Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thăm gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đặc Khu ủy Quảng Đà

ĐNO - Sáng 19-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đến thăm gia đình và viếng hương nguyên lãnh đạo chủ chốt Đặc Khu ủy Quảng Đà giai đoạn 1973-1975, gồm các đồng chí: Phan Hoan, Hoàng Văn Lai và Hồ Nghinh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) đến thăm gia đình đồng chí Phan Hoan (quận Hải Châu). Ảnh: T.PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) đến thăm gia đình đồng chí Phan Hoan (quận Hải Châu). Ảnh: T.PHƯƠNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt Đặc Khu ủy Quảng Đà cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thời mong muốn các gia đình phát huy truyền thống, giáo dục con cháu trưởng thành, là tấm gương sáng cho cộng đồng và xã hội, góp phần vào sự phát triển thành phố và đất nước.

Đồng chí Trung tướng Phan Hoan, sinh năm 1927, quê Điện Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ nhiệm Thông tin B3 (Tây Nguyên), Tư lệnh Mặt trận 4 Quảng Đà; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tỉnh Đắk Lắk, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Phó Tư lệnh, quyền Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thông tin; Phó Tự lệnh kiêm Tư lệnh Mặt trận 579 (Campuchia); Tư lệnh Quân khu 5.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) thắp hương tưởng nhớ tại gia đình đồng chí Hoàng Văn Lai (quận Thanh Khê). Ảnh: T.PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) thắp hương tưởng nhớ tại gia đình đồng chí Hoàng Văn Lai (quận Thanh Khê). Ảnh: T.PHƯƠNG

Đồng chí Hoàng Văn Lai, quê xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đặc Khu ủy Quảng Đà, Phó Chủ tịch UBND cách mạng Đặc Khu ủy Quảng Đà.

Đồng chí Hồ Nghinh (bí danh Ba Phước), sinh năm 1913 trong một gia đình có truyền thống nho học ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Khu V, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà kiêm Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố Đà Nẵng.

Cả cuộc đời cách mạng của ông luôn gắn bó với chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, là Bí thư Tỉnh ủy gần như liên tục suốt 19 năm (1963-1982). Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa V. 

Năm 1982, ông được cử làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương cho đến khi nghỉ hưu. Năm 2006, ông được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thăm gia đình đồng chí Hồ Nghinh. Ảnh: T.PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thăm gia đình đồng chí Hồ Nghinh. Ảnh: T.PHƯƠNG

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công góp phần giải phóng Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bên phải) tới thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Hồng Thắng (91 tuổi, hiện trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đặc khu ủy, Trưởng ban Tổ chức Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bên phải) tới thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Hồng Thắng (91 tuổi, hiện trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đặc khu ủy, Trưởng ban Tổ chức Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thăm đồng chí Nguyễn Hồng Thắng (91 tuổi, hiện trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đặc khu ủy, Trưởng ban Tổ chức Đặc khu ủy Quảng Đà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của ông đóng góp vào công cuộc đấu tranh, giải phóng và giành độc lập, tự do cho dân tộc, đồng thời mong muốn đồng chí Nguyễn Hồng Thắng sống vui, sống khỏe.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung đến thăm, tặng quà các gia đình gồm: ông Lê Ngọc Dũng (88 tuổi, trú quận Sơn Trà, là cơ sở cách mạng của Đặc khu Đoàn Quảng Đà trong Bệnh viện Duy Tân) và gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Năm (còn gọi là Năm Dừa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà, hiện trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

hgght5
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung thăm gia đình ông Lê Ngọc Dũng (88 tuổi, trú quận Sơn Trà, là cơ sở cách mạng của Đặc khu Đoàn Quảng Đà trong bệnh viện Duy Tân). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung ân cần hỏi thăm sức khỏe, thông tin khái quát những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước công lao đóng góp to lớn của các vị lão thành cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đóng góp rất lớn vào sự phát triển của thành phố hôm nay.

ght5655
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bên phải) ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Hạnh (77 tuổi, vợ đồng chí Nguyễn Thanh Năm - còn gọi là Năm Dừa). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ông Lê Văn Trung khẳng định, cán bộ, đảng viên của thành phố luôn lấy tấm gương hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối để học tập và nỗ lực trong công tác nhằm góp phần xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp hơn.

 

 

THANH PHƯƠNG - ĐẮC MẠNH

 
;
;
.
.
.
.
.