* Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Sáng 29-3, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025).
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 6, bên trái sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ |
Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa;
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương.
Đại biểu thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; đại biểu lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong thành phố.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát huy truyền thống cách mạng
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang 95 năm thành lập Đảng bộ và 50 năm ngày giải phóng thành phố. Bí thư Thành ủy khẳng định, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là bản anh hùng ca tuyệt vời về sự hy sinh cao cả, tinh thần bất khuất và ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta; là sự kết tinh của truyền thống “trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng; góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Bí thư Thành ủy cho biết, ngày 1-1-1997, thành phố Đà Nẵng cùng với huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa được tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để trở thành một đơn vị hành chính mới trực thuộc Trung ương. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặc lịch sử quan trọng để thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong điều kiện còn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực, vươn lên bằng sự đổi mới tư duy, với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương bạn; Đà Nẵng đã dốc toàn lực, toàn tâm, toàn ý vào công cuộc kiến thiết, xây dựng thành phố.
Chính trong gian nan, thử thách đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Đà Nẵng đã phát huy truyền thống cách mạng anh dũng, kiên cường, đoàn kết, bản lĩnh, phát huy những thành quả của các thời kỳ trước, luôn nhạy bén với cái mới, dám nghĩ, dám làm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của thành phố và đạt được những thành tựu to lớn, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.
Kinh tế thành phố tăng trưởng khá qua các năm; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm xã hội đạt hơn 9%/năm; so với năm 1997, quy mô nền kinh tế tăng khoảng hơn 45 lần; thu ngân sách tăng hơn 25,6 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 21 lần. Nét nổi bật nhất của thành phố là công cuộc quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng. Từ một đô thị nhỏ bé, đến nay, Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa đạt 87,2%, cao gấp 2 lần so với mức trung bình của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khu vực dịch vụ dẫn đầu cả nước về tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng.
Đặc biệt, kinh tế số đã đóng góp 24,7% trong tổng sản phẩm xã hội thành phố. Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), có 5 năm liên tiếp nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành nên thương hiệu có sức cạnh tranh mang tầm quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện của du khách trong và ngoài nước.
Cùng với sự phát triển về kinh tế, thành phố chú trọng phát triển đồng bộ, hài hòa lĩnh vực văn hóa, xã hội với những thành tựu quan trọng về giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, văn học nghệ thuật... Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn, mang tầm quốc gia, quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng. Thành phố ban hành nhiều chính sách đột phá mang đậm tính nhân văn, vượt trội, trở thành “thương hiệu” của thành phố như: Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”; thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi vượt trội đối với người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội; thực hiện miễn học phí cho tất cả các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; dành nguồn lực đầu tư lớn cho hạ tầng y tế.
Để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Đảng bộ thành phố tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; phát huy dân chủ, tính sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhất là sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Khát vọng vươn lên, tìm động lực mới
Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tìm động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố; thời gian qua, thành phố đã chủ động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong đề xuất, tham mưu và được Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững, lâu dài của thành phố. Đó là, cơ chế để giải quyết, tháo gỡ các dự án tồn tại kéo dài nhiều năm; phát triển các mô hình kinh tế mới, thành lập khu thương mại tự do, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; chính thức tổ chức chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế đặc thù về tài chính, quy hoạch, đầu tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển ngành vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; chính sách về thử nghiệm có kiểm soát, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với Đà Nẵng với những kỳ vọng vào sự phát triển nhanh, bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Điều này đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố những yêu cầu mới trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giai đoạn tiếp theo với nhiều niềm tin, khát vọng mới.
Theo Bí thư Thành ủy, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu và yêu cầu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng xác định nhiều nội dung trọng tâm. Trước hết, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tập trung làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền đô thị. Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ mới của cả nước, là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình kinh tế mới, lĩnh vực khoa học mới; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Sớm hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thông thông suốt để phát triển Đà Nẵng là trung tâm lớn về du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế; là thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vai trò là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và thành phố đáng sống...
Thành phố tập trung đầu tư phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; phát triển tối đa nhân tố văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân; nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện các đặc trưng con người xã hội chủ nghĩa ở thành phố Đà Nẵng. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Bí thư Thành ủy khẳng định, trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ủng hộ, giúp đỡ của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, nghĩa tình của các tỉnh, thành phố bạn để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.
Bí thư Thành ủy kêu gọi các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân thành phố phát huy truyền thống lịch sử cách mạng và các thành tựu đã đạt được, với khát vọng vươn lên cùng cả nước, kết thành một khối thống nhất, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng mạnh của dân tộc.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ. |
Đà Nẵng tạo kỳ tích, vươn mình mạnh mẽ
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam nói chung, người Đà Nẵng nói riêng, là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng. Những chiến công ấy bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa Mác - Lênin vĩ đại, với đường lối và phương pháp cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, từ tinh thần anh dũng, kiên cường đi đầu chống Pháp, diệt Mỹ của Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng, đã tô thắm thêm truyền thống cách mạng, trở thành hành trang vô giá, là điểm tựa tinh thần để Đà Nẵng vững bước tiến lên.
