Xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải

.

Lực lượng chức năng của thành phố triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để xử lý triệt để phương tiện quá khổ, quá tải. Đặc biệt, cùng với Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp ô-tô vận chuyển hàng hóa vi phạm tải trọng, quá khổ, quá tải, gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, góp phần bảo đảm cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra xe nghi vận chuyển quá tải, quá khổ.  Ảnh: THÀNH LÂN
Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra xe nghi vận chuyển quá tải, quá khổ. Ảnh: THÀNH LÂN

Đường tránh nam Hải Vân và quốc lộ 14B, quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng) là 3 tuyến giao thông huyết mạch quan trọng của thành phố nên có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa có trọng tải lớn, hoạt động liên tục không kể ngày đêm. Trước thực tế đó, Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Đội Thanh tra giao thông các quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra tải trọng các phương tiện vận tải lớn, nghi ngờ có dấu hiệu quá tải trọng theo quy định.

Theo ông Lê Tặng, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông, công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường chính ở thành phố được lực lượng Thanh tra Sở GTVT duy trì thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm quá khổ, quá tải, bảo đảm trật tự ATGT, bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ.

Qua ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy, Thanh tra Sở GTVT duy trì hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường Trường Sơn liên tục 12 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Thanh tra sở cũng bố trí lực lượng thường xuyên túc trực để xử lý các trường hợp xe vi phạm về tải trọng phương tiện, đặc biệt là trên quốc lộ 14B, quốc lộ 1A, đường tránh nam Hải Vân.

Được biết, không chỉ xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện, Thanh tra Sở GTVT kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền cho lái xe, chủ hàng. Đến nay, tình hình vi phạm có dấu hiệu giảm so với các năm trước.

“Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, Thanh tra Sở GTVT sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định, nhất là các xe chở vật liệu, đất cát từ công trình xây dựng vi phạm gây ô nhiễm môi trường, các xe vượt tải trọng lớn, gây mất ATGT...” ông Nguyễn Phùng Hiền, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT nhấn mạnh.

Được biết, 9 tháng năm 2024 có 3.271 lượt xe qua trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, trong đó số xe không vi phạm là 3.199 xe, số xe vi phạm 72 xe. Trong 72 xe vi phạm về tải trọng thì có 27 xe nhắc nhở (vì quá tải ≤10%) và xử lý vi phạm 45 xe.

Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản xử phạt hành chính 68 trường hợp vi phạm và ban hành quyết định xử phạt với số tiền hơn 825 triệu đồng. Đối với hành vi chở hàng vượt quá tải trọng đã lập biên bản 39 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt với số tiền 789 triệu đồng.

Ngoài kết hợp với kiểm tra tải trọng xe qua trạm, kiểm tra tải trọng xe lưu động, lực lượng Thanh tra Sở GTVT còn tổ chức kiểm tra tải trọng xe bằng cân xách tay nhằm xử lý tình trạng phương tiện tránh trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động. Kết quả, từ ngày 1-1-2024 đến nay, lực lượng Thanh tra đã lập biên bản 49 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong thời gian đến, bên cạnh công tác xử lý xe quá khổ, quá tải, Thanh tra Sở GTVT cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, ô-tô đi vào đường cấm, giờ cấm gây ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường học; kiểm soát tải trọng phương tiện bằng cân xách tay, kiểm tra việc cơi nới kích thước thùng hàng của xe tải trên địa bàn thành phố; tiếp tục xử lý xe tải, xe khách vi phạm biển cấm lưu thông qua cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn; xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng trong khung giờ cao điểm…

Theo Giám đốc Sở GTVT Bùi Hồng Trung, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, lực lượng chức năng trong việc tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, vi phạm quy định pháp luật về hoạt động vận tải hàng hóa, tình hình trật tự ATGT, hoạt động vận tải hàng hóa đi vào nề nếp, phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT, kinh doanh vận tải hàng hóa.

Nhằm giúp chủ phương tiện, đội ngũ lái xe tránh được các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển hàng hóa, ngành giao thông đã triển khai kế hoạch về việc kiểm soát tải trọng xe, kiểm tra hoạt động xe điện bốn bánh và xe tập lái trên các tuyến đường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ, Tết, các khu vực trọng điểm về du lịch có đông du khách… Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện bằng cân xách tay, kiểm tra việc cơi nới kích thước thùng hàng của xe tải trên địa bàn thành phố.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.