Quý 2-2024, kinh tế thành phố tăng trưởng gần 9%

.

Ngày 25-6, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và các đại biểu HĐND thành phố: Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Hải Châu; Lê Văn Dũng, Phó trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) trước kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND thành phố khóa X.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 25-6. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 25-6. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Cử tri đề nghị thành phố giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến sân vận động Chi Lăng bỏ hoang; xem xét, sớm triển khai mở rộng các tuyến đường, kiệt hẻm để bảo bảo đời sống và việc đi lại của người dân; xử lý thoát nước, tránh ngập úng vào mùa mưa; xử lý tình trạng đậu đỗ xe tràn làn ở một số tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thông tin tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, trong quý 2 năm 2024, kinh tế thành phố tăng trưởng gần 9%; thu ngân sách đến nay đạt gần 70%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt được những kết quả nổi bật. Thành phố đã hoàn thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm, động lực. Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, thành phố đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung tính pháp lý của đất đai, đầu tư, xây dựng…; triển khai nhiều chính sách nhân văn, quan tâm đến đối tượng yếu thế, gia đình có công cách mạng.

Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung triển khai các kết luận quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó có chủ trương tháo gỡ các khó khăn do các kết luận, thanh tra, kiểm tra, bản án kéo dài nhiều năm, giúp khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho thành phố phát triển bứt phá trong giai đoạn đến.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.