Báo Đà Nẵng ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về những lĩnh vực, định hướng mà thành phố cần tập trung thời hiện trong thời gian tới để tăng tốc phát triển.
![]() |
Ảnh: KIM LIÊN |
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng:
Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn theo tinh thần “đột phá của đột phá”
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Chính phủ đã và đang nắm bắt các cơ hội lớn để tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, trong đó có mục tiêu đào tạo 50.000 - 100.000 kỹ sư bán dẫn theo đề án đang xây dựng là "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Để thực hiện mục tiêu trên, các bên liên quan phải hết sức chủ động, nhất là các trường đại học.
Chính phủ cần sớm phê duyệt đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện đề án, đồng thời có cơ chế đặc thù về đầu tư mua sắm theo tinh thần “đột phát của đột phá” để triển khai thành công đề án. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cần có cơ chế đặc thù trong đào tạo nguồn nhân lực chip bán dẫn, nhất là cách tính chỉ tiêu, đội ngũ cơ hữu ngành gần so với quy định hiện nay, đây là ngành nghề mới và cần phải có giải pháp kiểm soát chất lượng đào tạo.
Vì vậy, trước mắt ưu tiên đặt hàng giao nhiệm vụ cho các trường đại học lớn có truyền thống về đào tạo các ngành công nghệ - kỹ thuật, có tiềm lực về đội ngũ giảng viên và chất lượng sinh viên đầu vào tốt. Bộ GD&ĐT cần có cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện, khuyến khích việc gắn kết chặt chẽ giữa trường đại học với chính quyền địa phương, các trường THPT để nâng cao chất lượng giáo dục liên môn STEM và ngoại ngữ cho học sinh phổ thông, đây là tiền đề rất quan trọng trong đào tạo ngành công nghiệp mũi nhọn này.
Các bộ, ngành cần phối hợp giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong hợp tác quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường đại học tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các đối tác quốc tế; thu hút các nhà khoa học, chuyên gia giỏi về nước tham gia giảng dạy và nghiên cứu để tạo thêm nguồn lực cho các trường đại học phát triển và hội nhập quốc tế.
Cuối cùng, Bộ GD&ĐT cần quán triệt thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12-8-2024 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó chỉ rõ “xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực tương xứng để phát triển các đại học quốc gia, đại học vùng… để giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo và nghiên cứu khoa học”; tiếp tục ủng hộ chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với Đà Nẵng, có thể nói, thành phố là nơi có lợi thế mà không phải địa phương nào trong khu vực cũng có: hệ thống các trường đại học lớn trên địa bàn, có truyền thống và chất lượng đào tạo tốt mà nòng cốt là Đại học Đà Nẵng. Thành phố có lực lượng sinh viên trên 100.000, bình quân khoảng 800 sinh viên/10.000 dân (gấp 4 lần cả nước); đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao với trên 1.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Đây là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ bán dẫn theo như chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam:
Đô thị hiện đại và sẽ phát triển rất nhanh
Đà Nẵng được bạn bè, người dân cả nước và thế giới ngợi khen là thành phố đáng sống vì là thành phố trẻ trung, hiện đại và tươi đẹp. Người Đà Nẵng rất thân thiện, mến khách, yêu thiên nhiên; người nước ngoài rất thích Đà Nẵng. Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, kiến trúc sư của các hội quy hoạch đô thị Nhật Bản, Hàn Quốc... rất ấn tượng với Đà Nẵng vì cảnh quan, môi trường tươi đẹp, hạ tầng phát triển khá đồng bộ, con người thân thiện, biển trong xanh và sạch, đặc biệt là toàn bộ cảnh quan sông Hàn, hai bên bờ cùng các cây cầu bắc qua sông rất được ngưỡng mộ...
Trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, công tác quy hoạch luôn đi đầu, đi trước một bước và càng ngày càng có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển. Trung ương đã rất quan tâm, giúp cho Đà Nẵng có quy hoạch tốt, từ đó có nhiều dự án phát triển phù hợp với sự đi lên của thành phố cũng như của đất nước và xây dựng Đà Nẵng xứng đáng là đô thị tiên phong của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, một trong những cực tăng trưởng của đất nước. Nước ta chỉ mới có các khu chế xuất, khu công nghệ cao..., nhưng khu thương mại tự do thì Đà Nẵng sẽ thực hiện đầu tiên trong cả nước vì Trung ương đã nhìn thấy khả năng phát triển của Đà Nẵng và tính kết nối giữa thành phố với biển, đảo, vùng và quốc gia.
Việc xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng không những liên quan đến các lĩnh vực logistics, dịch vụ, thương mại, tài chính..., mà còn còn liên quan đến hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt... Đà Nẵng đều hội đủ các lĩnh vực, hệ thống đó để xây dựng khu thương mại tự do. Việc chọn Đà Nẵng để thí điểm xây dựng khu thương mại tự do là sự quan tâm rất lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ để Đà Nẵng có điều kiện phát triển rất nhanh.
