Thái độ quan trọng hơn sự chuẩn bị

09/06/2018 08:13

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, chính “thái độ, quan điểm” chứ không phải “sự chuẩn bị” là điều quan trọng nhất trong cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12-6 tại Singapore.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) sẽ đến Singapore sớm để chuẩn bị gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) sẽ đến Singapore sớm để chuẩn bị gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty Images

Sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Singapore để dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12-6. Theo thông tin từ Nhà Trắng, máy bay chở ông sẽ hạ cánh xuống Singapore lúc 23 giờ ngày 10-6.

Dự kiến ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore lúc 9 giờ ngày 12-6 (giờ địa phương). Trong khi đó, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Trung Quốc có thể cử máy bay chiến đấu hộ tống khi máy bay chở ông Kim Jong-un đi qua không phận nước này đến Singapore để gặp Tổng thống Donald Trump.

Các hoạt động ngoại giao nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn đang được xúc tiến. Những câu hỏi được đặt ra là sự kiện lịch sử này có diễn ra theo đúng kế hoạch không và có thành công không, bởi nhà lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên; thậm chí, ông nói rằng sẵn sàng rời khỏi cuộc gặp nếu mọi việc không thuận lợi.  

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7-6 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho biết, ông không cần nghiên cứu kỹ cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un bởi ông “đã chuẩn bị rất tốt rồi”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, chính “thái độ, quan điểm” chứ không phải “sự chuẩn bị” là điều quan trọng nhất trong sự kiện ngày 12-6. “Vấn đề không phải là chuẩn bị, mà là mọi người có muốn nó diễn ra hay không và chúng ta sẽ nhanh chóng biết điều đó”, ông Trump nói.

Một lần nữa nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chắc chắn cuộc gặp sẽ diễn ra. Thậm chí, ông nói rằng, có thể có các cuộc gặp tiếp theo nếu lần hội đàm thượng đỉnh đầu tiên hiệu quả. “Tôi nghĩ có thể đạt được một thỏa thuận. Tôi thực sự tin tưởng ông Kim muốn làm một điều gì đó và ông ấy muốn chứng kiến một điều gì đó kỳ diệu với người dân Triều Tiên”, Tổng thống Trump nói.

Mỹ và các đồng minh trong khu vực muốn CHDCND Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đây có thể là vướng mắc lớn giữa hai bên, bởi quan điểm phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên có nhiều khác biệt với định nghĩa của Mỹ về vấn đề này.

“Họ sẽ phải giải trừ hạt nhân… Nếu họ không giải trừ hạt nhân thì không thể chấp nhận được. Và chúng tôi không thể gỡ bỏ các lệnh trừng phạt”, ông Trump nói. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng có thể đề nghị Triều Tiên đưa ra cam kết rõ ràng, chi tiết về quá trình giải trừ hạt nhân trong tuyên bố chung trước hoặc tại hội nghị. Bình Nhưỡng sẽ buộc phải cam kết giải trừ hạt nhân trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên, tức trước tháng 1-2021.

Tổng thống Mỹ cũng sẽ cân nhắc việc mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nhà Trắng nếu cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore tốt đẹp. Thậm chí, ông Trump còn “nhiệt tình” hơn khi sẵn lòng mời ông Kim về thăm “Nhà Trắng mùa đông” của ông tại Mar-a-Lago (bang Florida) nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên không muốn đến thủ đô Washington D.C.

Trong số những phát biểu mới nhất đáng chú ý về vấn đề Triều Tiên, người đứng đầu Nhà Trắng còn nói rằng, ông “chắc chắn rất muốn chứng kiến sự bình thường hóa quan hệ với Bình Nhưỡng. “Bình thường hóa quan hệ” theo khái niệm ngoại giao nghĩa là hai nước sẽ có phái đoàn đại diện ngoại giao tại lãnh thổ của nhau và bắt đầu phát triển các quan hệ kinh tế.  

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, những hành động của Tổng thống đang giúp nước Mỹ tiến gần hơn tới một tiến bộ thực sự trong cách giải quyết vấn đề Triều Tiên so với những gì đã được thực hiện của những chính quyền tiền nhiệm. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến ông Pompeo sẽ đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để thông báo với các nhà lãnh đạo của những nước này về các bước đi tiếp theo.

PHÚC LUÂN