Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số Việt Nam ICT Index

.

ĐNO - Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Hội Tin học Việt Nam vừa công bố báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) năm 2023. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với 0,8485/1 điểm.

Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số Việt Nam ICT Index 2023 với 0,8485/1 điểm. Ảnh: Hội Tin học Việt Nam
Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số Việt Nam ICT Index 2023 với 0,8485/1 điểm. Ảnh: Hội Tin học Việt Nam.

Theo đó, các chỉ số thành phần của Đà Nẵng gồm: chỉ số hạ tầng kỹ thuật 0,79 điểm, hạ tầng nhân lực 0,79 điểm và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 0,97 điểm. Xếp sau là Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Bắc Giang.

Đà Nẵng xếp hạng 2 chỉ số hạ tầng kỹ thuật với 0,7908 điểm, giảm 1 bậc so với năm 2022. Trong đó: chỉ số hạ tầng kỹ thuật - xã hội là 0,7915 điểm (3/63 tỉnh, thành phố) và chỉ số hạ tầng kỹ thuật - cơ quan Nhà nước là 0,7901 điểm (2/63 tỉnh, thành phố).

Đà Nẵng xếp hạng 2 chỉ số hạ tầng nhân lực với 0,7892 điểm, giữ vị trí so với năm 2022. Trong đó: chỉ số hạ tầng nhân lực - xã hội là 1 điểm (1/63 tỉnh, thành phố) và chỉ số hạ tầng nhân lực - cơ quan Nhà nước là 0,5785 điểm (3/63 tỉnh, thành phố).

Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số ứng dụng CNTT với 0,9655 điểm, giữ vị trí so với năm 2022. Trong đó: chỉ số ứng dụng CNTT nội bộ của các cơ quan Nhà nước là 1 điểm (1/63 tỉnh, thành phố) và chỉ số dịch vụ công trực tuyến là 0,931 điểm (2/63 tỉnh, thành phố).

Đà Nẵng xếp hạng 6 về chỉ số công nghiệp CNTT với 0,1148 điểm, giữ vị trí so với năm 2022. Trong đó: chỉ số sản xuất là 0,0822 điểm (8/63 tỉnh, thành phố), chỉ số dịch vụ là 0,0245 điểm (8/63 tỉnh, thành phố) và chỉ số kinh doanh là 0,3607 điểm (2/63 tỉnh, thành phố).

Như vậy, đây là lần thứ 14 Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số ICT Index. Trước đó, Đà Nẵng dẫn đầu liên tiếp 12 năm (2009-2020) và năm 2022. Riêng chỉ số ICT Index năm 2021 thì ban tổ chức không thực hiện khảo sát và xếp hạng.

Báo cáo về chỉ số ICT Index được thực hiện qua 17 năm. Báo cáo đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- truyền thông dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế, tổng công ty và ngân hàng thương mại.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.
.