ĐNO - Trong 95 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, để đổi mới, sáng tạo vươn lên, từ “chiếc nôi của cách mạng miền Trung” trở thành thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung trong thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
![]() |
Lãnh đạo thành phố chủ trì hội thảo. |
Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống hào hùng - Đà Nẵng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới" tổ chức sáng ngày 28-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đi những bước thần kỳ trên con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, vận mệnh của dân tộc. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, có nền kinh tế đang phát triển, có vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.
Trong 95 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới, sáng tạo vươn lên, từ “chiếc nôi của cách mạng miền Trung” trở thành thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trong giai đoạn 1997-2024, cơ cấu các khu vực kinh tế có sự chuyển dịch dần theo xu hướng tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày càng chiếm ưu thế và đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Nổi bật, khu vực dịch vụ tăng từ 48,21% năm 1997 lên 71,14% trong GRDP năm 2024.
Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ được chú trọng. An sinh xã hội của Đà Nẵng mang đậm tính nhân văn được thể hiện qua nhiều chính sách như chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu đề dẫn. |
Đến nay, thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 2.495 đối tượng chính sách, kinh phí hơn 81,69 tỷ đồng; hoàn thành mục tiêu giảm 9.663 hộ nghèo trong giai đoạn 2022-2025. Khoa học công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển với xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật về khoa học và công nghệ của thành phố đủ về số lượng, lĩnh vực và mức độ hiện đại để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, sau 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm từ ngày giải phóng Đà Nẵng, thành phố đã được rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối của Đảng vào đặc điểm tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương, đi đến giành thắng lợi trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Trong bất cứ tình huống, thời điểm lịch sử nào cũng ra sức xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng.
Lãnh đạo thành phố, qua nhiều thế hệ luôn có tầm nhìn chiến lược, tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong triển khai thực hiện; có chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân. Nhân dân và lực lượng vũ trang Đà Nẵng phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Trong thời bình, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, với sự đồng thuận của người dân và sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp. Lợi thế địa phương được thành phố khai thác hiệu quả; sự chi viện, giúp đỡ của các địa phương, nước bạn và sự hỗ trợ từ Trung ương dành cho thành phố đã tạo động lực lớn để Đà Nẵng phát triển đi lên...
![]() |
Lãnh đạo thành phố tặng quà, tri ân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. |
![]() |
Lãnh đạo thành phố tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại hội thảo. |
Hội thảo đã nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng từ khi ra đời năm 1930 đến nay Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân giành thắng lợi trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Qua đó, làm sáng tỏ thêm nhiều luận cứ khoa học, khẳng định Đà Nẵng là chiếc nôi của cách mạng miền Trung, nơi Xứ ủy Trung Kỳ, Liên Khu ủy 5, Khu ủy Khu 5, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng từng xác định là vùng chiến lược, là căn cứ bàn đạp, nơi đứng chân gieo hạt giống đỏ đầu tiên của Đảng trên con đường cách mạng vô sản của dân tộc; là thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
NHÓM PHÓNG VIÊN