Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án y tế trọng điểm

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, các dự án y tế tại Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống y tế, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế Liên Chiểu dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong ngày 2-9-2025. TRONG ẢNH:
Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế Liên Chiểu dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong ngày 2-9-2025. TRONG ẢNH:

Đẩy nhanh tiến độ công trình y tế trọng điểm

Sau hơn một năm thi công, dự án Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Khối nhà mới 9 tầng dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2025. Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, dự án nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có quy mô 400 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 455 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Công trình bao gồm khối nhà đa chức năng 9 tầng, nhà truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn, cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Dự án khởi công từ tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4-2025 nhưng do điều kiện thi công phức tạp, tiến độ bị chậm khoảng hai tháng. Hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, huy động phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 7-2025, sau đó tiếp tục triển khai các hạng mục cải tạo theo cam kết với UBND thành phố.

Theo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, lượng bệnh nhân đến khám tại trung tâm từ 800-1.000 lượt/ngày nay tăng lên 1.200-1.400 lượt/ngày và dự báo còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, thành phố và chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao công trình để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao.

Ông Hoàng Thanh Hòa, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, với sự phát triển của các khu công nghiệp, trường cao đẳng, đại học lớn trên địa bàn, dân số cơ học của quận tăng nhanh, dự kiến đến năm 2030 sẽ vượt con số 500.000 người. Vì vậy, việc đầu tư, nâng cấp Trung tâm Y tế quận sẽ không chỉ đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu của các khu vực lân cận.

Mới đây, tại buổi kiểm tra một số dự án trên địa bàn quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề cập, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế Liên Chiểu (giai đoạn 3) nhằm hướng đến phát triển thành bệnh viện chuyên sâu phục vụ khu vực tây bắc Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp với các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tập trung nguồn lực đồng bộ triển khai gói thầu trang thiết bị y tế để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 2-9-2025.

Tại huyện Hòa Vang, dự án nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình. Hai khối nhà nội trú và nhà truyền nhiễm dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3-2025, giúp di dời các khoa, phòng sang khu vực mới để tiếp tục thi công các hạng mục còn lại. Với tổng mức đầu tư hơn 370 tỷ đồng, dự án hiện đã đạt hơn 96% khối lượng công việc.

Thường xuyên thăm khám tại bệnh viện, bà Lê Thị Hảo (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) chia sẻ: “Tôi rất mong chờ bệnh viện mới đi vào hoạt động. Cơ sở cũ đã xuống cấp, bệnh nhân đông, không gian chật chội. Khi bệnh viện mới được đưa vào sử dụng, chắc chắn việc khám chữa bệnh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”. Anh Lê Tấn Quý (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) cũng bày tỏ: “Nhà tôi gần bệnh viện, gia đình thường xuyên thăm khám tại đây. Hy vọng công trình sẽ sớm hoàn thành để phục vụ tốt hơn cho người dân”.

Tại buổi kiểm tra dự án Trung tâm Y tế Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên trái) yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai gói thầu trang thiết bị y tế để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 2-9-2025.  Ảnh: TRỌNG HÙNG
Tại buổi kiểm tra dự án Trung tâm Y tế Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên trái) yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai gói thầu trang thiết bị y tế để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 2-9-2025. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Hướng tới hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu

Bên cạnh dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế Liên Chiểu và Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang, thành phố còn triển khai nhiều dự án y tế trọng điểm khác. Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11-2025. Dự án có tổng mức đầu tư gần 789 tỷ đồng với hạng mục xây dựng khối trung tâm kỹ thuật và khám điều trị chất lượng cao 14 tầng, một tầng hầm, quy mô 399 giường bệnh cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Hiện công trình đã đạt hơn 95% tiến độ. Ngoài ra, thành phố cũng đầu tư xây dựng, cải tạo và bổ sung trang thiết bị.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 790,556 tỷ đồng. Các dự án y tế trọng điểm này không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ làm việc trong môi trường hiện đại, góp phần phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Theo Sở Y tế, thành phố có hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh, gồm 96 cơ sở công lập và gần 1.000 cơ sở tư nhân, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đầu tư hạ tầng, các cơ sở y tế cũng chú trọng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến như ghép tạng, can thiệp mạch, thụ tinh trong ống nghiệm… Đồng thời, thành phố cũng đang đẩy mạnh thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm sự phát triển đồng bộ từ tuyến cơ sở đến chuyên khoa sâu.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thủy thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế thành phố không ngừng phát triển theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu với nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến được triển khai. Những năm qua, thành phố đã tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư vào các dự án y tế trọng điểm như Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê…

Nhiều công trình lớn đã đi vào hoạt động, tạo bước tiến quan trọng trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. “Thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục đổi mới, cải thiện hạ tầng, ứng dụng kỹ thuật chuyên môn cao và đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân”, bà Thủy cho hay.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.