Kiến nghị của doanh nghiệp: Tín hiệu gỡ vướng từ Trung ương
Không ít kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền địa phương đã có lời giải đáp. Điều này thể hiện sự năng động, linh hoạt của chính quyền trong việc quan tâm, đồng hành với doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10/2023 đã tăng 18,1% so tháng trước. Nền kinh tế có vẻ dần “ấm lại”. Tuy nhiên, ghi nhận đó chỉ là lát cắt trên bề mặt, chưa thể lạc quan nhiều khi chỉ số sử dụng lao động 10 tháng qua đã giảm đến 9,3%, đồng nghĩa vẫn còn số lượng lớn lao động mất việc, lâm vào “nguy cơ” thất nghiệp.
Lượng doanh nghiệp tạm ngừng hay rời bỏ thị trường đã lên đến con số 1.250 doanh nghiệp. Nhiều ngân hàng đã phát mãi tài sản của doanh nghiệp cầm cố, thế chấp để thu hồi nợ. Số doanh nghiệp còn trụ lại thị trường chưa biết có còn đủ sức để tiếp tục hay không.
Gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn
Ngày 21/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.
Tổng hợp phản ánh, kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định liên quan đến kinh doanh, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành trung ương, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ xử lý.
Thường xuyên tra cứu, nghiên cứu, góp ý đầy đủ, kịp thời đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, ngành trung ương gửi lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.
Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân đóng góp ý kiến hoặc gửi vướng mắc, đề xuất đối với các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.(T.P)
Ông Phan Xuân Thanh - Giám đốc Công ty Emic Hospitality Hội An, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nói, những doanh nghiệp đã “khai tử” thì không thể cứu được hay không thể can thiệp vào chuyện ngân hàng phát mãi tài sản. Chỉ có thể cứu các doanh nghiệp có nguy cơ suy thoái.
Không một chính quyền nào đủ lực, đủ người để có thể giải cứu tràn lan, cứu hết doanh nghiệp được. Thị trường có quy luật tự đào thải. Điều này cũng là sự sàng lọc để tồn tại những doanh nghiệp mạnh khỏe trong cơ thể của nền kinh tế!
Sức khỏe doanh nghiệp là thước đo của nền kinh tế. Chính quyền địa phương đã tính toán, đưa ra nhiều giải pháp để giúp các doanh nghiệp trụ lại thị trường hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh thông qua việc cắt giảm tối đa thủ tục có tần suất lớn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở nhiều cuộc họp giải quyết kiến nghị doanh nghiệp. Thực thi nhanh chóng các chính sách hỗ trợ từ Trung ương (miễn, gia hạn thuế, tiếp cận vốn, xúc tiến thương mại...). Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh theo dõi cả vòng đời dự án thống nhất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ quan này đã phối hợp mở các lớp đào tạo kỹ năng quản trị, tập huấn chính sách (kế toán, thuế, kỹ năng phân tích dự án, thị trường, thương thuyết, ký hợp đồng, hỗ trợ phần mềm kế toán và kết nối tìm vốn...) cho doanh nghiệp.
Nỗ lực của chính quyền, cơ quan quản lý là điều cần, nhưng chưa đủ. Trong các cuộc gặp gỡ gần đây hoặc các báo cáo thu nhận ý kiến, nhiều doanh nghiệp nói khá nhiều khó khăn họ đang gặp phải. Thương giới đang phải đối mặt khó khăn trong việc tiếp cận vốn, cơ chế đầu tư, quy hoạch, thuế, giải phóng mặt bằng, giá thuê đất, vận chuyển...
Ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam nói, doanh nghiệp gửi kiến nghị nhiều về việc xác định giá nguyên liệu, cước phí vận chuyển, đơn giá nhân công cần sát thực tế. Họ đề nghị Ngân hàng Nhà nước có chủ trương cho hệ thống ngân hàng cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp được nâng hạn mức vay vốn, có cơ chế cho vay theo khối lượng giá trị đã được nghiệm thu với các công trình đầu tư công...
Lời giải từ trung ương
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói, hơn lúc nào hết, Nhà nước phải chìa tay, can thiệp, giúp doanh nghiệp tìm được con đường ngắn nhất để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, chính quyền, cơ quan biết, nhưng chưa đầy đủ về các khó khăn của doanh nghiệp.
Những ý kiến từ doanh nghiệp chuyển lên đã chuyển sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, cố gắng xử lý. Tuy nhiên, có nhiều kiến nghị thuộc thẩm quyền Chính phủ, Quốc hội, cơ chế, chính sách ban hành từ các bộ, ngành trung ương, vượt thẩm quyền địa phương nên chưa thể giải quyết thỏa đáng, kịp thời cho doanh nghiệp.
Những kiến nghị vượt thẩm quyền xử lý của địa phương gửi đến Trung ương đã nhận được phản hồi. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, đã ghi nhận kiến nghị “Không lập quy hoạch tổng thể mặt bằng các lô đất nhỏ hơn 5ha hoặc chỉ thực hiện thủ tục thống nhất mặt bằng dự án trước khi thực hiện các bước lập dự án đầu tư xây dựng. Không thực hiện lấy ý kiến khi tổ chức lập các đồ án quy hoạch chi tiết các dự án trong các khu công nghiệp”. Ông Nguyễn Tường Văn cho rằng, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền trong quá trình dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trong thời gian đến.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm phản hồi Quảng Nam là sẽ nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến quốc lộ 14G, 14D bằng vốn đầu tư công. Sẽ rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, xử lý hư hỏng các công trình trên tuyến và sắp xếp thứ tự ưu tiên để tiến hành sửa chữa đoạn cần thiết và tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải, bảo đảm an toàn giao thông. Còn Ngân hàng Nhà nước “hứa” sẽ mở rộng kênh tín dụng...
Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH-ĐT cho hay, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý là việc làm thường xuyên. Các cơ quan quản lý đã lên kế hoạch, giám sát tiến độ thực hiện hỗ trợ...
Tổ công tác đặc biệt sẽ chỉ giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, các vướng mắc, khó khăn, tranh chấp, khiếu nại kéo dài hoặc do vướng mắc, chồng chéo giữa các quy định pháp luật và các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các sở, ban ngành, địa phương liên quan đến sản xuất kinh doanh hay quá trình triển khai các dự án đầu tư.
Các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phân loại từ hàng trăm kiến nghị doanh nghiệp gửi đến. Kiến nghị hay khúc mắc thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được giải quyết ngay. Còn lại sẽ kiến nghị và chờ các bộ, ngành, Chính phủ... phản hồi, giải quyết.
Những lời giải đáp của Trung ương có thể còn ít ỏi, chưa thể thỏa mãn yêu cầu của doanh nghiệp. Vẫn còn khá nhiều kiến nghị chưa được đề cập hoặc không phản hồi. Tuy nhiên, ngoài việc thực thi nhanh chóng các chính sách hỗ trợ từ Trung ương, thì việc “kêu cứu” lên Trung ương đã thể hiện sự đồng hành của chính quyền, mang lại sự yên tâm, niềm tin cho doanh nghiệp.