ĐNO - Sáng 25-3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2025), lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà các gia đình có công cách mạng trên địa bàn thành phố.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ 3, phải sang) thăm, tặng quà thương bệnh binh Hồ Văn Sợi (thứ 3, trái sang). Ảnh: THU HÀ |
Thăm gia đình ông Hồ Văn Sợi (sinh năm 1945, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chúc sức khỏe ông, đồng thời bày tỏ, sự hy sinh, đóng góp của ông được Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ghi nhận. Mong ông luôn khỏe mạnh sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu và tiếp tục đồng hành, ủng hộ chính quyền các cấp trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.
Ông Hồ Văn Sợi là bệnh binh 1/3 (tỷ lệ 81%); thương binh 4/4 (tỷ lệ 33%), nhập ngũ tháng 1-1962 là Chuẩn úy, Chính trị viên phó C2 D10 MT44; bị thương tháng 8-1974 khi đang chiến đấu. Hiện ông đang sống cùng vợ và gia đình con trai.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ 3, phải sang) thăm, tặng quà thương bệnh binh Huỳnh Văn Phịch (ngoài cùng bên trái). Ảnh: THU HÀ |
Thăm bệnh binh 2/3, thương binh 4/4 Huỳnh Văn Phịch, (sinh năm 1945, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông và gia đình; chúc ông sức khỏe, đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của của ông trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng thành phố.
Ông Huỳnh Văn Phịch là bệnh binh 2/3 (tỷ lệ 61%), thương binh 4/4 (tỷ lệ 21%),hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông nhập ngũ tháng 8-1967, là Trung úy, Đại đội phó C2 D208 E687 Quân khu 5, bị thương tháng 8-1980 khi đang chiến đấu, hiện ông đang sống cùng vợ.
* Ngày 25-3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây (sinh năm 1928), Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xự (sinh năm 1938, cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa (sinh năm 1935, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).
![]() |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3, bên phải sang) thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây. Ảnh: PHI NÔNG |
Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp lớn lao của mẹ cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Chúc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu học tập; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức học tập, làm việc, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xự. Ảnh: PHI NÔNG |
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014, đồng thời là người có công giúp đỡ cách mạng, hưu trí. Mẹ có 2 con là liệt sĩ gồm: Trần Tá (chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Quảng Đà, hy sinh năm 1968 trong lúc chiến đấu); Trần Bốn (du kích xã Hòa Hải, hy sinh năm 1972 trong lúc làm nhiệm vụ). Mẹ hiện sống cùng gia đình con trai.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 1995, có chồng và con là liệt sĩ. Chồng là liệt sĩ Huỳnh Đức Cưu (Phó ban Binh vận huyện Điện Bàn, hy sinh năm 1953 trong lúc làm nhiệm vụ). Con là liệt sĩ Huỳnh Phước Hai (Tiểu đội phó Biệt động Sài Gòn - Gia Định, hy sinh năm 1968 trong lúc chiến đấu). Mẹ hiện sống cùng gia đình cháu.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014, đồng thời là thương binh hạng 4/4, hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Mẹ có 2 con là liệt sĩ gồm: Nguyễn Hữu Hộ (Xã đội phó xã Điện Phong, hy sinh năm 1971 trong lúc làm nhiệm vụ); Nguyễn Hữu Đủ (cùng nhân dân xã Điện Phong bám trụ ra gò đình sản xuất tạo thế hợp pháp cảnh giới địch, bị địch bắn hy sinh năm 1968). Mẹ hiện sống cùng gia đình con trai.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa. Ảnh: PHI NÔNG |
* Sáng 25-3, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28-3-1935 - 29-3-2025), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến thăm, tặng quà chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Ninh (quận Hải Châu) và gia đình chiến sĩ dân quân thường trực Phan Ngọc Duy (Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Bình, quận Hải Châu).
![]() |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 4, phải sang) tặng quà chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Ninh. Ảnh: LÊ HÙNG |
Thăm Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương và đánh những kết quả lực lượng dân quân thường trực phường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chúc toàn thể chiến sĩ dân quân thường trực phường Phước Ninh mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc và tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của lực lượng dân quân tự vệ anh hùng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mang lại sự an ninh, an bình cho nhân dân trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung.
Tại gia đình chiến sĩ dân quân thường trực Phan Ngọc Duy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các chính sách cho lực lượng dân quân thường trực. Đồng thời chúc chiến sĩ dân quân thường trực Phan Ngọc Duy và gia đình luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
THU HÀ - PHI NÔNG - LÊ HÙNG