Tại sự kiện “Vision & Partnership Day” trong khuôn khổ hội nghị quốc tế Trí tuệ nhân tạo và bán dẫn - AISC 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) phối hợp Công ty Aitomatic tổ chức ngày 16-3 tại Đà Nẵng, nhiều chuyên gia đề xuất các ý kiến để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thời gian tới.
![]() |
Thành phố chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao để phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. TRONG ẢNH: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) trong giờ học thực hành. Ảnh: MAI QUẾ |
Hỗ trợ khởi nghiệp, tăng thu hút đầu tư
TS. Christopher Nguyễn, Tổng giám đốc Công ty Aitomatic (Hoa Kỳ), chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, nhận định thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) là một định hướng mà Đà Nẵng nên tiếp tục chú trọng, đặc biệt trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong 5-10 năm gần đây, công nghệ AI trở nên đủ mạnh mẽ thay đổi cuộc sống, do đó, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cần các chính sách rõ ràng để hỗ trợ và khuyến khích phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI. Tuy nhiên, không nên tập trung vào các thị trường đã bão hòa, mà có các góc nhìn mới, ví dụ phát triển AI tại biên, đây là những thuật toán và mô hình AI được chạy trên các thiết bị hoặc phần cứng tại biên của mạng, thay vì được xử lý trên đám mây hoặc máy chủ trung tâm.
Cách tiếp cận này giúp giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và tăng cường bảo mật bằng cách giữ dữ liệu cục bộ. Sau khi xác định được lĩnh vực, cần tập trung vào các giải pháp thu hút nhân tài và đào tạo nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tương tự, ông Nanda Kishore, chuyên gia trong lĩnh vực AI, khuyến nghị thành phố nên tăng cường ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, nhất là sử dụng AI để tăng năng suất lao động. Thành phố đang có thế mạnh công nghệ thông tin, điều này rất phù hợp để gia tăng đội ngũ phát triển bán dẫn và AI.
Trong khi đó, ông Nhữ Huy Hoàng, Tổng giám đốc Công ty NousLogic Telehealth (Hoa Kỳ), chuyên gia lĩnh vực thiết kế chip, đánh giá cao tiềm năng của Đà Nẵng bởi thành phố đang rất “cởi mở” để phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, thành phố vừa được Quốc hội thông qua nhiều chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Về định hướng, Đà Nẵng nên tiếp tục tập trung vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI, hai công nghệ này sẽ bổ trợ lẫn nhau để phát triển. Đà Nẵng là thành phố trẻ và năng động nên sẽ có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp tới để đầu tư trong tương lai, vì vậy, cần tạo môi trường làm việc và hệ sinh thái xung quanh hấp dẫn nhất để thu hút nhà đầu tư, chuyên gia. Bên cạnh đó, tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
![]() |
TS. Christopher Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Aitomatic chia sẻ tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại sự kiện “Vision & Partnership Day” trong khuôn khổ AISC 2025. Ảnh: MAI QUẾ |
Đà Nẵng nỗ lực phát triển vi mạch bán dẫn và AI
Theo ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp), để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI tại Đà Nẵng, DSAC tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: tổ chức các lớp bồi dưỡng cơ bản trong nước đối với các giảng viên thiết kế vi mạch chưa được đào tạo trong năm 2024, lớp bồi dưỡng nâng cao về thiết kế chip, phối hợp các doanh nghiệp đối tác chiến lược để triển khai các lớp bồi dưỡng cho sinh viên ngành gần vi mạch bán dẫn, tổ chức các lớp bồi dưỡng AI theo hợp tác với Tập đoàn Microsoft, Intel, Nvidia…
Song song đó, Trung tâm sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI như Trung tâm tính toán hiệu năng cao, các phòng nghiên cứu (lab) phục vụ đào tạo, đồng thời tham mưu triển khai các nghị quyết quy định chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI trên địa bàn thành phố.
Trong khuôn khổ AISC 2025, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh có bài phát biểu về cơ hội và tiềm năng phát triển của Đà Nẵng, theo đó, thành phố cam kết đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào mọi lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực vi mạch và AI phát triển và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Để thúc đẩy sự phát triển bền vững, thành phố tập trung vào ba trụ cột chính: hạ tầng, nhân lực và chính sách. Hạ tầng công nghệ đang được đầu tư mạnh mẽ với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng rộng 1.128ha, Công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn 90.000m² và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Nhân lực được chú trọng thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu với các trường đại học hàng đầu, hợp tác với các tập đoàn lớn như Synopsys, Nvidia, Intel... Chính sách ưu đãi đầu tư cũng được triển khai đồng bộ nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút các tập đoàn hàng đầu đến đầu tư và phát triển tại thành phố. Ngoài trí tuệ nhân tạo, Đà Nẵng còn hướng tới phát triển toàn diện các khâu thiết kế, sản xuất, kiểm thử, đóng gói vi mạch, giúp doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi cung ứng ngay tại địa phương.
Trong một năm qua, Đà Nẵng đã thu hút gấp đôi số lượng doanh nghiệp bán dẫn, từ 9 doanh nghiệp năm 2023 lên 18 doanh nghiệp hiện nay và rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thành phố mong muốn được đồng hành cùng các đối tác để tạo nên những giá trị mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Thời gian tới, Đà Nẵng hy vọng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế sẽ biết đến thành phố như một điểm đến lý tưởng cho đầu tư, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ bán dẫn và AI.
MAI QUẾ