Từ một vùng đất nghèo khó, huyện Hòa Vang đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới xây dựng trở thành đô thị sinh thái hiện đại song vẫn giữ gìn được các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng, giàu bản sắc.
![]() |
Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ nhằm đưa Hòa Vang trở thành đô thị hiện đại. Ảnh: Một góc xã Hòa Bắc nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN SƠN |
Từng bước vươn mình
Những năm đầu sau ngày giải phóng, Hòa Vang tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất nông nghiệp. Bước vào thời kỳ đổi mới, Hòa Vang chuyển mình sang phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó chú trọng phát triển theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch. Gần đây, Hòa Vang tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển trở thành đô thị sinh thái hiện đại với hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Thành tựu nổi bật là kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Quy mô kinh tế của huyện có sự tăng trưởng qua các năm, những năm gần đây tăng trưởng bình quân 11,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ 51,71%, công nghiệp - xây dựng 35,84%, nông-lâm-thủy sản 12,45%.
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, duy trì sản xuất lúa hữu cơ và các mô hình rau ứng dụng công nghệ cao; năng suất lúa bình quân đạt 68,69 tạ/ha, tăng 5,61 tạ/ha so với năm 2023. Thu ngân sách năm 2024 ước đạt 721 tỷ đồng, đạt 158% dự toán thành phố. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66,7 triệu đồng/người/năm. Giá trị tăng thêm (VA) ước đạt 3.485 tỷ đồng, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của huyện.
Đi đôi với phát triển kinh tế, Hòa Vang chú trọng đến chất lượng sống của người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang và dần hình thành dáng dấp đô thị, trong đó có 8 xã được công nhận đô thị loại V; có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 22/113 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, an sinh xã hội, môi trường được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Từ nền nông nghiệp thuần túy dần được thay thế bởi nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp với nhiều vùng sản xuất tập trung hình thành và bước đầu khởi sắc. Dịch vụ du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng có nhiều khởi sắc với 15 mô hình thí điểm du lịch sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp được cấp phép và nhiều điểm du lịch lớn được đưa vào khai thác hiệu quả. Các điểm du lịch lớn trên địa bàn huyện tiếp tục là điểm đến của đông đảo du khách quốc tế và trong nước, hằng năm tiếp đón hơn 4 triệu người. Hoạt động du lịch đã tạo việc làm tại chỗ trực tiếp cho khoảng 600 người, lao động gián tiếp khoảng 2.000 người.
Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân được quan tâm. Cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác giáo dục được đầu tư. Có 45/45 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và tăng qua các năm. Công tác giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử luôn được huyện quan tâm.
Hòa Vang hiện có 35 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 6 di tích cấp quốc gia, 29 di tích cấp thành phố; nghề bánh tráng Túy Loan được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quốc phòng - quân sự địa phương được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.
Khát vọng tương lai
Theo Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn, trong quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 2-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường. “Huyện xác định quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang là nhiệm vụ quan trọng, là tiền đề để trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc.
Phấn đấu đưa Hòa Vang thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao; phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ gắn với khu thương mại tự do; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thu nhập người dân huyện ở mức cao gần với thu nhập chung của thành phố, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội”, ông Phan Văn Tôn nhấn mạnh.
Hiện công tác quy hoạch, nhất là các đồ án quy hoạch lớn, được ưu tiên và đã hoàn thành quy hoạch phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang và đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Hiện nay cũng cơ bản hoàn thành quy hoạch chung của 10 xã, triển khai các nhiệm vụ trình điều chỉnh tổng thể đồng bộ với quy hoạch thành phố.
Đồng thời, lồng ghép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức thực hiện chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng: khu thương mại tự do, các khu đô thị mới được xác định trong các đồ án quy hoạch phân khu; trong đó, đồ án quy hoạch Phân khu sinh thái phía tây, Phân khu đô thị sườn đồi và Phân khu Trung tâm lõi xanh là các đồ án thể hiện cụ thể, rõ nét nhất, tạo nên điểm nhấn góp phần xây dựng Hòa Vang là đô thị sinh thái, đô thị sườn đồi có bản sắc riêng.
Đối với khu vực lõi trung tâm, huyện sẽ hạn chế tối đa quy hoạch chia lô liền kề mà hướng đến mô hình đô thị nén, phương thức nhà ở cao tầng, chung cư. Trong quá trình triển khai phương án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn tập trung, nghiên cứu tích hợp đầy đủ các chức năng tương đồng với chức năng ở đô thị: trụ sở làm việc của cơ quan hành chính, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao, thương mại, dịch vụ và nhà ở; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất...
Kết nối không gian giữa trung tâm huyện và thành phố, kết nối cảnh quan, sinh thái nội đô và ngoại thị, ven đô. Đưa thiên nhiên đồi núi, sông, mặt nước là một yếu tố đặc trưng trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.
Ông Phan Văn Tôn khẳng định, huyện không chỉ đặt khát vọng phát triển kinh tế mà còn kiên định xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và nâng cao đời sống người dân.
Bằng những nỗ lực không ngừng, huyện Hòa Vang dần vươn mình mạnh mẽ trở thành điểm sáng về kinh tế và văn hóa. Những thành quả đạt được đều là minh chứng cho ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây. Hòa Vang hôm nay không chỉ là niềm tự hào của thành phố Đà Nẵng mà còn là biểu tượng của khát vọng đổi mới, vươn tới một tương lai tươi sáng.
ĐẮC MẠNH