Lãnh đạo thành phố thăm gia đình có công cách mạng

ĐNO - Sáng 21-3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố (29-3-1975 - 29-3-2025), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đến thăm, tặng quà các gia đình có công cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên phải qua) thăm, tặng quà thương binh 4/4 Nguyễn Thị Huệ (phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên phải qua) thăm, tặng quà thương binh 4/4 Nguyễn Thị Huệ (phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Ảnh: L.P

Thăm thương binh 4/4 Nguyễn Thị Huệ (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của bà và gia đình; đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn khắc ghi công lao to lớn của bà trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng thành phố.

Chúc bà và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Bà Huệ tham gia cách mạng tháng 1-1964, là du kích xã Hòa Hải (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn ngày nay). Tháng 3-1967 bị địch bắt giam và tra tấn bị thương. Bà Huệ đang sống cùng chồng là bệnh binh 2/3 và con trai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên phải qua) thăm, tặng quà thương binh 3/4 Lê Thị Nước (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên phải qua) thăm, tặng quà thương binh 3/4 Lê Thị Nước (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Ảnh: L.P

Thăm thương binh 3/4 Lê Thị Nước (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời tri ân sâu sắc trước những đóng góp của bà trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và cho biết thành phố đang thực hiện nhiều chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn bà sống vui, sống khỏe, tiếp tục đồng hành, ủng hộ chính quyền các cấp trong xây dựng và phát triển thành phố. Bà Nước tham gia cách mạng tháng 3-1967, là Tổ trưởng vũ trang an ninh xã Hòa Hải, bị thương tháng 8-1971 trong lúc làm nhiệm vụ.

L.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.