hiện một cách sống động và đầy cảm xúc, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, phản ánh một cách tinh tế quá trình 50 năm phát triển và khát vọng vươn mình của quê hương Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết, triển lãm mỹ thuật “Đà Nẵng gấm hoa” là sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ tạo hình, mang đến những góc nhìn đa dạng và độc đáo; là cầu nối quý giá, tạo điều kiện cho các họa sĩ được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền mỹ thuật địa phương. Đồng thời, mang đến cho du khách có thêm góc nhìn mới mẻ, sâu sắc về thành phố Đà Nẵng qua nghệ thuật tạo hình, qua đó khẳng định vai trò không thể thiếu của mỹ thuật trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Dịp này, Hội Âm nhạc thành phố tổ chức MV tuyển chọn ca khúc “Đà Nẵng - Thành phố tôi yêu” gồm 31 ca khúc được tuyển chọn từ 60 sáng tác mới về thành phố Đà Nẵng và các ca khúc đã được thành phố đầu tư thực hiện MV trong thời gian qua của các nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu, Phan Ngọc, Thanh Anh, Minh Đức, Trần Ái Nghĩa, Nguyễn Đình Thậm, Nguyễn Duy Khoái, Đinh Gia Hòa, Quang Trung, Xuân Minh, Hoàng Dũng, Thái Phú, Nguyễn Nhẫn, Cao Tâm, Nam An, Quang Khánh, Mai Danh, Thu Thủy, Phan Thu Loan, Trúc Nam, Nguyễn Kim Hùng, Thanh Yên... qua sự thể hiện của các ca sĩ đến từ Hà Nội như Trọng Tấn, Anh Thơ, Mỹ Linh, Phương Linh... và các ca sĩ Đà Nẵng: Thanh Trà, Thanh Yên, Công Trứ, Lê Vân, Hữu Đức Đăng Giang, Khánh Trâm…

Theo Hội Âm nhạc thành phố, MV tuyển chọn ca khúc “Đà Nẵng - Thành phố tôi yêu” góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” trong việc tăng cường hoạt động sáng tác viết về thành phố và con người Đà Nẵng, hình thành giá trị bản sắc riêng cho văn hóa nghệ thuật thành phố; đồng thời vận động, khuyến khích các nhạc sĩ thành phố phát huy sáng tạo nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị, chất lượng nghệ thuật giới thiệu, quảng bá về mảnh đất và con người Đà Nẵng gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

;
;
.
.
.
.