Lãnh đạo thành phố thăm gia đình có công cách mạng

ĐNO - Ngày 25-3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025), Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi đến thăm các thương binh: bà Nguyễn Thị Mỹ, ông Trần Văn Năm và ông Võ Nhật Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi (bên trái) thăm hỏi sức khỏe thương binh Trần Văn Năm. Ảnh: XUÂN HẬU
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi (bên trái) thăm hỏi sức khỏe ông Trần Văn Năm. Ảnh: XUÂN HẬU

Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình.

Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn trước công lao, đóng góp to lớn cho cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của các thương binh.

Lãnh đạo thành phố đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Thị Mỹ. Ảnh: XUÂN HẬU
Lãnh đạo thành phố đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ. Ảnh: XUÂN HẬU

Lãnh đạo thành phố cho biết, thành phố luôn dành sự quan tâm, thực hiện nhiều chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công cách mạng; khẳng định cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn noi gương các thế hệ đi trước, kế thừa phát huy truyền thống để nỗ lực công tác, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thương binh Nguyễn Thị Mỹ sinh năm 1949, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Bà Mỹ nhập ngũ tháng 7-1967, là chiến sĩ đơn vị MT44 QK5, bị thương tháng 1-1974 khi chiến đấu.

Ông Trần Văn Năm sinh năm 1955, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, là người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Ông tham gia cách mạng tháng 10-1972, là đội viên du kích mật xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tháng 6-1973, ông bị địch bắt giam và tra tấn bị thương tại nhà lao Hội An. Gia đình ông có mẹ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 anh ruột là liệt sĩ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi (bên trái) ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Võ Nhật Nam. Ảnh: X.HẬU
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi (bên trái) ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Võ Nhật Nam. Ảnh: X.HẬU

Thương binh Võ Nhật Nam sinh năm 1956, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, nhập ngũ tháng 11-1976, là Tiểu đội phó đơn vị C21, E1, F2 QK5; bị thương tháng 2-1978 trong lúc làm nhiệm vụ.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.