Đẩy mạnh ngoại giao để phát triển khoa học và công nghệ

Với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đột phá, cùng với nhiều giải pháp, Đà Nẵng đang đẩy mạnh ngoại giao trong lĩnh vực này nhằm thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố tập trung kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn, có kế hoạch thu hút nguồn lực trí thức kiều bào và xây dựng chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực này với ưu đãi vượt trội.

Lãnh đạo thành phố cùng đại biểu quốc tế tham quan “Triển lãm các thành phố hữu nghị và hợp tác”. Ảnh: T.PHƯƠNG
Lãnh đạo thành phố cùng đại biểu quốc tế tham quan “Triển lãm các thành phố hữu nghị và hợp tác”. Ảnh: T.PHƯƠNG

Ngoại giao khoa học công nghệ làm trọng tâm

Tại Diễn đàn các thành phố Hữu nghị và Hợp tác - Đà Nẵng 2025, lãnh đạo thành phố xác định ngoại giao kinh tế là mũi nhọn, đẩy mạnh ngoại giao khoa học công nghệ làm trọng tâm. Đồng thời, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó, đề cập đến việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với tinh thần này, ngành đối ngoại thành phố chủ động, tích cực tham mưu lãnh đạo thành phố quảng bá, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác. Qua đó, kết nối, tham mưu và chủ trì tổ chức các buổi làm việc với hơn 80 tổ chức, tập đoàn lớn trên thế giới và các đối tác liên quan trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI, như Tập đoàn Qualcomm, Tập đoàn Marvell, Công ty Synopsys, Công ty Nvidia, Tổ chức Swiss EP, Tập đoàn Sovico, Đại học bang Oregon (Mỹ), Đại học bang Arizona (Mỹ)...

Để đón đầu cơ hội trong lĩnh vực này, Sở Ngoại vụ tham mưu UBND thành phố tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024”, Diễn đàn các thành phố Hữu nghị và Hợp tác - Đà Nẵng 2025; phối hợp các sở, ngành tổ chức thành công “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024”. Mỗi sự kiện là cơ hội kết nối Đà Nẵng với thế giới, là dịp để Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, lợi thế cũng như tính sẵn sàng, tiên phong của thành phố trong phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp vi mạch bán dẫn và AI.

Trong các chuyến công tác của lãnh đạo thành phố ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ phối hợp các sở, ngành chuẩn bị chu đáo nội dung lĩnh vực khoa học công nghệ đưa vào chương trình làm việc để lãnh đạo thành phố trao đổi với các đối tác nước ngoài.

Tháng 11-2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn công tác thành phố đến làm việc với các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ về thiết kế vi mạch bán dẫn như: Synopsys, Nvidia, Marvell, Intel… Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt trong Tuyên bố chung Hoa Kỳ - Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện, có nội dung quan trọng là hợp tác số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số.

Điều này cho thấy, Đà Nẵng rất chủ động và nhạy bén trong nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn. Từ đó đến nay, thành phố liên tục tổ chức nhiều đoàn công tác đến Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản... và một số nước châu Âu để học tập, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng ở lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI, công nghệ thông tin… Kết quả là Tập đoàn Marvell quyết định mở văn phòng thiết kế chip tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Synopsys Việt Nam khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng.

Tính đến tháng 3-2025, thành phố có 19 doanh nghiệp thiết kế vi mạch đăng ký thành lập mới, trong đó có 12 chi nhánh doanh nghiệp FDI. Cùng với đó, đến nay thành phố đã ký kết nhiều thỏa thuận và biên bản quốc tế với các đối tác, các dự án đầu tư nước ngoài ở các lĩnh vực công nghệ cao.

Với mục tiêu đưa ngoại giao kinh tế trở thành trung tâm của đối ngoại; trong đó, ngoại giao khoa học và công nghệ phải là nhiệm vụ trung tâm của ngoại giao kinh tế trong ngoại giao thời đại mới, thành phố đang nỗ lực thổi luồng gió mới vào công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ; sáng tạo và khéo léo đưa các sự kiện, lễ hội kỷ niệm quan hệ ngoại giao trở thành cầu nối lý tưởng cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin của thành phố.

Điển hình như trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc năm 2024, thành phố tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và hợp tác lĩnh vực vi mạch, bán dẫn Đà Nẵng - Nhật Bản; hội nghị triển vọng hợp tác đầu tư ICT Hàn Quốc - Việt Nam.

Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, chủ động kết nối và thu hút các nhà đầu tư quốc tế, Sở Ngoại vụ tranh thủ thu hút nguồn lực trí thức kiều bào và tích cực phối hợp các ngành mời chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý là kiều bào ta đang giữ các vị trí quan trọng trong Tập đoàn Intel, Tập đoàn Synopsys International Limited về nước, cùng thành phố ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch và AI của thành phố...

Thời gian đến, thành phố đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương trên lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là kết nối và gia nhập các mạng lưới đổi mới sáng tạo tại các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới như: Singapore, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)...

Sẵn sàng thu hút nhà đầu tư chiến lược

Bên cạnh việc quảng bá, kết nối, thu hút các doanh nghiệp đến thành phố khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, thành phố chuẩn bị sẵn sàng điều kiện, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để giữ chân các “đại bàng” ở lại, xây nhà, bám rễ cùng với thành phố phát triển hệ sinh thái vi mạch, bán dẫn và AI. Hiện nay, thành phố tập trung vào ba trụ cột chính: hạ tầng, nhân lực và chính sách.

Đối với hạ tầng công nghệ, Đà Nẵng có Khu Công nghệ cao và 3 khu công nghệ thông tin tập trung. Hạ tầng đường truyền mạng cáp quang quốc tế, điện và giao thông, logistics hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của các nhà đầu tư về vi mạch bán dẫn và AI. Theo lãnh đạo Sở Công Thương, thành phố cung cấp năng lực về điện với hệ thống ổn định, công suất đạt 99,95% bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động ở các khu công nghệ thông tin tập trung không bị gián đoạn, không bị mất điện đột ngột.

Cùng với đó, một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu trong chiến lược đầu tư của mình là nguồn nhân lực ngành vi mạch bán dẫn và AI. Tại buổi làm với Ban Văn hóa - Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (thuộc Hiệp hội Xúc tiến ngoại giao nhân dân Nhật Bản) ngày 13-3, lãnh đạo thành phố chia sẻ, Đà Nẵng đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thời gian qua, thành phố thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC); liên kết với các trường đại học của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các tập đoàn lớn như: Synopsys, Marvell, Nvidia để đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 5.000 kỹ sư về vi mạch bán dẫn và 3.000 kỹ sư về AI.

Đặc biệt, ngày 13-5-2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 79-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, xác định ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn và AI là 1 trong 5 nhóm ngành quan trọng, tạo đột phá phát triển cho Đà Nẵng thời gian đến.

Ngay sau đó, ngày 26-6-2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; mở ra cơ hội để triển khai các chính sách ưu đãi vượt trội cho các nhà đầu tư chiến lược, đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch, AI như: chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân; chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng ngành vi mạch bán dẫn; chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học…

Với chiến lược ngoại giao khoa học và công nghệ kết hợp với các chính sách ưu đãi hợp lý, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghệ cao của Việt Nam. Sự chủ động trong xúc tiến đầu tư, thu hút nhân tài và hoàn thiện hạ tầng giúp thành phố tăng tốc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.