Hơn 1 triệu cây xanh được trồng trong giai đoạn 2021-2023

.

ĐNO - Sáng 11-5, UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp và đề án “Trồng một tỷ cây xanh” của Chính phủ; tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Huy đồng chủ trì hội nghị trong sáng 11-5. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên phải) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Huy đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Huy đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự phối hợp của sở, ban, ngành, đơn vi, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trong thời gian qua.

Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, các ngành thành viên cần có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện mục tiêu trồng hơn 5 triệu cây xanh theo đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ quan trọng; vừa bảo đảm số lượng, vừa phát huy hiệu quả công tác quản lý, phát triển rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành nông nghiệp thành phố xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết để triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch và triển khai sớm như vấn đề pháp lý trong việc giao đất rừng.

Đối với các dự án triển khai trồng rừng thay thế, khoanh vùng, đặc biệt là cắm mốc quy hoạch 3 loại rừng, sở cần có sự phối hợp, rà soát chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để bảo đảm công tác quản lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ngành nông nghiệp thành phố cần đẩy nhanh tiến độ việc nghiên cứu, phân bổ việc trồng cây ven biển như cây dừa; thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong việc trồng cây ven biển, hướng đến thu hút người dân, du khách, tạo cảnh quan du lịch.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu, triển khai và phát động Tết trồng cây thực chất, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trồng, chăm sóc cây xanh tại khu vực; phối hợp triển khai hiệu quả trong vấn đề phát triển rừng, trồng cây xanh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng chống cháy rừng, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”; chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa về đội ngũ nhân lực, phương tiện quản lý, bảo vệ rừng.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 3 năm thực hiện đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ, các sở, ban, ngành và địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây và thực hiện trồng cây, trồng rừng với số lượng hơn 1,024 triệu cây xanh, đạt 35,52% so với kế hoạch 3 năm (gần 2,884 triệu cây).

Cụ thể, 121.570 cây xanh phân tán; trồng mới 902.741 cây xanh tập trung, tương đương với gần 561,8ha. Tổng nguồn lực thực hiện đề án trong 3 năm hơn 35,34 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách Nhà nước hơn 20,83 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa gần 14,51 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu của đề án, các sở, ban, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng giai đoạn 2024 -2025 với tổng số lượng hơn 2,133 triệu cây; trong đó trồng tập trung hơn 1,263 triệu cây, tương ứng 960ha, trồng cây phân tán là 870.000 cây.

Đối với việc thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, sau 3 năm triển khai (từ 2021-2023), diện tích trồng rừng sản xuất tập trung đạt hơn 4.038 ha (thấp hơn so với mục tiêu bình quân 1.800 ha/năm); diện tích trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn đạt gần 423,2 ha.

Diện tích trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đạt 365,35 ha (thấp hơn mục tiêu bình quân 140 ha/năm); diện tích rừng tự nhiên được nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh hơn 346,8 ha, thấp hơn mục tiêu trung bình 400 ha/năm. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng là 422.120 m3 (cao hơn so với mục tiêu: 60.000 m3).

Chất lượng rừng tự nhiên tăng, diện tích rừng giàu đạt gần 18.987 ha. Diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ FSC là 217,23 ha, đạt 1/5 chỉ tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025). Tỷ lệ che phủ rừng toàn thành phố năm 2021 là 47,17%, năm 2022 là 45,5%, năm 2023 là 44,77% (thấp hơn so với mức trung bình 47% đặt ra trong mục tiêu chiến lược).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 5, bên phải sang) đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, nhiệm vụ. Ảnh: VĂN HOÀNG

Trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, giai đoạn 2021-2023, các đơn vị, địa phương đã tổ chức 1.883 đợt tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, kiểm tra ngăn chặn hoạt động vận chuyển, kinh doanh, mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép trên địa bàn thành phố; lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 42 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Các địa phương đã thành lập 19 tổ xung kích; 60 tổ quần chúng bảo vệ rừng tại các thôn, khu dân cư gần rừng, ven rừng với tổng số 834 thành viên tham gia. Ngoài ra còn có 586 hộ nhận khoán theo đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng của thành phố Đà Nẵng; hướng dẫn 26 đơn vị đóng quân trên địa bàn và 991 hộ gia đình, chủ rừng, hoạt động trong rừng, ven rừng ký cam kết chấp hành nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 cá nhân và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp, đề án "Trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2023" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
.