Nobel Vật lý 2011: Người Mỹ thắng lớn với nghiên cứu vũ trụ

05/10/2011 07:39

Ba nhà khoa học người Mỹ ngày 4-10 đã giành giải thưởng Nobel Vật lý với phát hiện vũ trụ không những giãn nở mà còn có tốc độ tăng dần.

Mô tả ảnh.
Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý. Ảnh: CNN
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, nhà vật lý thiên văn người Mỹ Saul Perlmutter, 52 tuổi, làm việc tại phòng thí nghiệm của Đại học
California, nhận một nửa giải thưởng trong tổng trị giá 10 triệu kronor (1,5 triệu USD). Giáo sư người Úc gốc Mỹ Brian Schmidt, 44 tuổi, làm việc tại Đại học quốc gia Úc ở Weston Creek, chia sẻ một nửa giải thưởng với giáo sư thiên văn người Mỹ Adam Riess, 44 tuổi, thuộc Đại học Johns Hopkins và Viện Khoa học viễn vọng không gian ở Baltimore, Maryland (Mỹ).

Cả ba nhà khoa học đã quan sát hàng loạt vụ nổ sao, gọi là siêu tân tinh, và phát hiện ánh sáng phát ra từ hơn 50 vụ nổ sao yếu hơn so với tính toán của họ. Đây là dấu hiệu cho thấy vũ trụ đang giãn với tốc độ ngày càng gia tăng. Theo Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển, gần một thế kỷ qua, vũ trụ được biết đến đang giãn nở do hậu quả của vụ nổ khai sinh vũ trụ từ khoảng 14 tỷ năm trước. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã khám phá tốc độ giãn nở của vũ trụ tăng dần và nếu việc giãn nỡ cứ tiếp tục tăng như thế, vũ trụ sẽ kết thúc trong băng giá. 
Năm ngoái, Nobel Vật lý trao cho 2 nhà khoa học người Nga Andre Geim và Konstantin Novoselov với thí nghiệm đột phá cùng chất liệu bền và mảnh nhất - chất liệu graphene. Nobel Vật lý là giải thứ hai được công bố trong năm nay. Một ngày trước đó, giải Nobel Y học đã thuộc về người Mỹ Bruce Beutler, nhà khoa học Pháp Jules Hoffmann và Ralph Steinman, nhà khoa học sinh ở Canada. Song, Steinman vừa qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy.
Từ năm 1974 đến nay, giải Nobel chỉ trao cho những người đang sống. Tuy nhiên, Hội đồng Nobel tuyên bố vẫn trao giải thưởng cao quý này cho Steinman. Theo các nhà chức trách Nobel, đây là lần đầu tiên một người đạt giải Nobel qua đời trước khi công bố giải mà Ủy ban Nobel không hay biết.

PHÚC NGUYÊN