Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

.

Xác định công tác vận động, hỗ trợ người dân khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các đơn vị, tổ chức triển khai nhiều giải pháp, hình thức hỗ trợ hiệu quả, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thành đoàn tổ chức chương trình ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên” với hơn 700 đoàn viên, thanh niên tham gia. TRONG ẢNH: Cuộc thi “Livestream thực chiến chợ phiên OCOP thanh niên Đà Nẵng”. Ảnh: K.N
Thành đoàn tổ chức chương trình ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên” với hơn 700 đoàn viên, thanh niên tham gia. TRONG ẢNH: Cuộc thi “Livestream thực chiến chợ phiên OCOP thanh niên Đà Nẵng”. Ảnh: K.N

Năm 2021, do Covid-19 nên chị Đoàn Thị Mỹ Châu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nghỉ làm nhà hàng. Từ đó, chị ấp ủ khởi nghiệp sản phẩm sạch. Qua tìm hiểu, chị bàn với chồng làm chả sạch để bán. “Ở Đà Nẵng, có rất nhiều cơ sở sản xuất chả và có thương hiệu riêng. Mình phải làm sao tạo được sự khác biệt, bảo đảm được tiêu chí là an toàn với sức khỏe, thân thiện với môi trường”, chị Châu cho biết.

Khi mới khởi nghiệp, chị lo lắng vì bản thân là người mới trong nghề, chưa có nhiều chuyên môn, kinh nghiệm. Cũng trong thời điểm trên, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cẩm Lệ hỗ trợ tập huấn kiến thức kinh doanh, quảng bá sản phẩm; giới thiệu tham gia các chương trình, ngày hội khởi nghiệp. Từ đó, chị Châu có thêm kiến thức cũng như động lực để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đưa ra thị trường.

Để làm được chả ngon, chị chọn được nguyên liệu tươi, sạch. Thịt xay xong đem đi hấp, không chất bảo quản, không hàn the. Sản phẩm có giá thành khác nhau như: 160.000 đồng/kg xúc xích; 280.000 đồng/kg chả bò; 170.000 đồng/kg chả heo; 180.000 đồng/kg nem chua… Đến nay, các sản phẩm được người tiêu dùng ở Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhiều tỉnh, thành phố đón nhận.

Nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho phụ nữ khởi nghiệp, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cẩm Lệ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn khởi nghiệp. Cụ thể, các cấp hội tổ chức 35 lớp tập huấn với 2.800 lượt phụ nữ tham gia với nội dung ứng dụng marketing bán hàng trên nền tảng số, tiếp cận các nguồn tín dụng, truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ số…

Đến nay, hội phối hợp thành lập 1 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 2 tổ liên kết và 81 tổ nhóm dịch vụ. Qua đó, tạo việc làm tại chỗ cho 975 lao động nữ, thu nhập từ 3-5 triệu/tháng; phối hợp các ngành liên quan chứng nhận sản phẩm OCOP (rong biển đại dương, bánh đậu xanh Thiên Phát, bánh tráng bò bía, yến sào Tiên Sa).

Bên cạnh đó, hội thành lập 5 CLB phụ nữ khởi nghiệp và xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong kinh doanh, hỗ trợ nguồn vốn, kiến thức… Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cẩm Lệ Ngô Thị Thùy Trang cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục hỗ trợ chị em phát triển ý tưởng kinh doanh, sáng tạo và tự tin làm chủ. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối chuyên gia để kịp thời tư vấn, giúp đỡ hội viên bước đầu khởi nghiệp.

Cũng trong thời điểm trên, Thành đoàn tổ chức chương trình ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên” với hơn 700 đoàn viên, thanh niên tham gia, nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong lập thân, lập nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế. Tại ngày hội, ban tổ chức trưng bày 12 gian hàng với các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP như: chả bò, đông trùng hạ thảo, nông sản sạch, gạo, bánh tráng…

Mang đến chương trình đặc sản địa phương, Đinh Ngọc Hiếu (huyện Hòa Vang) hào hứng chia sẻ: “Huyện đoàn lựa chọn các sản phẩm như: bánh tráng, đồ handmade, gạo, rau củ quả… với mong muốn giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, người dân Hòa Vang. Qua đó, tạo điều kiện kết nối nhiều hơn các doanh nghiệp để hình thành, phát triển và thương mại hóa sản phẩm”.

Tại ngày hội, có nhiều hoạt động về khởi nghiệp như: diễn đàn thông tin chuyên đề tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên; cuộc thi “Livestream thực chiến chợ phiên OCOP thanh niên Đà Nẵng”; tọa đàm “Hiểu ngành, hiểu nghề, khởi nghiệp thành công” và các hoạt động giao lưu, trò chơi.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân, thông qua ngày hội, đoàn viên, thanh niên, sinh viên sẽ nhận thức sâu sắc hơn vai trò, cơ hội và thách thức của thế hệ trẻ trong thời đại hội nhập hiện nay. Đồng thời, có được nhiều trải nghiệm, tư vấn về nghề nghiệp cho bản thân, khơi dậy khát vọng, lý tưởng trong thanh niên thành phố hướng đến mục tiêu lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”.

KHÁNH NGÂN

;
;
.
.
.
.
.