Lãnh đạo thành phố thăm các gia đình có công cách mạng

ĐNO - Chiều 25-3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đến thăm, tặng quà các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận Liên Chiểu.

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Quảng. Ảnh: KHÁNH NGÂN
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Quảng. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Buội (SN 1928, trú phường Hòa Hiệp Nam), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp lớn lao của mẹ cho hòa bình, độc lập của dân tộc. 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Buội được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014. Mẹ có 2 con là liệt sĩ gồm: Huỳnh Tấn Hai (Tiểu Đội trưởng, Đại đội 2, Khu đội 1 Hòa Vang, hy sinh năm 1975 trong lúc chiến đấu) và Huỳnh Ba (Tiểu Đội trưởng, Đại đội Công binh Hải Vân Quảng Nam, hy sinh năm 1976 trong lúc chiến đấu). Hiện Mẹ đang sống cùng gia đình con trai.

Thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Quảng (SN 1933, trú phường Hòa Hiệp Nam), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố động viên, chúc mẹ và gia đình sống vui, sống khỏe và tiếp tục đồng hành, ủng hộ chính quyền các cấp trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Quảng được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014. Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Tám (Đội trưởng ban giao vận xã Đại Cường, tham gia cách mạng năm 1964, hy sinh năm 1970 khi làm nhiệm vụ); có con là liệt sĩ Nguyễn Thị Cảnh (chiến sĩ đoàn vận tải Trung Sơn Quảng Đà, hy sinh năm 1967 trong lúc chiến đấu). Hiện Mẹ đang sống cùng gia đình con trai.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 3, bên phải sang) đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ta (SN 1933, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Ảnh: KHÁNH NGÂN
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 3, bên phải sang) đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ta (SN 1933, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đến thăm thân nhân gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ta (SN 1933, đã mất, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn cho cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ta có chồng là liệt sĩ Trần Đình Trung (cán bộ hoạt động cơ sở thôn 3, xã Quế Thanh, hy sinh năm 1961 khi làm nhiệm vụ); có con là liệt sĩ Trần Thuấn (cán bộ Tiểu đội trinh sát, hy sinh năm 1972 khi làm nhiệm vụ). Mẹ đã từ trần ngày 5-3-2025.

KHÁNH NGÂN

 

;
;
.
.
.
.
.