Quyết tâm tháo gỡ "thẻ vàng" thủy sản

.

Chiều 28-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau 4 đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), kết quả triển khai các giải pháp chống khai thác IUU có sự chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực. Song vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, xử lý triệt để như: tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không được cấp phép); tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS); xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác IUU còn hạn chế; công tác quản lý, tổ chức thực hiện của một số cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, đơn vị có tình trạng buông lỏng…

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, lực lượng, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, đặt mục tiêu chung tay tháo gỡ thẻ vàng của EC. Trong đó, tập trung quản lý, giám sát đội tàu; xử lý hành chính, xử phạt nghiêm minh các vi phạm pháp luật; triển khai truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổ công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai các biện pháp chống khai thác IUU tại các địa phương, đơn vị chức năng; tham mưu đề xuất cho Chính phủ xử lý các đơn vị liên quan sai phạm và không hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không tiếp tay với các hành vi vi phạm khai thác IUU; chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án để phục vụ tốt cho đoàn kiểm tra sắp tới của EC.

Lực lượng biên phòng các địa phương triển khai nghiêm túc công tác cấp phép cho tàu cá xuất, nhập cảng khai thác, đánh bắt thủy sản. Các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các nhiệm vụ liên quan chống khai thác IUU, tháo gỡ “thẻ vàng” và hướng đến phát triển nghề cá bền vững; chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Các địa phương tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyên truyền, ngăn chặn từ sớm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; khẩn trương hoàn thành công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép đúng quy định; nâng cao năng lực kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản…

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng số đội tàu cá cả nước là 85.495 chiếc, trong đó tàu đã đăng ký là 70.910 chiếc. Số lượng tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 98,5%, đánh dấu tàu cá đạt 98%. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 2.154 trường hợp với tổng số tiền hơn  61 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, riêng xử phạt vi phạm liên quan đến VMS trên 32 tỷ đồng...

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.