EU dọa kiện lên WTO
Ngày 17-1, ông Nicolas Chapuis, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc cho biết, EU sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc gây “rối loạn” thị trường, làm hại các doanh nghiệp của khối này.
Hãng AFP dẫn lời ông Chapuis khẳng định, 28 quốc gia EU sẽ “giám sát việc triển khai” thỏa thuận giai đoạn 1 được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký vào ngày 15-1 vừa qua. “Chúng tôi cho rằng, các mục tiêu định lượng nếu gây ra rối loạn thương mại sẽ không phù hợp với quy định của WTO. Nếu trường hợp này xảy ra, EU đưa vấn đề này lên WTO”, ông Chapuis nói và cho biết, trong cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông đã nhận được “sự bảo đảm chính thức rằng các doanh nghiệp châu Âu sẽ không bị ảnh hưởng”.
Theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 1, Bắc Kinh đồng ý nhập khẩu thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Washington trong 2 năm, trong đó có thêm 32 tỷ USD nông sản. Bắc Kinh cam kết cải thiện mức độ bảo vệ tài sản trí tuệ của Washington. Đổi lại, Mỹ cam kết giảm một nửa mức thuế nhập khẩu 15% đối với khoảng 120 tỷ USD hàng gia dụng Trung Quốc. Tuy vậy, các loại thuế trừng phạt vẫn bị áp dụng cho 2/3 trong số hơn 500 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.
Cao ủy Thương mại EU Phil Hogan chỉ trích thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 1. Theo Financial Times, ông Hogan cho rằng, thỏa thuận này chỉ đưa ra một số lợi ích kinh tế ít ỏi và chỉ là một “nước cờ chính trị” của ông Trump hướng tới cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Theo ông Hogan, sau khi thỏa thuận này được triển khai, mỗi bên vẫn phải chịu 20% thuế nhập khẩu - một yếu tố không có lợi cho sự cạnh tranh hay việc làm.
KHANG NINH