Thông xe kỹ thuật cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu

ĐNO - Sáng 27-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu. Đến dự có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của 2 địa phương.

Lãnh đạo 2 địa phương cắt băng khánh thành. Ảnh: THÀNH LÂN
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng (thứ 3, trái sang) cùng đại diện lãnh đạo hai địa phương cắt băng khánh thành. Ảnh: THÀNH LÂN

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh: "Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu được khởi công xây dựng vào tháng 12-2023 từ nguồn vốn ngân sách của hai địa phương. Đây là dự án có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, là biểu tượng của tình đoàn kết, nghĩa tình giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Một cây cầu mới nối liền hai bờ vui, kết nối giao thông vận tải giữa huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình triển khai dự án đã gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của đơn vị thi công và sự ủng hộ của người dân, sau hơn 15 tháng triển khai, chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và đủ điều kiện để tổ chức thông xe trên toàn tuyến".

Lãnh đạo 2 đia phương gắn biển công trình. Ảnh: THÀNH LÂN
Lãnh đạo 2 đia phương gắn biển công trình. Ảnh: THÀNH LÂN

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành có liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu đã tổ chức thi công xây dựng công trình bảo đảm tiến độ và an toàn.

Cũng như sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thi công, sự chia sẻ, cảm thông của các hộ dân, đơn vị nằm tiếp giáp với công trình đã chịu sự ảnh hưởng, bất tiện, khó khăn trong sinh hoạt, đi lại, kinh doanh trong suốt thời gian vừa qua để công trình được thi công hoàn thành đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Việc thông xe kỹ thuật hôm nay là bước tiến quan trọng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Song, để công trình thực sự phá huy hiệu quả, chúng ta cần tiếp tục quan tâm đến việc bảo trì, bảo dưỡng nhằm bảo đảm sự an toàn và bền vững lâu dài.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cùng các nhà thầu khẩn trương rà soát, tổ chức hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại, bàn giao công trình đưa vào vận hành, khai thác, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tiếp nhận, giao đơn vị chức năng tổ chức quản lý, khai thác thực hiện công tác vận hành, duy tu, bảo trì hệ thống công trình, cảnh quan để công trình được khai thác hiệu quả, an toàn.

Trao quà cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: THÀNH LÂN
Trao quà cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu được khởi công vào ngày 14-12-2023, với tổng mức đầu tư 274,787 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài đường và cầu hơn 1,4km, trong đó, phần cầu có chiều dài cầu 204m và rộng 22m, phần đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 1,2km với điểm đầu tuyến (Km0+00) giao với quốc lộ 14B tại Km31+087 (thuộc địa bàn xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và điểm cuối (Km1+408) khớp nối với dự án Tuyến đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam (thuộc xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) với mặt cắt ngang đoạn đường dẫn phía thành phố Đà Nẵng rộng 34m và đoạn đường dẫn phía Quảng Nam rộng 27m.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.