Cầu Quảng Đà: Biểu tượng kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam

Sau hơn một năm thi công, dự án cầu Quảng Đà nối liền xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) với xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) sắp cán đích. Cây cầu thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng thành phố  Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên phải sang) kiểm tra dự án cầu Quảng Đà vào chiều 3-12 -2024. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên phải sang) kiểm tra dự án cầu Quảng Đà vào chiều 3-12 -2024. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm kết nối giao thông vận tải giữa huyện Hòa Vang với thị xã Điện Bàn, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Những ngày đầu tháng 2-2025, hàng chục kỹ sư, công nhân tất bật làm việc trên công trường cầu Quảng Đà và đường dẫn lên cầu. Liên danh nhà thầu Công ty CP xây dựng Xuân Quang và Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định đang huy động mỗi ngày hơn 50 nhân lực và triển khai đầy đủ máy móc, thiết bị nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự kiến, cầu sẽ được hợp long trước ngày 8-3 và thông xe kỹ thuật trước ngày 29-3 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.  ​​​​​​​

Kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho rằng, việc đầu tư xây dựng cầu Quảng Đà nhằm kết nối tuyến giao thông huyết mạch giữa huyện Hòa Vang và thị xã Điện Bàn, góp phần thu hút đầu tư, tăng cường giao thương, thúc đẩy phát triển khu vực. Bên cạnh vai trò giao thông, cây cầu Quảng Đà còn mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa, thể hiện tình đoàn kết giữa hai địa phương. Cây cầu được thiết kế với quy mô hiện đại: dài 204m, rộng 22m, 4 làn xe đáp ứng nhu cầu di chuyển an toàn, tiện lợi.

“Cầu Quảng Đà không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa hai địa phương, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, giao thương và du lịch. Trước đây, người dân phải đi đường vòng xa xôi hoặc phụ thuộc vào các phương tiện khác để qua lại giữa hai địa phương. Nay với cây cầu này, việc đi lại sẽ thuận tiện và an toàn hơn bao giờ hết”, ông Nguyễn Chí Trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Khương, chia sẻ.

Anh Lê Văn Quyết, một người dân tại xã Hòa Khương cho rằng, việc hoàn thành cầu Quảng Đà, khu vực giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. “Chúng tôi mong chờ ngày này đã lâu. Khi cầu hoàn thành, việc buôn bán và đi lại sẽ dễ dàng hơn, giúp cuộc sống của người dân tốt hơn rất nhiều”, anh Quyết phấn khởi cho hay.

Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn Nguyễn Xuân Hà nhìn nhận, cây cầu không chỉ giúp người dân hai địa phương đi lại thuận tiện mà còn giúp thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm đến khai thác tiềm năng khu vực, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Mặt khác, người dân hai bên bờ sông này đã có thể thuận tiện trao đổi hàng hóa, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều khu đô thị mới sẽ được quy hoạch để khai thác hiệu quả lợi thế từ cây cầu này... Người dân của xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn cũng vui mừng việc đầu tư xây dựng dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn nối liền quốc lộ 14B ở phía bắc, đường vành đai phía bắc Quảng Nam ở phía nam sông Yên sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hòa Vang và thị xã Điện Bàn. Đồng thời dự án đóng vai trò kết nối một trục giao thông đối ngoại quan trọng giữa Quảng Nam - Đà Nẵng, tác động lan tỏa ra các địa phương lân cận như huyện Đại Lộc, thành phố Hội An...

Biểu tượng đoàn kết của hai địa phương

Không chỉ là một công trình giao thông quan trọng, cầu Quảng Đà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết vững bền giữa hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam. Trong quá trình xây dựng, hai địa phương đã hợp tác chặt chẽ từ khâu quy hoạch, thi công đến việc huy động nguồn lực.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định, việc đầu tư xây dựng cầu Quảng Đà không chỉ là một tuyến đường mà còn là một biểu tượng văn hóa, là nơi tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, lễ hội quan trọng. Cây cầu Quảng Đà đã và đang góp phần vào việc thay đổi diện mạo khu vực, hướng đến tương lai bền vững, thể hiện qua tinh thần đoàn kết và quyết tâm cùng nhau phát triển. Trong tương lai, cầu Quảng Đà sẽ là cầu nối giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, mang đến những cơ hội cho một vùng đất phồn vinh, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.

Người dân hai địa phương không giấu nổi niềm vui và sự phấn khởi khi cây cầu hoàn thiện sau thời gian dài chờ đợi. “Đây là một niềm tự hào lớn lao khi cây cầu không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết giữa Quảng Nam và Đà Nẵng”, ông Dũng nhấn mạnh. Cầu Quảng Đà không chỉ là một công trình trọng điểm mà còn là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác và liên kết vùng bền vững giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quan hệ hai địa phương. 

Sau hơn một năm thi công, dự án cầu Quảng Đà nối liền xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) với xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) sắp cán đích. Cây cầu thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng thành phố  Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025).

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.