Điểm sáng trong công tác Mặt trận cơ sở

.

 

 

ĐNO - Thời gian qua, nhiều mô hình, công trình phần việc của Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư của phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê tạo dấu ấn riêng, phù hợp với thực tiễn cơ sở, được nhân dân ghi nhận.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Tây phát động mô hình “Vận động toàn dân treo ảnh Bác Hồ” trên địa bàn phường năm 2024.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Tây phát động mô hình “Vận động toàn dân treo ảnh Bác Hồ” trên địa bàn phường năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ủng hộ quỹ. Tính đến ngày 30-6-2024 đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ với tổng số tiền hơn 353.200 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, Mặt trận phường đã hỗ trợ hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho 3 trường hợp với số tiền hơn 22 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 3 trường hợp với số tiền 11 triệu đồng; trao hỗ trợ 30 phần quà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường nhân ngày hội “Biên phòng toàn dân” gắn với  ngày hội “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng thời phối hợp với Ban giảm nghèo đối thoại với 37 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Qua đối thoại đã đề xuất hỗ trợ sửa chữa hà cho 3 hộ, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp vận động qũy “Đền ơn đáp nghĩa” 60 triệu đồng để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công; phối hợp cùng quân dân chính đảng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, người lao động khó khăn …tại khu dân cư với số tiền hơn 470 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thắm Em, trú tổ 46, phường Thanh Khê Tây chia sẻ, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, được MTTQ phường quan tâm, hỗ trợ phương tiện sinh kế (ghế nằm gội đầu và ghế ngồi cắt tóc) trị giá 10 triệu đồng để làm nghề tóc.

“Được hỗ trợ phương tiện sinh kế đã giúp cho tôi có đủ đồ nghề, dụng cụ để làm nghề tóc. Hiện tại công việc làm rất tốt, thu nhập ổn định để chăm lo cuộc sống gia đình”, chị Thắm Em chia sẻ thêm.

Mặt trận phường đã tổ chức 15 cuộc giám sát, phối hợp giám sát 7 cuộc về các vấn đề liên quan đến đời sống người dân như: Công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại các khu dân cư, công tác vận động các quỹ do Nhân dân đóng góp…

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức giám sát công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng,...

Thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2024, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư đã đăng ký đảm nhận hàng chục mô hình thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như mô hình kiệt, hẻm “An toàn - Văn minh - Sạch đẹp”; “Toàn dân treo ảnh Bác Hồ”… 

MTTQ phường cũng đã thường xuyên chủ động phối hợp UBND, Công an phường, Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng thành phố) tổ chức phát động các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, lồng ghép tiếp tục tuyền truyền các chương trình của thành phố, chủ đề năm của Quận ủy; MTTQ  phường và Ban công tác Mặt trận khu dân cư duy trì, tiếp tục phát động nhiều mô hình có hiệu quả như mô hình 6 T: “Tận tâm, Tận tụy, Tận tình ”; vận động các hộ dân buôn bán trên tuyến đường thực hiện cảnh quan đô thị, cam kết không lấn chiếm vỉa hè; phối hợp UBND tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh ăn uống và nhóm trẻ độc lập; duy trì mô hình “Tem dán phòng, chống mất trộm xe máy”.

Thời gian đến, MTTQ phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2024 gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; tiếp tục triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024; tổ chức hiệu quả các hoạt động “Tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội”...

Ông Lê Hoàng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Tây cho biết, qua thực hiện các mô hình, phong trào thi đua đã vận động và tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

NHƯ HOA

 

;
;
.
.
.
.
.