Thu ngân sách nội địa "về đích" sớm

.

Lũy kế thu nội địa 9 tháng năm 2024 trên địa bàn thành phố là 16.942,6 tỷ đồng, đạt 107,3% dự toán năm 2024 và bằng 134% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, thu ngân sách nội địa “về đích” sớm 3 tháng, đây là kết quả từ nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp với quyết tâm “tăng tốc” từ đầu năm đến nay.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (quận Liên Chiểu). Ảnh: M.Q
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (quận Liên Chiểu). Ảnh: M.Q

Các sắc thuế chính tăng khá so với cùng kỳ

Tính đến ngày 30-9, có 13/16 khoản thu, sắc thuế nội địa tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) là 8.919,7 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán và bằng 144,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng thu do hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn đang dần lấy lại đà tăng trưởng; các hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi động với nhiều chương trình kích cầu được triển khai đồng loạt, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, việc thay đổi cơ cấu sản phẩm của nhiều công ty như tập trung sản xuất những sản phẩm có giá trị cao, tăng sản lượng gia công cũng là một trong những yếu tố góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách là 6.840,6 tỷ đồng, đạt 118,6% dự toán và bằng 120,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng thu chủ yếu do hiệu quả từ chính sách gia hạn thêm thị thực nhập cảnh đối với khách quốc tế; các chương trình kích cầu du lịch, cũng như sự nỗ lực của các cấp chính quyền nên hoạt động du lịch ngày càng khởi sắc và thu hút đông đảo khách quốc tế du lịch đến Việt Nam. Cụ thể, phí cấp thị thực và các giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài là 147,6 tỷ đồng, tăng 66,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải duy trì mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2023, các loại hình vận tải đường bộ tiếp tục giữ đà tăng trưởng khá cả về vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân. Sản lượng xăng, dầu, mỡ nhờn và nhiên liệu bay tiêu thụ 9 tháng năm 2024 là 688,9 triệu lít, tăng 42,4 triệu lít so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất 9 tháng năm 2024 là 1.182,4 tỷ đồng, đạt 62,2% dự toán và bằng 150,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng thu vì tiền sử dụng đất nộp bổ sung do xác định lại giá đất.

Đơn cử Công ty CP Đầu tư Phương Trang nộp 119,2 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân (nhà đầu tư thứ cấp) nộp tiền thu hồi do giảm 10% và tiền sử dụng đất thất thu do xác định lại giá đất như Công ty CP Sao đỏ Đà Nẵng nộp 45,3 tỷ đồng. Ngoài ra, phát sinh số nộp tiền sử dụng đất do Công ty CP Địa Cầu nộp 12,6 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm nộp 28,2 tỷ đồng và Công ty CP Mỹ Phúc nộp 25,9 tỷ đồng. Số tiền này do các đơn vị tự xác định và nộp trước tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch.

Hoạt động tại bộ phận “Một cửa” của Cục Thuế thành phố. Ảnh: M.Q
Hoạt động tại bộ phận “Một cửa” của Cục Thuế thành phố. Ảnh: M.Q

Nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất

Theo đánh giá của Cục Thuế thành phố, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 113,5% dự toán và bằng 133% so cùng kỳ, điều này cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Đồng thời, cơ quan thuế đã đẩy mạnh các hoạt động thanh tra - kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp có rủi ro cao trong một số lĩnh vực ngành nghề.

Tuy nhiên, để bảo đảm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2024 từ 5-7% so với số thực hiện năm 2023 do HĐND thành phố giao, Cục Thuế nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Ông Lưu Đức Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố cho biết, ngành thuế tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu, khai thác tăng thu đối với các ngành nghề, lĩnh vực còn rủi ro về thuế theo Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 25-6-2024 của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế giai đoạn năm 2024-2025 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý để tăng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành dự toán Trung ương giao.

Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế từ khi thành lập đến nay thường xuyên đôn đốc, tập trung phối hợp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là khu đất đã có mặt bằng, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ “chây ỳ”, đề nghị cấp có thẩm quyền lập thủ tục thu hồi chủ trương giao đất và thực hiện kêu gọi đầu tư dự án khác theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục tăng cường rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, các quy trình giải quyết, xử lý hồ sơ cho người nộp thuế, tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

9 tháng, thu nợ thuế 3.643,4 tỷ đồng
Lũy kế 9 tháng năm 2024, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 738 đơn vị, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 469,2 tỷ đồng (bằng 107,9% so với cùng kỳ); ban hành 12.702 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế. Tổng số nợ thuế thu được của 9 tháng là 3.643,3 tỷ đồng (thu qua cưỡng chế là 735,5 tỷ đồng); trong đó: thu của năm trước chuyển sang 1.284,9 tỷ đồng (thu qua cưỡng chế là 430 tỷ đồng, thu phát sinh trong năm 2.358,4 tỷ đồng (thu qua cưỡng chế là 305,5 tỷ đồng).

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.