Tiến sĩ Andreas Baumgartner, Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập The Metis Institute (Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất - UAE):
Thúc đẩy Đà Nẵng phát triển từ xây dựng trung tâm tài chính
Tôi tin rằng, Việt Nam đang nắm lấy cơ hội khẳng định vị thế của mình trong việc xây dựng các trung tâm tài chính, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trên phạm vi toàn cầu. Tôi rất hào hứng với việc xây dựng trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh với định hướng quốc tế và Đà Nẵng là trung tâm tài chính khu vực, tập trung vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính (fintech). Tôi nghĩ rằng sự kết hợp này chính là cơ hội để tạo ra một động lực mạnh mẽ, mang lại tác động lớn cho tương lai của Việt Nam. Khi nhìn vào các mô hình tài chính trên thế giới, điều mà chúng ta có thể học được từ các mô hình thành công chính là tất cả đều dựa trên một khung pháp lý rõ ràng, ổn định và dễ dự đoán. Khung pháp lý này cần phải đáng tin cậy, không liên tục thay đổi. Yếu tố thứ hai là fintech đang thay đổi toàn bộ ngành tài chính.
Nếu Đà Nẵng có thể định vị mình như một trung tâm dẫn đầu trong lĩnh vực fintech, dám khám phá những cách tiếp cận mới, dám suy nghĩ khác biệt, dám thử nghiệm những điều mới mẻ thì điều đó có thể tạo nên tác động lớn, đơn cử như Trung tâm tài chính ADGM tại Abu Dhabi, UAE. Để thành công thì cần thu hút nhân tài toàn cầu, không chỉ là những người làm việc trực tiếp mà còn là gia đình của họ tới sinh sống, định cư. Vì vậy, việc đặt các trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hai đô thị đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều tiềm năng là một quyết định tuyệt vời. Điều này sẽ thu hút nhân tài tới Việt Nam làm việc và tận hưởng cuộc sống tại đây.
Ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch Tập đoàn Makara Capital (Singapore):
Cần có tầm nhìn trở thành “Thung lũng Silicon của châu Á”
Trong 10 năm qua, Đà Nẵng đã thực hiện quy hoạch tổng thể bài bản, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Tôi cho rằng hiện nay là thời điểm thích hợp để chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo, tập trung vào đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng có vị trí địa lý thuận lợi, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng nâng cao. Để thu hút nguồn vốn nước ngoài (FDI), tôi nghĩ Đà Nẵng cần có tầm nhìn trở thành “Thung lũng Silicon của châu Á”. Để đạt được điều đó và thu hút nguồn vốn từ các tổ chức lớn, Đà Nẵng cần xây dựng một khung pháp lý vững chắc, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm nguồn vốn linh hoạt. Đà Nẵng cũng cần xây dựng một khung chính sách rõ ràng cho Trung tâm tài chính quốc tế khu vực để nhà đầu tư yên tâm.
Về các định hướng trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền thành phố để triển khai các biên bản ghi nhớ thời gian qua: UBND thành phố và Quỹ đầu tư Makara Capital; thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Makara Capital Partners và Liên danh các nhà đầu tư tại Việt Nam về việc hợp tác và hỗ trợ đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, chúng tôi sẽ cử chuyên gia hàng đầu của mình đến Đà Nẵng hỗ trợ thành phố hiện thực hóa dự án trung tâm tài chính khu vực, đồng thời cam kết đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở thành phố. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ tư vấn thành phố cùng với đội ngũ nhân sự trên toàn cầu, đây là những người đã có kinh nghiệm triển khai nhiều trung tâm tài chính trên toàn thế giới.
Ông Huỳnh Nam Thắng, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Trung:
Khuyến khích nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển
Bước sang năm 2025, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng thành phố Đà Nẵng, chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng thành phố sẽ có nhiều thành quả đột phá trong kỷ nguyên vươn mình và ghi dấu ấn đáng nhớ cho nửa thập kỷ phát triển, đặc biệt là với du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng.
Để du lịch nói riêng, kinh tế Đà Nẵng nói chung phát triển mạnh mạnh mẽ và vươn xa hơn nữa trong năm 2025 và những năm tiếp theo, thành phố cần thúc đẩy xây dựng dự án tổ hợp pháo hoa để tạo ra “một hệ sinh thái” pháo hoa cho Đà Nẵng. Trước mắt, thành phố cần ưu tiên xây dựng một quảng trường hoặc sân khấu, khán đài pháo hoa quy mô lớn để Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) có thể trở thành một lễ hội bốn mùa của Đà Nẵng, trở thành một điểm đến pháo hoa quốc tế. Thành phố xem xét ban hành các cơ chế ưu đãi, chính sách khuyến khích nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho các sản phẩm du lịch văn hóa, tạo điều kiện về thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ quảng bá truyền thông trong nước và quốc tế.
Thành phố cần tăng cường và đổi mới công tác quảng bá xúc tiến du lịch theo hướng tập trung cho các thị trường quốc tế tiềm năng mới của Đà Nẵng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tại địa phương tham gia. Thành phố cần đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, từng bước kiến tạo những “thủ phủ” du lịch đêm tại Đà Nẵng để gia tăng trải nghiệm cho du khách, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.
NHÓM PHÓNG VIÊN thực hiện