Theo Tổng Bí thư, đối với Đà Nẵng, nhất là từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, dốc toàn lực, toàn tâm, toàn ý vào công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển. Đà Nẵng cũng đã tạo kỳ tích sông Hàn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội với mô hình “năm cao”: tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao. Nét nổi bật nhất trong những thành tựu của thành phố là quy hoạch, phát triển hạ tầng, không gian đô thị được mở rộng, diện mạo thành phố đã hoàn toàn thay đổi và hiện đại.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc đề xuất và tiên phong triển khai thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới, đặc thù, chưa có tiền lệ, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, khơi thông nguồn lực, tạo được nền tảng về tổ chức chính quyền, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực để bứt phá phát triển nhanh trong thời gian tới. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ thành phố chú trọng, xác định là nhiệm vụ then chốt, chủ động sắp xếp, tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tổng Bí thư khẳng định, những thành tựu mà Đà Nẵng đã đạt được không chỉ có ý nghĩa đối với thành phố, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Đồng thời những kết quả đó đã thể hiện sự năng động, tư duy nhạy bén, biết vận dụng sáng tạo lý luận vào điều kiện cụ thể của địa phương; tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; là bài học lớn về phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân.
Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội mới. Trung ương có nhiều sự quan tâm, kỳ vọng với nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, đặc biệt là chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian, tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí chiến lược, tầm quan trọng, trách nhiệm của Đà Nẵng trong vùng duyên hải Trung Bộ và cả nước để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù, tạo sức bật mới nhằm phát triển Đà Nẵng xứng tầm.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đà Nẵng phải trở thành trung tâm giao thương quốc tế, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, du khách, là nơi hội tụ của những nhân tài, ý tưởng sáng tạo, nơi tài nguyên du lịch, sinh thái và văn hóa hòa quyện với nhau tạo nên sự hấp dẫn, bản sắc riêng, để cùng với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Huế vừa là thành phố động lực phát triển kinh tế của cả nước vừa là biểu tượng, niềm tự hào về sự vươn mình vượt qua khó khăn, trở ngại, trỗi dậy thành công của Việt Nam, là mô hình mới của chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng riêng có của Đà Nẵng. Muốn vậy, thành phố Đà Nẵng phải trân trọng, giữ gìn, kế thừa phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử và thành tích, kết quả đạt được; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn và cũng không hoang mang, lo lắng trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra.
Đà Nẵng phải chủ động tâm thế để bứt phá
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị thành phố phải tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thân thiện; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Đà Nẵng xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp đơn vị hành chính để cơ quan chính quyền gần dân và phục vụ dân tốt hơn, là cuộc cách mạng quan trọng cần được thực hiện quyết liệt, khẩn trương.
Chủ động tâm thế và điều kiện bảo đảm triển khai kịp thời, có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp ngay khi có chủ trương chính thức của Trung ương, không để bị động, gián đoạn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, thành phố cần triển khai bài bản và hiệu quả đồng bộ các nghị quyết, chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển Đà Nẵng gắn với đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển. Đồng thời phải nhận diện đầy đủ, chính xác các tiềm năng, lợi thế để chủ động nghiên cứu, đề xuất Trung ương hoàn thiện thể chế, ban hành các cơ chế, chính sách, tạo ra không gian, động lực phát triển mới. Địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp để phát triển nhanh, bền vững các ngành, lĩnh vực…
Tổng Bí thư đề nghị thành phố phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, phẩm chất con người xứ Quảng tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt. Thành phố cần khích lệ tinh thần cống hiến vì quê hương, đất nước, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức địa phương; lấy thành quả phát triển địa phương, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ và hiệu quả công việc.
Đi đôi với đó, tập trung cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đào tạo lao động có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và của nhà đầu tư; xem đây là vũ khí mạnh nhất nhằm thay đổi, phát triển Đà Nẵng trong thời đại công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ, chính quyền thành phố phải đặc biệt chú trọng đến việc phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng; trong đầu tư phát triển phải bảo đảm tính bền vững về thiên nhiên, xây dựng thành phố môi trường; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân gắn liền với các chương trình đậm tính nhân văn, riêng có của thành phố; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.
Tổng Bí thư tin tưởng và đặt kỳ vọng rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, với khát vọng cống hiến, quyết tâm chính trị cao, linh hoạt nắm bắt thời cơ, chủ động, sáng tạo, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội để đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra, xây dựng Đà Nẵng hôm nay cũng như ngày mai ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số, phát triển du lịch, an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, sáng 29-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nghĩa sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. |
N.PHÚ - X.HẬU - Q.CƯỜNG