ĐNO - Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025), sáng 27-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm các gia đình có công cách mạng trên địa bàn thành phố.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên trái qua) thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Phụng. Ảnh: L.P |
Thăm gia đình bà Nguyễn Thị Phụng (quận Hải Châu), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thắp hương tưởng nhớ công lao của bà trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng thành phố; động viên con, cháu của bà tiếp tục sống gương mẫu, chung tay xây dựng địa phương, thành phố ngày càng giàu đẹp.
Từ năm 1954 đến 1975, nhà bà Nguyễn Thị Phụng là cơ sở cách mạng của Đặc Khu ủy Quảng Đà, Ban binh vận quận 1. Bản thân bà là biệt động thành Đà Nẵng, trong quá tình hoạt động nhiều lần bị địch bắt giam cầm, là thương binh 4/4.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh. Ảnh: L.P |
Thăm gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (quận Hải Châu), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tri ân công lao, đóng góp của bà trong quá trình tham gia cách mạng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh là cán bộ hoạt động hợp pháp tại nội thành Đà Nẵng từ năm 1955 đến 1975, nhiều lần bị địch bắt giam cầm.
Trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975, bà được giao nhiệm vụ may cờ, chuẩn bị thuốc men và phương tiện đón các đồng chí lãnh đạo Khu ủy 5, Đặc khu Quảng Đà, Mặt trận 4 vào giải phóng thành phố.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên trái qua) tặng quà đến bà Phạm Thị Thiên Hương. Ảnh: L.P |
Thăm bà Phạm Thị Thiên Hương (pháp danh Ni cô Diệu Thiện, quận Thanh Khê), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống; động viên bà tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Trước năm 1975, bà Hương trụ trì chùa Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) - là cơ sở của Đặc khu Đoàn Quảng Đà. Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, Hiệp định Pari năm 1973 và chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975, Sở Chỉ huy tiền phương của Đặc khu ủy Quảng Đà được đặt tại đây. Quá trình tham gia cơ sở cách mạng, bà được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba.
LAM PHƯƠNG