Hàng triệu người kêu gọi hành động vì khí hậu
Ngày 20-9, hàng triệu thanh-thiếu niên trên khắp thế giới đổ xuống đường để kêu gọi chống biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc (LHQ) bàn về vấn đề này.
Theo trang Huffington Post của Mỹ, cuộc tuần hành bắt đầu từ sáng sớm 20-9 ở Úc và các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cảnh sát Sydney (Úc) ước tính ít nhất 80.000 người tham gia tuần hành ở thành phố này, mang theo các tấm biển chỉ trích chính phủ liên bang vì đã cho phép một số mỏ than đá lớn nhất thế giới hoạt động. Ở Melbourne, có đến 150.000 người tham gia tuần hành. Trong khi đó, ở Hobert, con số này là 22.000 người. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất nước Úc kể từ sau khi chiến tranh Iraq bùng nổ năm 2003 đến nay.
Những người tuần hành ở Úc đưa ra 3 yêu cầu đối với chính phủ: ngừng các dự án khai thác than mới; tiến tới mục tiêu 100% sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2030; tạo điều kiện tìm việc làm và thay đổi ngành nghề cho các công nhân, cộng đồng lao động đang làm việc trong lĩnh vực khai thác than.
Tại New York, nơi đặt trụ sở LHQ, dự kiến khoảng 1 triệu học sinh từ 1.700 ngôi trường của thành phố này tham gia tuần hành vào ngày 20-9 (giờ địa phương). Trên khắp nước Mỹ, theo AP, có thể có đến 800 cuộc tuần hành tương tự. Tại Đức, dự kiến có 400 cuộc tuần hành. Ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, hàng chục sinh viên và nhà hoạt động môi trường tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Các vấn đề nhà ở và đô thị, hô vang “Chúng tôi muốn hành động với khí hậu”, “Tôi muốn thở sạch”.
Các sự kiện nói trên diễn ra trước khi LHQ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về chống biến đổi khí hậu tại Manhattan (Mỹ) vào ngày 23-9. Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận kế hoạch giảm phát thải 45% trong thập niên tới và đạt mức phát thải 0% vào năm 2050.
KHANG NINH