.

 

 

 

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NHIỆM KỲ 2020- 2025 

 

ĐNO - Chiều 22-10, sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự bế mạc Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình và nguyên Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII tại buổi ra mắt. ẢNH: VĂN NỞ

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình và nguyên Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII tại buổi ra mắt. ẢNH: VĂN NỞ

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. ẢNH: VĂN NỞ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. ẢNH: VĂN NỞ

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố vừa thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và thể hiện nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, biểu thị sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì vậy, để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đã đề ra, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII sẽ khẩn trương hoàn thành chương trình hành động và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn để nhanh chóng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đến toàn hệ thống chính trị, từng cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân… để làm sao sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. 

chi tieu 2025.jpg
Đồ họa: MAI ANH

 

Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo. Phương châm thực hành của cả nhiệm kỳ tới là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động. 

Theo Nghị quyết Đại hội, 3 hiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ: Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững;

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số;

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã ra mắt Ban Chấp hành khóa XXII. Đến dự và tặng hoa Ban Chấp hành khóa XXII có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa. 

Ban Chấp hành khóa XXII ra mắt Đại hội và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (đứng giữa) phát biểu nhận nhiệm vụ. ẢNH: VĂN NỞ

Ban Chấp hành khóa XXII ra mắt Đại hội và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (đứng giữa)
phát biểu nhận nhiệm vụ. ẢNH: VĂN NỞ

Thay mặt Ban Chấp hành khóa XXII, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố đã trao trọng trách cho Ban Chấp hành khóa mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Nêu cao đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của thành phố và phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước, với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Nêu gương-Hành động”, Ban Chấp hành khóa XXII quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi ra mắt Ban Chấp hành khóa XXII, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khóa XXI bày tỏ phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại phiên ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. ẢNH: VĂN NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khóa XXI phát biểu
tại phiên ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. ẢNH: VĂN NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khóa XXI nhấn mạnh, Ban Chấp hành khóa XXI đã để lại một số nền tảng quan trọng như Thông báo số 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Thành phố cũng tham mưu cho Trung ương tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đây là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiệm kỳ 2015-2020 và cũng là món quà cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy khóa XXI Trương Quang Nghĩa bày tỏ cảm ơn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XXI đã đoàn kết, thống nhất một lòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI không tái cử. ẢNH: VĂN NỞ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chia tay
các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI không tái cử. ẢNH: VĂN NỞ

Thay mặt Ban Chấp hành khóa XXII, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự đóng góp của đồng chí Trương Quang Nghĩa đối với thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXI không tái cử.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Đặng Nở
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Đặng Nở

 

Thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, từ ngày 20 đến 22-10, tại Trường Chính trị thành phố đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham gia của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão lụt gây ra, với số tiền gần 150 triệu đồng.

Tại phiên chính thức, Đại hội vinh dự được đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đại biểu nguyên lãnh đạo; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương tới dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Bí thư Thành ủy và 2 Phó Bí thư Thành ủy; bầu 10 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu 18 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp báo, sau khi nghe các ý kiến của một số cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận, tiếp thu; đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành với thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, vì sự phát triển chung của thành phố.

SƠN TRUNG – TRỌNG HÙNG

 

;
;
.