Cắt tỉa cây xanh kịp thời phòng, chống bão

.

Từ ngày 1-8, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng tiến hành cắt tỉa cây xanh thực hiện công tác phòng, chống bão năm 2024 đối với các tuyến đường có bề rộng trên 7,5m kịp thời để bảo đảm tiến độ; đồng thời hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra khi giông bão làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh. Dự kiến công tác cắt tỉa sẽ hoàn thành vào ngày 10-10.

Đội cây xanh quận Cẩm Lệ (Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng) thực hiện cắt tỉa cây xanh tại tuyến đường Đinh Gia Trinh trong sáng 1-8. Ảnh: TRẦN TRÚC
Đội cây xanh quận Cẩm Lệ (Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng) thực hiện cắt tỉa cây xanh tại tuyến đường Đinh Gia Trinh trong sáng 1-8. Ảnh: TRẦN TRÚC

Qua ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố như Trần Đăng Ninh, phía tây cầu Thuận Phước (quận Hải Châu), Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), Lý Thái Tông (quận Thanh Khê), Yết Kiêu (quận Sơn Trà), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), Đinh Gia Trinh (quận Cẩm Lệ)..., các đội cây xanh của công ty bắt đầu ra quân cắt tỉa cây xanh. Theo kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt, các đơn vị liên quan thực hiện cắt tỉa trước ở những tuyến đường vùng ven, thưa dân cư trong trường hợp thời tiết tại thời điểm triển khai bình thường vẫn còn nắng nóng. Khi thời tiết chuyển mát sang mùa mưa, tập trung cắt tỉa cây xanh các tuyến đường trung tâm, khu vực đông dân cư. Trong đó, ưu tiên cắt tỉa đối với các tuyến phố đông phương tiện tham gia giao thông, các khu vực trường học; các tuyến đường xung yếu, khu vực trống gió, ven biển, các tuyến đường cây xanh bị ảnh hưởng do hạ tầng mất ổn định. Những loài cây dễ gãy đổ như phượng vỹ, muồng tím, lim xẹt, xà cừ, bàng ta, bàng Đài Loan… và những cây có dấu hiệu mất an toàn sẽ thực hiện cắt tỉa mạnh, không quá 35% diện tích tán lá. Các loài cây còn lại có thể cắt tỉa ít hơn, không quá 25% diện tích tán lá.

Theo Đội trưởng Đội cây xanh quận Hải Châu Trương Thị Phương, đội hiện có 30 công nhân trực tiếp tham gia cắt tỉa và chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm có 1 xe cắt tỉa và 1 xe thu dọn cành lá để tránh cành cây vương vãi trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngay từ tháng 5 đến nay, đơn vị đã rà soát khối lượng cây xanh bóng mát cần cắt tỉa, lập danh sách cây xanh mất an toàn. Đơn vị chú trọng triển khai chống dựng cây xanh, gia cố cọc chống bằng gỗ và thường xuyên kiểm tra, gia cố, chỉnh sửa cọc chống thép trên đường Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Dương, Yên Bái, Tiểu La… Công việc cắt tỉa tập trung vào những loài cây xanh rậm tán, lệch tán, những loài cây dễ gãy đổ và cành cây bị bệnh, cành khô; tỉa bớt cành thừa, cành rậm rạp, bảo đảm thông thoáng, loãng tán để giảm sự cản trở gió khi mùa mưa bão đến. Những cây có hiện tượng nghiêng, lệch hàng, lệch tán sẽ được cắt tỉa cân tán, dưỡng cây. Đối với cây bị mục thân, mục gốc, rỗng ruột, thân nghiêng, rễ nổi, sâu đục thân không bảo đảm an toàn thì đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. Đối với những cành, nhánh lớn sau khi cắt tỉa được sơn vết cắt bảo đảm kỹ thuật.

Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng đã huy động hơn 58 xe cẩu, xe tải và khoảng 140 công nhân để tập trung cắt tỉa cành, nhánh; đồng thời làm việc với các đơn vị có phương tiện phục vụ để huy động khi cần thiết nhằm triển khai bảo đảm tiến độ đề ra. Để công tác cắt tỉa cây xanh diễn ra an toàn, bảo đảm mỹ quan, công ty còn phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố kiểm tra, quản lý an toàn; phối hợp, giám sát việc cắt tỉa cây xanh, phát quang hành lang tuyến điện của các đơn vị điện lực. Qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp cắt tỉa quá mức làm hổng tán, lõm tán, lệch tán cây để có biện pháp phối hợp xử lý. Ngoài ra, các đội sản xuất chủ động thực hiện việc chống dựng cây, nhằm hạn chế việc ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng cho biết công ty sẽ giám sát chặt chẽ việc cắt tỉa cây xanh, tuân thủ quy trình cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn. Việc giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra đối với cây xanh công cộng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị. Thời gian qua, đơn vị duy trì thường xuyên công tác tuần tra an toàn cây xanh; đặc biệt lưu ý các tuyến đường, khu vực ưu tiên, các tuyến phố trung tâm đông người. Phương án, kế hoạch thực hiện được công ty xây dựng cụ thể nhưng không tránh khỏi sự thay đổi về tiến độ triển khai thực tế ngoài hiện trường khi gặp những khó khăn nhất định như ô-tô đậu kín làn đỗ xe nên việc di chuyển, đậu đỗ phương tiện tác nghiệp phần nào ảnh hưởng… Mặt khác, tùy vào tình hình thời tiết, công ty sẽ tăng cường thêm lực lượng công nhân từ các tổ duy tu để đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa phòng, chống bão.

Cắt tỉa 46.855 xây xanh

Trong đợt ra quân cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão năm 2024, khối lượng cây xanh được thực hiện trên địa bàn thành phố là 46.855 cây; trong đó cây loại 1 là 29.050 cây, cây loại 2 là 17.164 cây và cây loại 3 là 641 cây. Theo đó, khu vực Hải Châu cắt tỉa 9.386 cây xanh trên 61 tuyến đường; khu vực Liên Chiểu cắt tỉa 8.090 cây xanh ở 40 tuyến đường; khu vực Thanh Khê cắt tỉa 3.276 cây xanh ở 20 tuyến đường; khu vực Sơn Trà cắt tỉa 5.871 cây xanh ở 51 tuyến đường; khu vực Ngũ Hành Sơn cắt tỉa 7.072 cây xanh ở 40 tuyến đường; khu vực Cẩm Lệ cắt tỉa 8.019 cây xanh ở 57 tuyến đường. Ngoài ra, Đội Công viên Biển Đông cắt tỉa 2.319 cây xanh; Đội Công viên 29-3 cắt tỉa 2.130 cây xanh và Đội vườn ươm cắt tỉa 692 cây xanh tại các tuyến đường và vị trí cảnh quan.

TRẦN TRÚC

;
;
.
.
.
.
.